FSB cho biết đã phá vỡ âm mưu của Ukraina nhằm vào đường ống dẫn khí đốt dưới biển của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ - RT đưa tin ngày 24.11.
Theo tuyên bố của FSB, mìn từ tính, chất nổ và các bằng chứng khác đã bị thu giữ trong quá trình phá án.
FSB cho biết một số công dân Nga “liên quan đến việc chuẩn bị và hỗ trợ vật chất cho vụ tấn công khủng bố” đã bị bắt giữ và phát hiện được thông tin liên lạc giữa những kẻ âm mưu và các dịch vụ đặc biệt của Ukraina trong quá trình phá án.
Ukraina bị cáo buộc đã đưa ra chỉ thị về vị trí chính xác đặt bom ở tỉnh Volgograd của Nga để vô hiệu hóa đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream) - được sử dụng để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó đến Châu Âu.
Đường ống TurkStream hoàn thành vào năm 2020, chạy dưới Biển Đen từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đến Serbia và Hungary. TurkStream có công suất hàng năm là 33 tỉ mét khối khí đốt.
FSB công bố những hình ảnh được cho là ghi lại trong quá trình phá án, bao gồm các cảnh quay về hai vụ bắt giữ tại các địa điểm khác nhau và về những vật dường như là bom, chất nổ, kíp nổ và tiền. Các đặc vụ đã tịch thu 593.000 rúp (9.800 USD) từ những nghi phạm.
Vào giữa tháng 9, FSB báo cáo đã bắt được một đặc vụ Ukraina và một số đồng phạm - những kẻ bị cáo buộc âm mưu đặt bom tại một trạm khí đốt của Nga xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức cấp cao của Nga sau đó đã xác nhận, đường ống TurkStream dưới Biển Đen là mục tiêu.
Đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong dự án thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ mà Nga đề xuất và thảo luận gần đây. Mátxcơva gợi ý rằng Ankara có thể đóng vai trò trung gian cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho miền nam Châu Âu.
Ban đầu, Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Dòng chảy phương Nam (South Stream), dự định nối Nga với Bulgaria, nhưng dự án đã bị hủy dưới áp lực từ EU sau cuộc khủng hoảng năm 2014 ở Ukraina.
Dự án đã được tái sử dụng với Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác và hiện được gọi là Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (TurkStream hoặc Turkish Stream).