Fox News có lượng người xem truyền hình cao nhất đêm bầu cử tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Về lượng người xem truyền hình đêm bầu cử tổng thống Mỹ 2020, Fox News dẫn đầu.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chưa ngã ngũ phần thắng về Tổng thống Donald Trump hay ứng viên Joe Biden nhưng quán quân của cuộc đua lượng người xem truyền hình đã được công bố với thắng lợi thuộc về Fox News Channel.

Theo dữ liệu xếp hạng cuối cùng của Nielsen về người xem vào đêm bầu cử 3.11, có 56,9 triệu lượt xem trên 21 kênh vào khung giờ cao điểm, trong đó 3 mạng tin tức truyền hình cáp có lượng người theo dõi cao nhất.

Tuy nhiên, tổng lượng người xem này đã giảm 20% so với 71,4 triệu người theo dõi trên 13 đài truyền hình vào khung giờ vàng trong đêm bầu cử Mỹ năm 2016, Nielsen cho hay.

Tin tức đêm bầu cử Mỹ 2020 của Fox News do người dẫn chương trình Bret Baier và Martha MacCallum phụ trách, thu hút được 14,1 triệu người xem trong khung giờ vàng (20h đến 23h) tối 3.11.

Kết quả này bỏ xa CNN ở vị trí thứ 2 với 9,4 triệu và MSNBC ở vị trí số 3 với 7,6 triệu lượt xem. Ngoài ra, ABC có 6,3 triệu lượt xem, NBC là 5,7 triệu.

Trong đêm bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, NBC là mạng truyền hình được xem nhiều nhất với 12,1 triệu lượt xem, tiếp theo là Fox News (11,5 triệu).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Báo chí Mỹ bối rối vì kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Hải Anh |

Trang nhất của các tờ báo Mỹ cũng như các tờ báo quốc tế đều bối rối trong chọn phương án trình bày trang nhất bởi đêm sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chưa có chiến thắng rõ ràng.

Thời điểm chính thức công bố kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Phương Linh |

Câu hỏi được quan tâm nhất sau ngày bầu cử Mỹ 3.11 không chỉ là ai sẽ là Tổng thống Mỹ lần thứ 46 mà còn là khi nào sẽ có kết quả chính thức.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump phát biểu, tự hào vì chiến thắng ở các bang chiến địa

Nhóm PV |

Tính đến 13h00 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 238 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump được 213 phiếu.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Báo chí Mỹ bối rối vì kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Hải Anh |

Trang nhất của các tờ báo Mỹ cũng như các tờ báo quốc tế đều bối rối trong chọn phương án trình bày trang nhất bởi đêm sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chưa có chiến thắng rõ ràng.

Thời điểm chính thức công bố kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Phương Linh |

Câu hỏi được quan tâm nhất sau ngày bầu cử Mỹ 3.11 không chỉ là ai sẽ là Tổng thống Mỹ lần thứ 46 mà còn là khi nào sẽ có kết quả chính thức.

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Ông Trump phát biểu, tự hào vì chiến thắng ở các bang chiến địa

Nhóm PV |

Tính đến 13h00 ngày 4.11 theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden được 238 phiếu đại cử tri, trong khi ông Donald Trump được 213 phiếu.