Fed ra tín hiệu chưa chấm dứt tăng lãi suất

Thanh Hà |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giảm tốc độ tăng lãi suất, nhưng đồng thời ra tín hiệu cho thấy chi phí đi vay, hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2007, sẽ tăng nhiều hơn dự đoán của các nhà đầu tư.

Đúng như dự báo ban đầu, ngày 14.12, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - hội đồng gồm các quan chức Fed chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ -  đã tăng lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất hiện nay lên 4,25% đến 4,5%.

Các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất cuối cùng, tức thời điểm kết thúc tăng lãi suất, sẽ diễn ra vào năm 2023, với lãi suất trung bình dự kiến ở mức 5,1%. Sau đó, lãi suất sẽ giảm xuống 4,1% vào năm 2024.

“Ủy ban dự kiến việc tăng lãi suất liên tục trong phạm vi mục tiêu là phù hợp để đạt vị thế chính sách tiền tệ đủ hạn định để dần đưa lạm phát trở lại mức 2%” - FOMC nêu trong thông cáo.

Quyết định nâng lãi suất lần này thấp hơn 4 lần nâng 75 điểm cơ bản liên tiếp trước đó và nằm trong khuôn khổ chính sách kiểm soát lạm phát mạnh tay của Mỹ. Trong gói chính sách này, Mỹ đã tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu những năm 1980 khi ông Paul Volcker lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra tín hiệu về kế hoạch tăng lãi suất vừa phải đồng thời nhấn mạnh tốc độ tăng lãi suất ít quan trọng hơn so với đỉnh và thời gian lãi suất ở mức cao.

Mức tăng giá tiêu dùng đã bắt đầu chậm lại rõ rệt hơn từ mức cao nhất trong 40 năm vào đầu năm nay. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà kinh tế cho rằng động thái quyết liệt của Fed sẽ khiến Mỹ rơi vào suy thoái vào năm tới, Bloomberg lưu ý.

Những lo ngại như vậy khiến các nhà lập pháp Mỹ lên tiếng, trong đó các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren, Bernie Sanders và Sheldon Whitehouse cảnh báo việc tăng lãi suất có nguy cơ làm nền kinh tế chậm lại rõ rệt.

Giới chức Mỹ ra tín hiệu rõ ràng hơn trong việc trông đợi lãi suất cao hơn tác động đến nền kinh tế. Các quan chức hạ dự báo tăng trưởng năm 2023, với mức tăng 0,5%, theo các dự báo trung bình được công bố ngày 14.12. Theo đó, ước tính GDP năm 2022 tăng nhẹ lên 0,5% và tỉ lệ thất nghiệp được dự báo tăng từ mức 3,7% ghi nhận tháng 11 năm nay lên tới 4,6% trong năm 2023.

Việc phân bổ các dự báo lãi suất cũng có khác biệt cao hơn, với 7 trong số 19 quan chức của Fed dự kiến lãi suất trên 5,25% vào năm tới. Các quan chức Fed cũng nâng ước tính với các chỉ số chính và cốt lõi của thước đo lạm phát ưa thích - chỉ số chi tiêu dùng cá nhân. Hiện các quan chức dự kiến chỉ số PCE ở mức 3,1% vào năm 2023, tăng so với ước tính 2,8% hồi tháng 9. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi - không bao gồm thực phẩm và năng lượng - có thể là 3,5% trong năm tới.

Động thái ngày 14.12 đánh dấu một năm đầy thách thức với ngân hàng trung ương Mỹ trong thắt chặt chính sách để đối phó với sức ép giá cả tăng. Kể từ khi nâng lãi suất từ mức gần bằng 0 vào tháng 3, Fed đã tích cực hành động để ứng phó đồng thời hy vọng có thể "hạ cánh mềm" để tránh tỉ lệ thất nghiệp tăng nghiêm trọng.

Giới chức cũng đang tìm cách giảm tốc độ tăng trưởng xuống dưới mức xu hướng dài hạn để hạ nhiệt thị trường lao động - với cơ hội việc làm vẫn còn cao hơn nhiều so với số người Mỹ thất nghiệp - và giảm sức ép với giá cả đang vượt quá mục tiêu 2% đặt ra. Tin tốt được công bố ngày 13.12 là dữ liệu của chính phủ cho thấy giá tiêu dùng đã tăng 7,1% trong năm kết thúc vào tháng 11, mức thấp nhất trong năm 2022.

Dù vậy, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng để nền kinh tế chịu một số tác động nhất định trong nỗ lực giảm lạm phát và tránh những sai lầm của những năm 1970 khi Fed nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Fed tăng lãi suất thêm nửa điểm

Thanh Hà |

Fed phê duyệt tăng lãi suất thêm nửa điểm vào ngày 14.12, mức tăng nhỏ hơn so với những tháng gần đây.

Giới đầu tư nóng lòng chờ đợi động thái tiếp theo của FED về lãi suất

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Theo phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, các quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ quản lí khoảng 4,8 nghìn tỉ USD đã đổ tiền vào các cổ phiếu để “đón đầu" việc lạm phát hạ nhiệt, lãi suất giảm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp

ANH VŨ (Theo CNN) |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào thứ Tư tuần này. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp và chưa phải lần cuối.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Fed tăng lãi suất thêm nửa điểm

Thanh Hà |

Fed phê duyệt tăng lãi suất thêm nửa điểm vào ngày 14.12, mức tăng nhỏ hơn so với những tháng gần đây.

Giới đầu tư nóng lòng chờ đợi động thái tiếp theo của FED về lãi suất

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Theo phân tích của ngân hàng Goldman Sachs, các quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ quản lí khoảng 4,8 nghìn tỉ USD đã đổ tiền vào các cổ phiếu để “đón đầu" việc lạm phát hạ nhiệt, lãi suất giảm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp

ANH VŨ (Theo CNN) |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào thứ Tư tuần này. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp và chưa phải lần cuối.