FBI tham gia điều tra vụ nổ hóa chất tại cảng Beirut, Lebanon

Phương Linh |

Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hôm 13.8 cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ tham gia vào cuộc điều tra vụ nổ hóa chất kinh hoàng ở Beirut, Lebanon.

Tờ CNA đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị của Mỹ, David Hale, đã có chuyến thăm tới Lebanon. Ngày 13.8, trong khi đi thăm các khu dân cư bị phá hủy sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut, Thứ trưởng David Hale cho biết: "Theo lời mời của Lebanon, FBI sẽ sớm tham gia cùng các nhà điều tra Lebanon và quốc tế để giúp trả lời các câu hỏi về các tình huống dẫn đến vụ nổ này".

Vụ nổ nhà kho hóa chất ngày 4.8 tại cảng Beirut, thủ đô của Lebanon, đã khiến 172 người thiệt mạng, 6.000 người bị thương, khoảng 300.000 người không có nhà ở. Thành phố vốn đã chìm sâu vào khủng hoảng tài chính, nay lại rơi vào cảnh điêu tàn, đổ nát. Khoảng 30 đến 40 người cho đến nay vẫn đang mất tích.

Tổng thống Lebanon, Michel Aoun, cho biết công tác điều tra sẽ xem xét nguyên nhân vụ nổ do sơ suất, tai nạn hay có thể là "sự can thiệp từ bên ngoài".

Tổng thống Aoun đã yêu cầu Pháp cung cấp hình ảnh vệ tinh để phục vụ điều tra. Một tàu Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã được triển khai tới Beirut để giúp khảo sát địa điểm này.

Các nhà chức trách ước tính thiệt hại từ vụ nổ lên tới 15 tỉ USD, một cái giá đắt đỏ vượt quá khả năng của Lebanon khi nước này vỡ nợ một khoản khổng lồ vào tháng 3 và các cuộc đàm phán với IMF đã bị đình trệ.

Viện trợ nhân đạo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ vào Lebanon. Tuy nhiên các quốc gia đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không cấp tiền để giúp Lebanon thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế nếu nước này không có các động thái thực hiện các cải cách cần thiết.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale cũng đồng thời cho biết, Mỹ sẽ ủng hộ bất kỳ chính phủ mới nào của Lebanon có thể "phản ánh ý chí của người dân" và thực hiện cải cách. Ông nhấn mạnh, Lebanon cần "cải cách kinh tế, tài chính và điều hành chính phủ, chấm dứt những lời hứa suông".

Tuy nhiên, việc thành lập chính phủ mới ở Lebanon được đánh giá là cực kỳ khó khăn trong bối cảnh rạn nứt phe phái ở nước này. Hậu quả của vụ nổ hôm 4.8 đã khiến dư luận phẫn nộ và khiến toàn bộ chính phủ Lebanon phải từ chức vào ngày 10.8.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ nổ ở Lebanon: Hóa chất nguy hiểm vẫn còn tại cảng Beirut

HỒNG HẠNH |

Sau khi xảy ra vụ nổ ở Lebanon, hàng chục container chứa hóa chất nguy hiểm vẫn còn ở hiện trường, các chuyên gia Pháp cho biết.

Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ ở Beirut

Hải Anh |

Chính phủ Lebanon từ chức, một tuần sau vụ nổ kinh hoàng phá hủy cảng Beirut. Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố, thảm họa hôm 4.8 là hệ quả của nạn tham nhũng.

Hiện trường hố sâu 43m sau vụ nổ tại cảng Beirut

Bảo Châu |

Vụ nổ kho hóa chất khổng lồ tại cảng Beirut đã để lại một miệng hố sâu tới 43 mét ngay tại hiện trường, một quan chức an ninh Lebanon cho biết hôm 9.8.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ nổ ở Lebanon: Hóa chất nguy hiểm vẫn còn tại cảng Beirut

HỒNG HẠNH |

Sau khi xảy ra vụ nổ ở Lebanon, hàng chục container chứa hóa chất nguy hiểm vẫn còn ở hiện trường, các chuyên gia Pháp cho biết.

Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ ở Beirut

Hải Anh |

Chính phủ Lebanon từ chức, một tuần sau vụ nổ kinh hoàng phá hủy cảng Beirut. Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố, thảm họa hôm 4.8 là hệ quả của nạn tham nhũng.

Hiện trường hố sâu 43m sau vụ nổ tại cảng Beirut

Bảo Châu |

Vụ nổ kho hóa chất khổng lồ tại cảng Beirut đã để lại một miệng hố sâu tới 43 mét ngay tại hiện trường, một quan chức an ninh Lebanon cho biết hôm 9.8.