FBI điều tra 140.000 bằng chứng vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

FBI có bằng chứng là 140.000 ảnh "tự sướng" của các nghi phạm vây hãm Điện Capitol.

Tờ New York Post dẫn lời các công tố viên liên bang cho biết, những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol chụp ảnh selfie đã để lại cho các nhà điều tra một kho tàng bằng chứng - ít nhất 140.000 bức ảnh và video được quay trong cuộc bạo loạn hôm 6.1.

Theo các quan chức, hàng loạt bằng chứng số từ các báo cáo truyền thông, live-stream và các bài đăng trên mạng xã hội đóng vai trò rất quan trọng để FBI xác định được hơn 275 nghi phạm, trong đó gần 100 người bị cáo buộc.

Bloomberg cho hay, các nhà điều tra đã làm việc với các phương tiện truyền thông xã hội và các công ty điện thoại để giúp xác nhận ID của các nghi phạm, cũng như sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt hiện đại.

Steven D’Antuono - Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng hiện trường Washington của FBI - nói với Bloomberg: “Chúng tôi đang lùng sục từng người để tìm các đầu mối điều tra và tình báo".

Những hình ảnh đáng sợ về cuộc hỗn loạn nhanh chóng xuất hiện, trong đó nhiều người không cố gắng che giấu sự tham gia của họ - như nghi phạm Jake Angeli, người nhanh chóng được nhận dạng nhờ khoác lông thú, đội mũ sừng bò và vẽ mặt màu quốc kỳ Mỹ đỏ, trắng và xanh.

Theo các quan chức, một trong những nghi phạm đầu tiên trong cuộc - Douglas Jensen - cho hay, anh ta muốn đảm bảo rằng, thế giới sẽ nhìn thấy chiếc áo QAnon của anh ta để “Q" có thể “ghi công” cho cuộc bao vây này. QAnon là các nhóm chuyên tuyên truyền các thuyết âm mưu.

Những người khác cũng đã khoe khoang về sự tham gia của họ trong vụ bạo loạn - bao gồm cả việc phá hoại văn phòng của các thượng nghị sĩ.

FBI nhanh chóng sử dụng nhiều hình ảnh trong số đó để kêu gọi sự giúp đỡ. Ít nhất một kẻ bạo loạn, được cho là cựu binh Không quân Larry Rendell Brock, bị vợ cũ phát hiện nhờ các bức ảnh và đã "chỉ điểm" cho FBI.

“Những người tham gia vào vụ bạo loạn nên biết: Mọi văn phòng hiện trường của FBI trên cả nước đang tìm kiếm các vị. Trên thực tế, ngay cả bạn bè và gia đình của các vị cũng đang báo cho chúng tôi biết” - Steven D’Antuono, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng hiện trường Washington của FBI, cho hay.

Cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ là một trong những cuộc điều tra tội phạm có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp, với tất cả 56 văn phòng hiện trường FBI tham gia, Bloomberg lưu ý.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo biểu tình vũ trang ở Washington và thủ phủ 50 bang ở Mỹ

Phương Linh |

Washington D.C và thủ phủ các tiểu bang ở Mỹ đang đối mặt với nguy cơ làn sóng biểu tình vũ trang cho tới ngày 20.1.

Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Bắt khẩn cấp nghi phạm mang súng và 500 viên đạn gần Điện Capitol

Khánh Minh |

Người đàn ông có vũ trang bị bắt gần Điện Capitol với thẻ dự lễ nhậm chức “trái phép” cùng một khẩu súng và 500 viên đạn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cảnh báo biểu tình vũ trang ở Washington và thủ phủ 50 bang ở Mỹ

Phương Linh |

Washington D.C và thủ phủ các tiểu bang ở Mỹ đang đối mặt với nguy cơ làn sóng biểu tình vũ trang cho tới ngày 20.1.

Số phận của người đội mũ sừng bò gây bạo loạn ở Điện Capitol

Khánh Minh |

Jacob Chansley, người khoác lông thú đội mũ sừng bò bị bắt sau khi xông vào Điện Capitol, đã bị từ chối bảo lãnh tại ngoại.

Bắt khẩn cấp nghi phạm mang súng và 500 viên đạn gần Điện Capitol

Khánh Minh |

Người đàn ông có vũ trang bị bắt gần Điện Capitol với thẻ dự lễ nhậm chức “trái phép” cùng một khẩu súng và 500 viên đạn.