FBI cảnh báo các nhóm biểu tình đang kêu gọi tấn công tòa án

Hải Anh |

FBI cảnh báo các nhóm biểu tình đang kêu gọi tấn công tòa án liên bang, tòa án bang và các địa phương ở tất cả 50 tiểu bang trước ngày ông Joe Biden nhậm chức.

FBI cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ rằng, các nhóm biểu tình đang kêu gọi tấn công tòa án liên bang, tòa án bang và các địa phương ở tất cả 50 tiểu bang trong trường hợp có bất kỳ biến động nào liên quan tới Tổng thống Donald Trump trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 20.1.

Nguồn tin thực thi pháp luật chia sẻ với CBS, theo cảnh báo của FBI, các nhóm kêu gọi những người tham gia tự trang bị vũ khí.

Cảnh báo của FBI cũng nêu rằng, có những báo cáo về các mối đe dọa không xác định nhằm vào Tổng thống đắc cử Joe Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Cảnh báo của FBI được đưa ra trong bối cảnh lực lượng thực thi pháp luật trên khắp đất nước đang đánh giá liệu sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 có thể dẫn đến các cuộc hỗn loạn khác trước ngày ông Joe Biden nhậm chức không.

Vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. Một cảnh sát khác ở Điện Capitol đã tự sát ngày 9.1.

Theo CBS, đặc biệt đáng chú ý về khả năng xảy ra bạo lực đang thu hút sự chú ý của Twitter. Mạng xã hội này từng cảnh báo hôm 8.1 về "một cuộc tấn công thứ cấp được đề xuất" vào tòa nhà Quốc hội Mỹ và các tòa nhà lập pháp của các bang trong ngày này.

Một tờ thông tin xuất hiện trong thời gian ngắn trên các trang mạng xã hội khác nhau kêu gọi cuộc tuần hành vũ trang từ "Đài tưởng niệm Washington đến Nhà Trắng (và tất cả 50 tòa nhà lập pháp tiểu bang)". "Hãy tự trang bị theo ý của các bạn" - tờ thông tin ghi rõ.

Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ thông báo ngày 11.1 sẽ đóng cửa Đài tưởng niệm Washington cho đến hết ngày 24.1 để đối phó với những mối đe dọa đáng tin cậy bắt nguồn từ vụ hỗn loạn tại Điện Capitol.

"Các nhóm liên quan đến vụ hỗn loạn ngày 6.1.2021 tại Điện Capitol tiếp tục đe dọa làm gián đoạn lễ nhậm chức tổng thống thứ 59 vào ngày 20.1.2021" - Cơ quan Công viên Quốc gia cho biết.

Cơ quan này cũng có thể đóng cửa tạm thời nhiều cơ sở công cộng và đường bộ của công viên National Mall.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ: Người khoác lông thú đeo sừng thú nhận với FBI

Song Minh |

Người biểu tình khoác bộ lông thú, đội sừng xông vào Quốc hội Mỹ đã bị truy tố và khai nhận với FBI.

Twitter ông Biden có lượt theo dõi tăng vọt sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Tài khoản Twitter của Tổng thống đắc cử Joe Biden có lượt theo dõi tăng vọt vào ngày 7.1, một ngày sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Vụ hỗn loạn ở Điện Capitol: FBI treo thưởng 50.000 USD tìm kẻ đặt bom

Thanh Hà |

FBI treo thưởng lên đến 50.000 USD để tìm những người chịu trách nhiệm vụ đặt bom ở thủ đô Washington D.C vào ngày xảy ra hỗn loạn ở Điện Capitol.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ: Người khoác lông thú đeo sừng thú nhận với FBI

Song Minh |

Người biểu tình khoác bộ lông thú, đội sừng xông vào Quốc hội Mỹ đã bị truy tố và khai nhận với FBI.

Twitter ông Biden có lượt theo dõi tăng vọt sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Tài khoản Twitter của Tổng thống đắc cử Joe Biden có lượt theo dõi tăng vọt vào ngày 7.1, một ngày sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Vụ hỗn loạn ở Điện Capitol: FBI treo thưởng 50.000 USD tìm kẻ đặt bom

Thanh Hà |

FBI treo thưởng lên đến 50.000 USD để tìm những người chịu trách nhiệm vụ đặt bom ở thủ đô Washington D.C vào ngày xảy ra hỗn loạn ở Điện Capitol.