Facebook vạch trần các công ty gián điệp mạng

Anh Vũ |

Meta, công ty sở hữu Facebook, đã đưa ra một báo cáo nhằm vạch trần các công ty giám sát tư nhân có hành vi lạm dụng hoặc tấn công trên nền tảng của họ.

Theo France24, công ty sở hữu Facebook Meta đã chỉ ra một số công ty giám sát tư nhân có hành động hack hoặc các hành vi lạm dụng khác trên nền tảng của họ.

Cáo buộc của công ty này được đưa ra trong một báo cáo công bố hôm 16.12 về việc các công ty trên nhắm mục tiêu chung vào khoảng 50.000 người trên các nền tảng của Meta.

Cuộc chiến của Meta với các công ty gián điệp diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ Mỹ có động thái rộng rãi hơn các nhà lập pháp Mỹ và chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc chống lại những kẻ cung cấp dịch vụ gián điệp kỹ thuật số, đặc biệt là công ty phần mềm gián điệp NSO Group của Israel. Công ty này đã bị đưa vào danh sách đen vào đầu tháng 12 sau khi cách thức công nghệ của nó được sử dụng chống lại xã hội dân sự bị tiết lộ.

Báo cáo của Meta cho biết họ đang tạm ngưng khoảng 1.500 tài khoản, chủ yếu là tài khoản giả mạo do 7 tổ chức trên Facebook, Instagram và WhatsApp điều hành. Meta cho biết các thực thể này nhắm mục tiêu đến những người ở hơn 100 quốc gia khác nhau.

Meta không cung cấp lời giải thích chi tiết về cách xác định các công ty này, nhưng công ty của Mark Zuckerberg vốn điều hành một số mạng xã hội truyền thông lớn nhất thế giới và thường xuyên nhấn mạnh khả năng tìm và loại bỏ các phần tử độc hại khỏi nền tảng của mình.

Trong số đó có Black Cube của Israel, một công ty được cho là hoạt động tình báo khét tiếng. Meta cho biết công ty này đang triển khai các nhân vật ảo để trò chuyện trực tuyến các mục tiêu của mình và thu thập email của họ, "có khả năng cho các cuộc tấn công lừa đảo sau này".

Trong một tuyên bố, Black Cube cho biết họ "không thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo hoặc hack nào" và cho biết công ty thường xuyên đảm bảo "tất cả các hoạt động của đại lý của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ luật pháp địa phương".

Những công ty khác bị Meta gọi tên bao gồm BellTroX, một công ty đánh thuê mạng của Ấn Độ đã bị Reuters tiết lộ và cơ quan giám sát Internet Citizen Lab vào năm ngoái, một công ty Israel có tên Bluehawk CI và một công ty Châu Âu có tên Cytrox - tất cả đều bị Meta cáo buộc về hoạt động hack.

Một trong những người phụ trách an ninh mạng của Meta, David Agranovich cho biết ông hy vọng thông báo hôm 16.12 sẽ "tạo ra sự gián đoạn của thị trường giám sát thuê". Có một số dấu hiệu cho thấy các công ty truyền thông xã hội khác đang thực hiện hành động tương tự, với việc Twitter thông báo xóa 300 tài khoản chỉ vài giờ sau thông báo của Meta.

Liệu các yêu cầu gỡ bỏ có giải quyết được triệt để tình trạng này hay không vẫn còn phải chờ được xem xét. Hai trong số các công ty, Black Cube và BellTroX, đã phục hồi trở lại sau khi bị lôi kéo vào các vụ bê bối gián điệp trước đó.

Marta Pardavi, một trong số những nhà bảo vệ nhân quyền Hungary nói rằng họ đã bị Black Cube nhắm đến trong năm 2017 và 2018, cho biết cô rất hài lòng trước tin tức về báo cáo của Facebook nhưng muốn biết thêm thông tin.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Facebook trả tới 50 nghìn USD để live stream trên nền tảng mới

Anh Vũ |

Meta, công ty sở hữu Facebook, đang chi tới 50 nghìn USD cho những nhà sáng tạo nội dung sử dụng mạng xã hội Live Audio Rooms mới của hãng.

Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Anh Vũ |

Tự hào với hơn 13.000 nhân viên tại hơn 65 văn phòng trên khắp thế giới và được mệnh danh là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Facebook là một thỏi nam châm thu hút các ứng viên hàng đầu.

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD

Song Minh |

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD do phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em.

Vội vã sân ga Hàng Cỏ chiều 30 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua và những hành khách đón chuyến tàu của mình để trở về sum vầy với người thân trong năm mới dường như cũng vội vã, tất bật hơn.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Facebook trả tới 50 nghìn USD để live stream trên nền tảng mới

Anh Vũ |

Meta, công ty sở hữu Facebook, đang chi tới 50 nghìn USD cho những nhà sáng tạo nội dung sử dụng mạng xã hội Live Audio Rooms mới của hãng.

Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Anh Vũ |

Tự hào với hơn 13.000 nhân viên tại hơn 65 văn phòng trên khắp thế giới và được mệnh danh là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Facebook là một thỏi nam châm thu hút các ứng viên hàng đầu.

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD

Song Minh |

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD do phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em.