Facebook trả tới 50 nghìn USD để live stream trên nền tảng mới

Anh Vũ |

Meta, công ty sở hữu Facebook, đang chi tới 50 nghìn USD cho những nhà sáng tạo nội dung sử dụng mạng xã hội Live Audio Rooms mới của hãng.

Theo Gadgetsnow, Facebook đang đề nghị trả tiền cho những nhà sáng tạo nội dung và những người nổi tiếng để thử sử dụng sản phẩm mạng xã hội âm nhạc mới của họ.

Theo báo cáo của The Information vào ngày 18.11, công ty con của Meta đã liên hệ với các nghệ sĩ và người nổi tiếng trên mạng xã hội trong vài tuần qua để đề nghị một khoản tiền cho việc live stream trên nền tảng mới của họ, thông tin từ một số người được đề nghị.

Họ sẵn sàng chi trả từ 10 đến 50 nghìn USD cho những cuộc live stream trên nền tảng mới có 5 tháng tuổi này. Khách mời của những cuộc live stream này cũng được trả tới 10 nghìn USD, báo cáo này cho biết.

Công ty muốn những nhà sáng tạo sẽ live khoảng từ 4 đến 6 lần, mỗi lần 30 phút để thử nghiệm nền tảng mới. Chiến lược này cũng đã từng được áp dụng cho nền tảng Instagram của Meta khi phát triển Reels, đối thủ cạnh tranh với Tiktok.

Live Audio Rooms được ra mắt ở Mỹ vào tháng 6 và vẫn còn là một nền tảng mạng xã hội non trẻ.

Giám đốc điều hành của Meta Mark Zuckerberg từng tuyên bố vào tháng 7 năm nay rằng, tới cuối năm 2022 nay, hãng sẽ chi khoảng 1 tỉ USD cho các nhà sáng tạo nội dung.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Anh Vũ |

Tự hào với hơn 13.000 nhân viên tại hơn 65 văn phòng trên khắp thế giới và được mệnh danh là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Facebook là một thỏi nam châm thu hút các ứng viên hàng đầu.

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD

Song Minh |

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD do phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em.

Lập hàng loạt Facebook ảo kêu gọi từ thiện, lừa hàng nghìn người

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Trần Văn Dũng sử dụng hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương trên mạng, chỉnh sửa, đăng lên Facebook ảo để kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của hàng nghìn người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Anh Vũ |

Tự hào với hơn 13.000 nhân viên tại hơn 65 văn phòng trên khắp thế giới và được mệnh danh là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Facebook là một thỏi nam châm thu hút các ứng viên hàng đầu.

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD

Song Minh |

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD do phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em.

Lập hàng loạt Facebook ảo kêu gọi từ thiện, lừa hàng nghìn người

HẢI ĐĂNG |

NGHỆ AN - Trần Văn Dũng sử dụng hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương trên mạng, chỉnh sửa, đăng lên Facebook ảo để kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỉ đồng của hàng nghìn người.