Facebook ký thỏa thuận lớn nhất với người giàu nhất Châu Á

Song Minh |

Facebook sẽ đầu tư 5,7 tỉ USD vào công ty công nghệ Ấn Độ của tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani.

Đây là thỏa thuận lớn nhất của Facebook kể từ thương vụ mua WhatsApp năm 2014, trong nỗ lực tìm kiếm chỗ đứng rộng hơn trên thị trường lớn nhất toàn cầu, theo SCMP.

Facebook, có trụ sở tại Menlo Park, California, sẽ mua khoảng 10% Jio Platforms của Ấn Độ, trở thành cổ đông thiểu số lớn nhất của công ty, Ambani Reliance Industries cho biết trong một tuyên bố hôm 22.4.

Facebook cho hay thỏa thuận sẽ kết hợp JioMart, một liên doanh thương mại điện tử của Ambani và nền tảng WhatsApp của Facebook để cho phép mọi người kết nối với các doanh nghiệp.

Cổ phiếu của Reliance Industries tăng 10% hôm 22.4 tại Mumbai, giúp nhà tài phiệt Ấn Độ giành lại danh hiệu người giàu nhất Châu Á từ Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba Group.

Jio Platforms, một đơn vị thuộc sở hữu hoàn toàn của Reliance Industries, là tập hợp các ứng dụng kỹ thuật số, hệ sinh thái và nền tảng không dây được dịch vụ viễn thông Reliance Jio Infocomm cung cấp. Thỏa thuận này định giá Jio Platforms khoảng 66 tỉ USD, công ty Ấn Độ cho biết.

Quan hệ đối tác với Jio Platforms sẽ cho phép giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đẩy mạnh việc mở rộng tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, nơi thanh toán trực tuyến và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Hợp tác với Facebook cũng sẽ thúc đẩy các tham vọng của tỉ phú Ambani.

Với nửa tỉ người dùng Internet, Ấn Độ là một thị trường hấp dẫn cho các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm Amazon.com, Apple, Microsoft Corp và Google. Tại Ấn Độ, Facebook có khoảng 250 triệu người dùng, trong khi WhatsApp có hơn 400 triệu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Australia sẽ buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Lê Thanh Hà |

Hai "ông lớn" Google và Facebook sẽ bị buộc phải trả tiền cho các công ty truyền thông tại Australia khi xuất bản tin tức của các đơn vị này.

Bác sĩ nổi tiếng viết về COVID-19 được chia sẻ chóng mặt trên Facebook

Ngọc Vân |

Bài viết về COVID-19 của bác sĩ có 20 năm kinh nghiệm về truyền nhiễm đã được chia sẻ tới 1,7 triệu lần trên Facebook.

Điều gì khiến Mark Zuckerberg và đế chế Facebook "trói mình"?

Thế Lâm |

Dịch virus COVID-19 ư? Không hề. Đế chế mạng xã hội online toàn cầu với hơn 2,5 tỉ người dùng hàng tháng như Facebook trong dịch COVID-19 thậm chí còn phát triển mạnh hơn cả về cái xấu lẫn cái tốt. Điều tốt là người ta dù hạn chế gặp gỡ vì dịch bệnh nhưng vẫn có thể tương tác trên Facebook. Điều xấu là quá nhiều tin giả về COVID-19 trên Facebook thời gian qua...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Australia sẽ buộc Facebook, Google trả tiền mua tin tức

Lê Thanh Hà |

Hai "ông lớn" Google và Facebook sẽ bị buộc phải trả tiền cho các công ty truyền thông tại Australia khi xuất bản tin tức của các đơn vị này.

Bác sĩ nổi tiếng viết về COVID-19 được chia sẻ chóng mặt trên Facebook

Ngọc Vân |

Bài viết về COVID-19 của bác sĩ có 20 năm kinh nghiệm về truyền nhiễm đã được chia sẻ tới 1,7 triệu lần trên Facebook.

Điều gì khiến Mark Zuckerberg và đế chế Facebook "trói mình"?

Thế Lâm |

Dịch virus COVID-19 ư? Không hề. Đế chế mạng xã hội online toàn cầu với hơn 2,5 tỉ người dùng hàng tháng như Facebook trong dịch COVID-19 thậm chí còn phát triển mạnh hơn cả về cái xấu lẫn cái tốt. Điều tốt là người ta dù hạn chế gặp gỡ vì dịch bệnh nhưng vẫn có thể tương tác trên Facebook. Điều xấu là quá nhiều tin giả về COVID-19 trên Facebook thời gian qua...