Facebook đóng tài khoản của chính đảng ở New Zealand trước bầu cử

Phương Linh |

Facebook đã đóng cửa trang của một đảng chính trị New Zealand trước thềm bầu cử vì đăng thông tin sai lệch về COVID-19.

Reuters dẫn tuyên bố từ Facebook cho biết, trang Facebook của đảng Advance NZ mới được lập ra đã bị ngừng hoạt động hôm 15.10 vì ''vi phạm nhiều lần'' chính sách của mạng xã hội này về thông tin COVID-19 sai lệch có thể gây nguy cơ tổn hại thể chất.

"Chúng tôi có các chính sách rõ ràng chống lại loại nội dung này và sẽ thực thi các chính sách bất kể địa vị chính trị của nhân vật hoặc đảng phái nào'', tuyên bố từ Facebook nêu rõ.

Đảng Advance NZ gọi hành động của Facebook là "can thiệp bầu cử". Đồng lãnh đạo đảng Advance NZ, Billy Te Kahika, nói rằng: “Đây là một ví dụ đáng hoài nghi về sự can thiệp bầu cử của một phương tiện truyền thông xã hội thuộc sở hữu của Mỹ, không có doanh nghiệp nào thực hiện bất kỳ hoạt động nào như vậy ở quốc gia có chủ quyền của chúng tôi”.

Theo Reuters, đảng này đã gây tranh cãi với quan điểm chống tiêm chủng và cũng đã kêu gọi chấm dứt các biện pháp hạn chế COVID-19, trong đó nói rằng, tỉ lệ tử vong các ca mắc COVID-19 là "không khác gì so với cúm mùa".

Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất, đảng Advance NZ nhận được khoảng 1% số phiếu bầu, điều này có nghĩa là sẽ không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử ở New Zealand.

Thủ tướng Jacinda Ardern, đồng thời là nhà lãnh đạo của đảng Lao Động, đang tìm kiếm nhiệm cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử ngày 17.10, nhờ thành công trong việc khống chế đại dịch COVID-19 tại đất nước 5 triệu dân thông qua các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở quốc gia này, theo New Zealand Herald.

Ngoại trừ Auckland, toàn bộ New Zealand dỡ bỏ hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng New Zealand ngày 21.9 dỡ bỏ hạn chế COVID-19 trên toàn quốc, ngoại trừ tại thành phố Auckland.

New Zealand hoãn tổng tuyển cử do đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 17.8, Thủ tướng New Zealand đã hoãn cuộc tổng tuyển cử đến 17.10, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đối phó với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở quốc gia này, theo New Zealand Herald.

Ngoại trừ Auckland, toàn bộ New Zealand dỡ bỏ hạn chế COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng New Zealand ngày 21.9 dỡ bỏ hạn chế COVID-19 trên toàn quốc, ngoại trừ tại thành phố Auckland.

New Zealand hoãn tổng tuyển cử do đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ngày 17.8, Thủ tướng New Zealand đã hoãn cuộc tổng tuyển cử đến 17.10, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực đối phó với đợt bùng phát đại dịch COVID-19 mới.