Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD

Song Minh |

Facebook đối mặt vụ kiện 100 tỉ USD do phát tán nội dung không phù hợp với trẻ em.

Dave Yost, Tổng chưởng lý bang Ohio (Mỹ) đã đệ đơn kiện Facebook - gần đây đã đổi tên thành Meta - với lý do những lỗ hổng trong thuật toán gần đây đã phát tán những nội dung gây ảnh hưởng tới trẻ nhỏ.

Theo hồ sơ đệ trình lên toà, trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2021, Facebook đã vi phạm luật pháp liên bang do cung cấp những thông tin sai lệch về thuật toán ứng dụng cũng như những tác động tiêu cực mà chúng có thể gây ra với trẻ vị thành niên nhằm tăng lợi nhuận.

Dave Yost cho biết: "Thay vì loại bỏ những nội dung không lành mạnh cho trẻ nhỏ, Facebook (Meta) chỉ để ý đến lợi nhuận trước mắt, hậu quả là con chúng tôi đã phải chứng kiến những nội dung không lành mạnh và phù hợp với lứa tuổi".

Theo Dave Yost, "sự thật bắt đầu lộ rõ" sau khi "Hồ sơ Facebook" xuất hiện. Hồ sơ này dựa trên các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên Facebook tiết lộ, cho biết thuật toán ứng dụng Facebook đã quảng bá những nội dung không phù hợp, đơn cử như việc những người mắc chứng biếng ăn liên tục được khuyến nghị tham gia vào các nhóm thảo luận giảm cân.

Các tài liệu cho thấy lỗ hổng trong hệ thống không những không loại bỏ, mà còn quảng bá những nội dung có ảnh hưởng xấu như phát ngôn thù hận, ngôn từ kích động, cực đoan. Tài liệu cho biết thêm công ty đã biết vấn đề này tồn tại nhưng họ đã chọn cách bỏ qua. Vào thời điểm đó, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg  tuyên bố, những thông tin trên chỉ mang tính bôi nhọ và khẳng định rằng công ty chưa bao giờ đặt lợi nhuận lên trên tiện ích người dùng.

Đơn kiện được đệ trình thay mặt cho các nhà đầu tư Meta và Ban Hưu trí Công cộng Ohio. Các nguyên đơn yêu cầu công ty bồi thường 100 tỉ USD, đồng thời thúc giục ban quản lý thực hiện các biện pháp sửa chữa những lỗ hổng trong hệ thống.

Meta đã có những động thái đáp trả đơn kiện, người phát ngôn Joe Osborne cho biết vụ kiện này không có cơ sở và công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ thương hiệu của mình.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Công ty Trung Quốc đăng ký nhãn hiệu "Meta" ngay khi Facebook đổi tên

Song Minh |

Ngay sau khi Mark Zuckerberg thông báo đổi tên Facebook thành Meta, công ty Baidu của Trung Quốc đã đăng ký thương hiệu "MetaApp".

Facebook sắp bỏ phần mềm nhận dạng khuôn mặt

Khánh Minh |

Facebook cho biết có kế hoạch ngừng sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt tự động trong ảnh và video đăng trên mạng xã hội này.

Facebook đổi tên công ty thành Meta

Khánh Minh |

Facebook tiết lộ tên công ty mới của mình hôm 28.10, đổi tên công ty sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp thành “Meta”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công ty Trung Quốc đăng ký nhãn hiệu "Meta" ngay khi Facebook đổi tên

Song Minh |

Ngay sau khi Mark Zuckerberg thông báo đổi tên Facebook thành Meta, công ty Baidu của Trung Quốc đã đăng ký thương hiệu "MetaApp".

Facebook sắp bỏ phần mềm nhận dạng khuôn mặt

Khánh Minh |

Facebook cho biết có kế hoạch ngừng sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt tự động trong ảnh và video đăng trên mạng xã hội này.

Facebook đổi tên công ty thành Meta

Khánh Minh |

Facebook tiết lộ tên công ty mới của mình hôm 28.10, đổi tên công ty sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp thành “Meta”.