Báo L'Expresse đưa tin, Ủy ban Châu Âu mới đây đã công bố: "Các nền kinh tế của EU và Eurozone sẽ được phục hồi mạnh mẽ nhờ đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng và nới lỏng các hạn chế do dịch COVID-19" và "Sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi tiêu dùng tư nhân, các khoản đầu tư và nhu cầu với các mặt hàng xuất khẩu của EU từ khắp nơi trên thế giới".
Cũng theo Ủy ban Châu Âu, các quốc gia thành viên sẽ trở lại giai đoạn trước khủng hoảng vào cuối năm 2022 nhờ có kế hoạch phục hồi chung trị giá hàng trăm tỉ euro của cộng đồng này.
Theo ước tính của Ủy ban Châu Âu, Tây Ban Nha và Pháp - hai nước chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19 vào năm 2020 - dự kiến tăng trưởng cao nhất vào năm 2021, lần lượt là 5,9% và 5,7%. Tính chung toàn EU, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 4,2% vào năm 2021 và 4,4% vào năm 2022.
Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết: "Vẫn còn rất nhiều việc phải làm và nhiều rủi ro sẽ đè nặng lên chúng ta chừng nào đại dịch chưa kết thúc". Ông cũng hoan nghênh kế hoạch phục hồi của Châu Âu "sẽ góp phần vào sự phục hồi kinh tế chung và sẽ thực sự làm thay đổi tình hình vào năm 2022 khi đưa đầu tư công lên mức cao nhất trong hơn mười năm".
Tuy nhiên, khi đại dịch qua đi, các nước sẽ phải đối mặt với mức nợ rất lớn: 102,4% GDP trong năm nay, sau đó là 100,8% vào năm 2022 trên toàn khu vực Eurozone.