EU xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại cho hơn 10 quốc gia ngoài khối từ 1.7

Lê Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đang xem xét mở lại biên giới cho du khách từ hơn 10 quốc gia ngoài khối từ ngày 1.7.

Theo Kyodo, sau nhiều tháng đóng cửa biên giới hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, EU đang có kế hoạch mở cửa lại biên giới cho du khách từ hơn 10 quốc gia ngoài khối kể từ 1.7.

Khu vực này đang tìm cách hồi sinh nền kinh tế trong bối cảnh mùa du lịch cao điểm đã đến gần thông qua việc xóa bỏ hạn chế du lịch với các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm tương đương hoặc thấp hơn EU.

Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao từ EU cho hay, Mỹ, Brazil và Nga - ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19 ở thời điểm hiện tại, sẽ vẫn nằm trong danh sách cấm du lịch.

Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU - đã đề xuất sẽ mở lại biên giới với bên ngoài từ ngày 1.7. Danh sách các quốc gia mà du khách được phép nhập cảnh sẽ sớm được công bố, sau đó được xem xét lại hai tuần một lần. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên EU có thể yêu cầu du khách tới từ các nước này phải cách ly trong một thời gian nhất định.

Theo New York Times, danh sách các quốc gia được phép sẽ có thể bao gồm Trung Quốc, với điều kiện Trung Quốc cũng cho phép khách du lịch EU nhập cảnh.

Trước đó, Đức, Pháp và một số quốc gia khác ở Châu Âu đã mở lại biên giới trong khối EU kể từ đầu tháng 6. Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia thành viên bao gồm Italia, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế du lịch - ngành được xem là trụ cột chính trong nền kinh tế của các nước này. Theo kế hoạch, một cuộc họp tiếp theo thảo luận về vấn đề này sẽ diễn ra vào 29.6.

Sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 đã khiến các quốc gia ở Châu Âu, bao gồm hầu hết các thành viên EU phải ban bố lệnh đóng cửa biên giới, cấm những chuyến đi không quan trọng từ hồi tháng 3.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Merkel nói về khả năng "nhận thêm nợ" giúp phục hồi kinh tế EU

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết quốc gia này có thể đủ khả năng nhận thêm nợ để giúp tài trợ cho một chương trình phục hồi kinh tế chưa từng có cho Liên minh Châu Âu (EU) sau dịch.

Châu Âu đào tạo "đội quân y tế" ứng phó với làn sóng thứ 2 của COVID-19

Lê Thanh Hà |

Người dân Châu Âu đang đang có khoảng thời gian thả lỏng sau khi một số hạn chế chống dịch được dỡ bỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, giới chức y tế nhiều nước đang ráo riết đào tạo "đội quân y tế" nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Cảnh báo nguy cơ làn sóng COVID-19 trở lại Châu Âu sau các cuộc biểu tình

Phương Linh |

Giới chức EU bày tỏ lo ngại, Châu Âu có thể phải đối mặt với gia tăng lây nhiễm COVID-19 trong những tuần tới sau các cuộc biểu tình rầm rộ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng Merkel nói về khả năng "nhận thêm nợ" giúp phục hồi kinh tế EU

Lê Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết quốc gia này có thể đủ khả năng nhận thêm nợ để giúp tài trợ cho một chương trình phục hồi kinh tế chưa từng có cho Liên minh Châu Âu (EU) sau dịch.

Châu Âu đào tạo "đội quân y tế" ứng phó với làn sóng thứ 2 của COVID-19

Lê Thanh Hà |

Người dân Châu Âu đang đang có khoảng thời gian thả lỏng sau khi một số hạn chế chống dịch được dỡ bỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, giới chức y tế nhiều nước đang ráo riết đào tạo "đội quân y tế" nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19.

Cảnh báo nguy cơ làn sóng COVID-19 trở lại Châu Âu sau các cuộc biểu tình

Phương Linh |

Giới chức EU bày tỏ lo ngại, Châu Âu có thể phải đối mặt với gia tăng lây nhiễm COVID-19 trong những tuần tới sau các cuộc biểu tình rầm rộ.