EU tái khẳng định quyết tâm cắt tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng với Nga

Thanh Hà |

Ủy ban châu Âu đang nỗ lực từ bỏ nguồn cung khí đốt Nga mà khối nhận được thông qua Ukraina. Hợp đồng trung chuyển khí đốt của Nga với EU sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Tim McPhie cho biết, tổng khối lượng vận chuyển khí đốt Nga tới các quốc gia EU như Áo, Slovakia, Cộng hòa Czech và Italy hiện lên tới khoảng 15 tỉ mét khối mỗi năm.

"Ủy ban châu Âu đang hợp tác chặt chẽ với những quốc gia này để đảm bảo các nước có nguồn cung khí đốt cần thiết" - người phát ngôn chia sẻ ngày 28.2 tại Brussels.

Ông McPhie lưu ý: "Tôi không nói về những tuyến đường cụ thể mà tập trung vào đảm bảo các quốc gia này có thể nhận khí đốt thông qua các đường ống dẫn khí khác, cũng như tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Chúng tôi tự tin rằng việc này khả thi".

RT lưu ý, hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina do EU làm trung gian được ký năm 2019. Hợp đồng này được ký chỉ 24 giờ trước khi hợp đồng cũ hết hạn.

Theo đó, ông lớn khí đốt Nga Gazprom vận chuyển 65 tỉ mét khối khí đốt qua Ukraina trong năm 2020 và vận chuyển 40 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm từ 2021 đến 2024.

Đường ống dẫn khí qua Ukraina và đường ống TurkStream là 2 tuyến còn lại đưa trực tiếp khí đốt từ Nga tới Trung và Tây Âu.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng này, phát biểu trước cuộc họp ủy ban của Nghị viện châu Âu, Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson nhấn mạnh, khối không có ý định gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt hiện tại với Nga qua Ukraina.

EU có kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng Nga vào năm 2027. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên của khối vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn khí đốt từ Nga, trong đó có Áo và Hungary.

Trong khi hầu hết quốc gia EU cắt giảm nhập khẩu khí đốt Nga sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra, Áo lại tăng cường mua hàng. Khí đốt Nga vốn đáp ứng tới khoảng 80% nhu cầu tiêu thụ của Áo.

Gần đây, Thủ tướng Áo Karl Nehammer khẳng định, sẽ có thời điểm Áo không còn sử dụng khí đốt Nga nhưng việc này khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Ông nhấn mạnh, hiện Áo tiếp tục mua khí đốt Nga. Ông chỉ ra, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Áo - OMV - đã ký hợp đồng với Gazprom tới năm 2040 và không thể ngay lập tức phá bỏ hợp đồng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lo khủng hoảng, EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt

Song Minh |

EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt để đề phòng khủng hoảng năng lượng.

Ukraina cam kết với láng giềng về hành lang khí đốt chiến lược

Thanh Hà |

Ukraina và Bulgaria đang tìm cách triển khai dự án hành lang khí đốt thẳng đứng càng sớm càng tốt. Đây là tuyến đường chiến lược để cung cấp thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu vực.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Nhiều cán bộ bị kỉ luật liên quan 150 căn nhà xây trái phép ở quận Bình Tân

Minh Tâm |

TPHCM - Liên quan vụ việc 150 căn nhà xây dựng trái phép tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM), trưa 1.3, đại diện UBND quận đã thông tin đến báo chí về việc kỉ luật và khiển trách một số cán bộ có liên quan.

Chưa áp dụng cách tính thuế hỗn hợp đối với rượu, bia

Anh Kiệt |

Chính phủ thống nhất chưa bổ sung vào Chính sách 5 của đề nghị xây dựng luật nội dung mới về phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng rượu, bia.

Mức phạt với 4 rạp chiếu phim 18+ của Trấn Thành cho khán giả nhỏ tuổi vào xem

ĐÔNG DU |

Theo ông Phạm Văn Dũng - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, 4 rạp để khán giả nhỏ tuổi xem "Mai" - phim 18+ của Trấn Thành có thể bị phạt 60-80 triệu đồng (mức phạt trung bình là 70 triệu đồng).

Nợ chồng nợ, Công ty Đông Dương thất hẹn mua lại lô trái phiếu 300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

Công ty Đông Dương đã thất hẹn mua lại 30% vốn gốc của lô trái phiếu DDG12101 trị giá 300 tỉ đồng vào ngày 28.2.2024.

Du lịch quốc tế sôi động từ đầu năm, Việt Nam có trong top tăng trưởng mạnh

Minh Anh |

Lượng đặt dịch vụ du lịch nước ngoài từ một số quốc gia châu Á đã tăng mạnh đến 279% so với cùng kỳ năm ngoái trong Tết Nguyên đán. Việt Nam góp mặt trong top điểm đến tăng trưởng mạnh.

Lo khủng hoảng, EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt

Song Minh |

EU khuyến nghị tiếp tục giảm tiêu thụ khí đốt để đề phòng khủng hoảng năng lượng.

Ukraina cam kết với láng giềng về hành lang khí đốt chiến lược

Thanh Hà |

Ukraina và Bulgaria đang tìm cách triển khai dự án hành lang khí đốt thẳng đứng càng sớm càng tốt. Đây là tuyến đường chiến lược để cung cấp thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khu vực.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.