EU phạt Google mức kỷ lục 5 tỉ USD vì phạm luật chống độc quyền

THANH HÀ |

Hôm 18.7, Châu Âu ra quyết định phạt Google 4,3 tỉ euro (gần 5 tỉ USD) về việc buộc các nhà sản xuất điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android của công ty để cài đặt các ứng dụng tìm kiếm và trình duyệt của Google.

Mức phạt kỷ lục

Liên minh Châu Âu (EU) cho biết, động thái của Google triệt tiêu sự cạnh tranh và giảm sự lựa chọn của người tiêu dùng.

AP nhận định, mặc dù Google có thể dễ dàng trả tiền phạt, nhưng phán quyết của EU có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh của công ty, vốn dựa trên việc cho miễn phí hệ điều hành để đổi lấy cơ hội bán quảng cáo và các sản phẩm khác.

Cùng ngày, Google tuyên bố sẽ kháng cáo. Hãng lập luận rằng, hệ điều hành miễn phí giúp giá điện thoại thấp hơn và tạo ra sự cạnh tranh với đối thủ chính của hãng là Apple.

Android đã “tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho mọi người, chứ không hề ít đi” - CEO Google Sundar Pichai chia sẻ trên Twitter.

Google có 90 ngày để đưa ra các biện pháp khắc phục, bất chấp việc kháng cáo. Cụ thể, việc này bao gồm việc gỡ các ứng dụng chính và cho phép các nhà sản xuất thiết bị Android bán các thiết bị sử dụng các phiên bản thay đổi.

Khoản tiền phạt 5 tỉ USD, được đưa ra sau cuộc điều tra gần 3 năm, là mức phạt lớn nhất của EU với 1 công ty liên quan tới hành vi phạm luật chống độc quyền.

EU muốn đảm bảo rằng, các nhà sản xuất điện thoại có thể tự do cài đặt trước các ứng dụng mà họ lựa chọn. EU cũng muốn các nhà sản xuất điện thoại di động có thể dễ dàng sử dụng các phiên bản thay thế Android như Fire OS của Amazon.

Trong phán quyết, EU tuyên bố, Google phá vỡ các quy tắc khi yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại di động cài gói các ứng dụng Google nếu người dùng cần một trong số đó. Gói 11 ứng dụng, bao gồm YouTube, Maps và Gmail. Tuy nhiên, các nhà quản lý tập trung vào 3 ứng dụng lớn nhất là Google Search, Chrome và Play Store.

EU cũng nêu vấn đề với các khoản thanh toán của Google cho các nhà sản xuất điện thoại để cài đặt độc quyền ứng dụng Google Search. Theo đó, EU cho rằng, Google đã vi phạm luật khi buộc các nhà sản xuất sử dụng các ứng dụng của mình cam kết không bán các thiết bị sử dụng các phiên bản thay thế của Android.

Cho dù đang chờ giải quyết kháng cáo, EU buộc Google phải đưa ra các biện pháp khắc phục trong vòng 90 ngày, hoặc có thể chịu thêm mức phạt khác lên tới 15 triệu USD mỗi ngày.

Cơ hội lớn cho đối thủ

Mozilla Foundation - tổ chức phi lợi nhuận tạo ra trình duyệt chặn quảng cáo Firefox Focus - cho biết, phán quyết của EU trao cho họ cơ hội thay thế Chrome trong một số điện thoại. Họ có thể đàm phán với các nhà sản xuất từ Huawei cho Samsung về vấn đề này.

Denelle Dixon - giám đốc điều hành của Mozilla - cho hay, phán quyết này tạo ra “một cơ hội lớn”.

Tuy nhiên, cũng có thể sẽ không có thay đổi nhiều sau phán quyết của EU, AP nhận định. Google Search, Chrome và Play Store phổ biến với người dùng và các nhà phát triển. Các nhà sản xuất thiết bị cầm tay có thể chọn chúng.

“Có thể các nhà sản xuất điện thoại sẽ không tận dụng lợi thế của việc tự do mà họ mới có được. Nhưng ít nhất nó cũng mở ra khả năng” - Thomas Vinje - luật sư dẫn đầu FairSearch, nhóm vận động hành lang được Oracle, TripAdvisor và các công ty khác hậu thuẫn trong vụ thưa kiện - nói.

Vụ việc của Google diễn ra trong thời điểm nhạy cảm với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương khi tuần trước, Tổng thống Donald Trump gọi EU là “kẻ thù”. Ngoài ra, Mỹ đã áp thuế với thép và nhôm nhập khẩu từ EU trong năm nay và EU cũng đã đáp trả với hàng hóa của Mỹ.

Phán quyết có thể thêm vào căng thẳng giữa Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, một số chính trị gia Mỹ hoan nghênh.Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal cho rằng, việc phạt Google là lời đánh thức Ủy ban Thương mại Liên bang và buộc các nhà thực thi luật lệ Mỹ bảo vệ người tiêu dùng.

“Chúng tôi phải bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh để đảm bảo người tiêu dùng có được sự cạnh tranh công bằng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, bất kể bối cảnh chính trị” - Ủy viên Châu Âu phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager nói.

Năm ngoái, EU đã phạt Google 2,42 tỉ euro (2,8 tỉ USD) vì đã ưu tiên danh sách mua sắm của hãng trong kết quả tìm kiếm.

Dù vậy, mức phạt kỷ lục mới cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới Google. Công ty mẹ của Google Alphbet có doanh thu 9,4 tỉ USD riêng trong 3 tháng đầu năm nay và có hơn 100 tỉ USD dự trữ tiền mặt. “Điều quan trọng là Google phải thay đổi hành vi của họ” - Rich Stables, CEO Kelkoo nói.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Google nói gì về việc người dùng Gmail có nguy cơ lộ thông tin?

Theo ItcNews |

Sau khi Thời báo phố Wall đăng thông tin gây sốc về việc nhà phát triển bên thứ ba có thể đọc email người dùng Gmail, Google đã lên tiếng giải thích.

Facebook, Google chưa có ý kiến gì về Luật An ninh mạng

Khánh Hoà |

Trả lời báo giới về những ý kiến trái chiều quanh Luật An ninh mạng trong họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Thanh Hồng - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh - cho biết, tới nay, Facebook và Google chưa có phản hồi chính thức nào về luật này.

Những gì Google vừa làm còn tồi tệ hơn cả Facebook

Theo Zing |

Những tính năng mới được giới thiệu tại sự kiện Google I/O sẽ sử dụng nhiều thông tin cá nhân của người dùng hơn, theo The Wall Street Journal và Wired.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Google nói gì về việc người dùng Gmail có nguy cơ lộ thông tin?

Theo ItcNews |

Sau khi Thời báo phố Wall đăng thông tin gây sốc về việc nhà phát triển bên thứ ba có thể đọc email người dùng Gmail, Google đã lên tiếng giải thích.

Facebook, Google chưa có ý kiến gì về Luật An ninh mạng

Khánh Hoà |

Trả lời báo giới về những ý kiến trái chiều quanh Luật An ninh mạng trong họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Thanh Hồng - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh - cho biết, tới nay, Facebook và Google chưa có phản hồi chính thức nào về luật này.

Những gì Google vừa làm còn tồi tệ hơn cả Facebook

Theo Zing |

Những tính năng mới được giới thiệu tại sự kiện Google I/O sẽ sử dụng nhiều thông tin cá nhân của người dùng hơn, theo The Wall Street Journal và Wired.