EU muốn lưu trữ khí đốt ở Ukraina

Khánh Minh |

EU đang xem xét dự trữ một số khí đốt tự nhiên ở Ukraina, bất chấp những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở nước này.

Bloomberg cho hay, Liên minh châu Âu đang dự trữ nhiên liệu để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Kho dự trữ khí đốt của EU đã đầy hơn 70% và theo nhiều ước tính khác nhau, dự kiến ​​sẽ đạt 100% công suất vào cuối tháng 8.

Bloomberg giải thích, việc lưu trữ thêm nhiên liệu ở Ukraina có thể ngăn chặn tình trạng dư thừa trong những tháng tới.

Trước khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina, EU nhận phần lớn khí đốt qua đường ống Nord Stream từ Nga. Năm ngoái, các biện pháp trừng phạt Nga đã dẫn đến việc giảm đáng kể nguồn cung và đẩy giá khí đốt lên mức cao nhất mọi thời đại là 3.600 USD/1.000 mét khối vào tháng 8. Kể từ đó, giá khí đốt đã giảm khoảng 10 lần, hiện giao dịch ở mức khoảng 330 USD/1.000 mét khối.

Ukraina có mạng lưới vận chuyển khí đốt lớn vì nước này trong nhiều thập kỷ là nước trung chuyển năng lượng của Nga sang châu Âu và có công suất dự trữ 31 tỉ mét khối, lớn nhất ở châu Âu.

Giám đốc điều hành công ty năng lượng nhà nước Ukraina Naftogaz, ông Oleksiy Chernyshov, đã cung cấp 1/3 kho khí đốt của đất nước, tương đương 10 tỉ mét khối, cho EU vào tháng 3.

Theo Bloomberg, các nhà chức trách châu Âu đang xem xét sử dụng cơ sở lưu trữ Bilche-Volytsko-Uherske, nằm ở phía tây Ukraina, cách biên giới Ba Lan khoảng 100 km. Cơ sở này có thể dự trữ lượng khí nhiều hơn bốn lần so với cơ sở lớn nhất ở Đức.

Tuy nhiên, các thương nhân và công ty khí đốt được cho là lo lắng về những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra.

Rachel Morison, phóng viên năng lượng của Bloomberg tại London, cho hay, khi ngành bảo hiểm tránh xa Ukraina, EU sẽ phải đảm bảo cho các công ty khí đốt rằng, họ sẽ không bị thua lỗ. Cho đến nay, không có chi tiết nào được tiết lộ về loại bảo đảm mà EU có thể đưa ra.

Châu Âu vẫn nhận được một số khí đốt của Nga thông qua Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 9 năm ngoái, việc giao hàng tới EU qua Nord Stream bị dừng hoàn toàn sau khi hai đường ống của hệ thống chạy dọc theo đáy biển Baltic bị hư hại trong một cuộc tấn công phá hoại.

Một số cuộc điều tra về vụ nổ đang được tiến hành. Tờ Wall Street Journal tuần trước đưa tin, các quan chức ở Đức nghi ngờ Nord Stream có thể đã bị những kẻ phá hoại Ukraina cho nổ tung bằng cách sử dụng Ba Lan làm căn cứ hoạt động.

Châu Âu bù đắp cho sự suy giảm đáng kể nguồn cung của Nga bằng việc tăng mạnh nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, đặc biệt là từ Mỹ. Lượng nhập khẩu từ Na Uy và Algeria cũng tăng lên.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm một nước mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Thỏa thuận mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ báo hiệu sự thay đổi trong chính sách thanh toán xuất khẩu bằng USD của Pakistan.

11/31 nước thành viên không muốn Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Khoảng 35% nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.

Lo ngại về các siêu dự án nước mới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng nước mới đầy tham vọng với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc chuyển hướng dòng chảy của sông ngòi có thể gây tốn kém.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 của các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Báo Lao Động cập nhật thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của các địa phương trên cả nước.

Mưa lớn giảm dần vẫn cần đề phòng lũ quét

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (văn phòng), từ ngày 15.6 mưa lớn có xu hướng giảm dần nhưng vẫn cần đề phòng lũ quét.

Đường độc đạo vào xã Bảo Thắng sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ dân bị cô lập

HÀ THỦY |

Tuyến đường độc đạo đi vào xã miền núi Bảo Thắng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang bị sạt lở nhiều đoạn khiến cho cuộc sống của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm. Đặc biệt mùa mưa lũ sắp tới nếu không được sửa chữa kịp thời, xã Bảo Thắng dễ bị cô lập.

Người lao động tự do trải lòng lý do không mặn mà “lương hưu tự nguyện”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hiện nay, nhiều lao động khu vực phi chính thức không mặn mà với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, hay có người từng tham gia BHXH nhưng chọn rút một lần. Bởi theo họ, vì thời gian đóng BHXH kéo dài, sau khi đóng đủ năm vẫn phải chờ đến đủ tuổi để được nhận lương hưu và một số bất cập trong về quyền lợi, chế độ và chính sách đã khiến họ chùn bước khi tham gia hệ thống an sinh này.

Thêm một nước mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ

Song Minh |

Thỏa thuận mua dầu của Nga bằng nhân dân tệ báo hiệu sự thay đổi trong chính sách thanh toán xuất khẩu bằng USD của Pakistan.

11/31 nước thành viên không muốn Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Khoảng 35% nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Đằng sau cáo buộc Ba Lan phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Nỗ lực cáo buộc Ba Lan phá hủy Nord Stream là "vô căn cứ", một quan chức an ninh cấp cao tuyên bố.