EU mở cửa đón khách du lịch Mỹ đã tiêm chủng vào mùa hè năm nay

Hải Anh |

Những du khách Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 sẽ có thể đến Liên minh Châu Âu vào mùa hè năm nay.

“Người Mỹ, theo như tôi thấy, dùng vaccine được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) phê chuẩn. Điều này sẽ cho phép tự do di chuyển và du lịch tới Liên minh Châu Âu" - thông tin được người đứng đầu cơ quan điều hành của EU chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times hôm 25.4.

“Bởi vì có một điều rõ ràng: Tất cả 27 quốc gia thành viên sẽ chấp nhận vô điều kiện tất cả những người được tiêm vaccine đã được EMA phê duyệt" - bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cho biết thêm.

Cơ quan quản lý dược phẩm của EU đã phê duyệt cả 3 loại vaccine đang được sử dụng ở Mỹ gồm Moderna, Pfizer-BioNTech và Johnson & Johnson.

Bà Von der Leyen không nêu mốc thời gian hoạt động du lịch có thể mở lại cho du khách Mỹ hoặc chi tiết về cách thức triển khai. Tuy nhiên, New York Times lưu ý, phát biểu này là tuyên bố cấp cao nhất rằng, các hạn chế đi lại hiện đang được thay đổi trên cơ sở giấy chứng nhận tiêm chủng.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho rằng, Mỹ đã “đi đúng hướng” và đạt được “tiến bộ rất lớn” trong chiến dịch nhằm tiêm chủng cho 70% người lớn vào giữa tháng 6.

Bà nói thêm rằng, việc nối lại du lịch sẽ phụ thuộc vào “tình hình dịch tễ học, nhưng tình hình đang được cải thiện ở Mỹ, hy vọng nó cũng được cải thiện ở Liên minh Châu Âu".

Liên minh Châu Âu đã bắt đầu quá trình cấp cho công dân của khối “chứng chỉ xanh kỹ thuật số” trong đó nêu rõ khách du lịch đã được tiêm vaccine COVID-19 chưa; đã khỏi bệnh trong những tháng gần đây; hoặc đã xét nghiệm âm tính với virus trong vài ngày qua. Người Châu Âu sẽ có thể sử dụng thẻ xanh này để đi du lịch mà không bị hạn chế thêm, ít nhất là về nguyên tắc, trong khối 27 quốc gia.

Dựa trên phát biểu của bà Von der Leyen, Ủy ban Châu Âu sẽ khuyến nghị thay đổi chính sách du lịch, mặc dù các quốc gia thành viên riêng lẻ có thể bảo lưu quyền giữ các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 nghiêm ngặt hơn. Họ có thể không cho phép công dân từ bên ngoài khối đến thăm hoặc có thể thực thi các hạn chế như cách ly ngay cả đối với những du khách có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Tuy nhiên, các quốc gia như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italia, Bồ Đào Nha và Croatia, nơi đón hàng triệu khách du lịch Mỹ mỗi mùa hè, và phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách du lịch này về thu nhập và việc làm, đã sẵn sàng mở cửa trở lại thị trường cho khách du lịch Mỹ khi EU bật đèn xanh, theo New York Times.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Phương Linh |

Cơ quan quản lý y tế Mỹ ngày 23.4 tuyên bố khôi phục việc sử dụng vaccine Johnson & Johnson sau thời gian tạm dừng.

Mỹ cảnh báo ''rủi ro chưa từng có'' đối với du lịch ở hầu hết các nước

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cập nhật hệ thống cảnh báo du lịch với 80% các quốc gia hiện ở cấp độ 4.

Thiên đường thế giới dẫn đầu cuộc chơi du lịch và cung cấp vaccine COVID-19

Phương Linh |

Là điểm du lịch thế giới đầu tiên mở lại hoàn toàn, Maldives đang nỗ lực để dẫn đầu cuộc chơi du lịch và cung cấp dịch vụ tiêm vaccine COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Phương Linh |

Cơ quan quản lý y tế Mỹ ngày 23.4 tuyên bố khôi phục việc sử dụng vaccine Johnson & Johnson sau thời gian tạm dừng.

Mỹ cảnh báo ''rủi ro chưa từng có'' đối với du lịch ở hầu hết các nước

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cập nhật hệ thống cảnh báo du lịch với 80% các quốc gia hiện ở cấp độ 4.

Thiên đường thế giới dẫn đầu cuộc chơi du lịch và cung cấp vaccine COVID-19

Phương Linh |

Là điểm du lịch thế giới đầu tiên mở lại hoàn toàn, Maldives đang nỗ lực để dẫn đầu cuộc chơi du lịch và cung cấp dịch vụ tiêm vaccine COVID-19.