EU mắc kẹt trong thỏa thuận lịch sử cung cấp đạn dược cho Ukraina

Ngọc Vân |

Thỏa thuận lịch sử của EU cung cấp đạn dược cho Ukraina đang bị mắc kẹt trong các chi tiết như ai sẽ cung cấp và ai sẽ bỏ túi lợi nhuận.

Tờ Politico ngày 5.4 dẫn lời các nhà ngoại giao tham gia đàm phán cho biết, thỏa thuận “lịch sử” cung cấp đạn dược trị giá 2 tỉ euro (2,14 tỉ USD) cho quân đội Ukraina vẫn đang được thực hiện. Khúc mắc lớn nhất là ai sẽ nhận được tiền.

Theo kế hoạch được công bố vào ngày 20.3, EU sẽ cung cấp 1 triệu quả đạn 155 mm cho Ukraina trong 12 tháng tới. Một gói trị giá 1 tỉ euro được dành để trả cho các thành viên EU - những nước sẽ sử dụng kho dự trữ của chính họ để cung cấp cho Ukraina - và 1 tỉ euro khác để mua đạn pháo mới do các nhà thầu quân sự sản xuất.

Các đơn đặt hàng được Cơ quan Quốc phòng EU phụ trách và theo dõi. Vấn đề bây giờ là tìm ra nhà thầu nào, theo nguồn tin của Politico.

Pháp được cho là đang nhấn mạnh rằng chỉ các công ty EU mới được xem xét, nhưng ai thực sự đủ điều kiện là công ty EU thì chưa có sự chắc chắn về mặt pháp lý. Hy Lạp và Cyprus đồng tình với quan điểm của Pháp, với hàm ý loại các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, theo Politico, Ủy ban châu Âu cũng cần vạch ra năng lực ngành công nghiệp quốc phòng của khối trước khi hoàn tất thỏa thuận, bởi việc mở rộng sản xuất có thể nói dễ hơn làm.

Ngày 5.4, các đại sứ EU gặp nhau thảo luận nhưng không đạt tiến bộ đáng kể nào. Tuy nhiên, đại diện các nước EU đã hoàn thiện văn bản của thỏa thuận quyên góp đạn dược, văn bản này sẽ được công bố vào tuần tới.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU - ông Josep Borrell - là người đề xuất kế hoạch đạn dược, lập luận rằng đó là vấn đề quan trọng nhất. “Nếu chúng ta thất bại trong việc này, kết quả của cuộc chiến sẽ gặp nguy hiểm” - ông Borrell nói vào tháng Hai.

Mỹ, EU và NATO đều khẳng định không tham gia vào cuộc xung đột, đồng thời cho rằng Ukraina phải thắng và Nga phải thua. Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây ngừng "nhồi nhét" vũ khí và đạn dược vào Kiev, cho rằng họ chỉ đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi trong khi có nguy cơ đối đầu công khai.

Tổng thống Vladimir Putin tuần trước cho biết Nga đã tăng sản lượng đạn dược của riêng mình, gấp ba lần số lượng đạn mà Mỹ và EU dự định cung cấp cho Kiev trong thời gian 1 năm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ công bố chi tiết gói viện trợ mới 2,6 tỉ USD cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngày 4.4, Lầu Năm Góc công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2,6 tỉ USD, bao gồm 3 radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe tải nhiên liệu cho Ukraina. 

Trụ sở đảng lớn nhất EU bị cảnh sát đột kích

Khánh Minh |

Cảnh sát đột kích trụ sở đảng Nhân dân Châu Âu trung hữu - đảng lớn nhất EU - ở Brussels, Bỉ, hôm 4.4.

Bộ trưởng Đức cảnh báo châu Âu rắc rối to khi ủng hộ Ukraina sau bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Mỹ có thể hạn chế can dự với châu Âu và cuộc xung đột Ukraina sau bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Liên tiếp các vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội.

Nhiều người trẻ quên giờ, thừa nhận "như bị thôi miên" khi lướt TikTok

Thanh Vân |

Dù đã 27 tuổi, nhưng Hoa thừa nhận bản thân như bị TikTok thôi miên, mỗi buổi tối Hoa đều bị cuốn vào ứng dụng này đến 2-3h sáng mới ngủ. Không chỉ Hoa, mà nhiều người trưởng thành khác cũng thừa nhận, TikTok quả thực không có tính giáo dục.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Mỹ công bố chi tiết gói viện trợ mới 2,6 tỉ USD cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngày 4.4, Lầu Năm Góc công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2,6 tỉ USD, bao gồm 3 radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe tải nhiên liệu cho Ukraina. 

Trụ sở đảng lớn nhất EU bị cảnh sát đột kích

Khánh Minh |

Cảnh sát đột kích trụ sở đảng Nhân dân Châu Âu trung hữu - đảng lớn nhất EU - ở Brussels, Bỉ, hôm 4.4.

Bộ trưởng Đức cảnh báo châu Âu rắc rối to khi ủng hộ Ukraina sau bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Mỹ có thể hạn chế can dự với châu Âu và cuộc xung đột Ukraina sau bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.