EU lên tiếng việc Mỹ ủng hộ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19

BẢO NHUNG |

Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) Ursula von der Leyen bày tỏ hoài nghi về thái độ của Mỹ đối với đề xuất bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7.5, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen đã bày tỏ hoài nghi về thái độ của Mỹ trong kêu gọi các nước từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19.

Chủ tịch EU Ursula von der Leyen. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch EU Ursula von der Leyen. Ảnh: Xinhua

Bà Leyen cho biết, “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận đề xuất từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19”. Tuy nhiên, việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19 sẽ không thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt vaccine COVID-19. Dù có từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ thì trong ngắn hạn, thậm chí đến trung hạn, các nước cũng không thể nâng cao năng suất sản xuất vaccine COVID-19.

Bà Leyen nhắc lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Emmanuel trước đó đã bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của việc tạm thời miễn quyền sở hữu trí tuệ vaccine COVID-19. Vì cho rằng, sản xuất vaccine COVID-19 đang đối mặt phải khó khăn nhất hiện nay là các quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ và Anh đối với nguyên liệu sản xuất vaccine. Hiện nay, toàn bộ nguyên liệu sản xuất vaccine COVID-19 của Mỹ chỉ cung cấp cho các công ty dược phẩm của nước này, không xuất khẩu ra nước ngoài.

Gần đây, Người phát ngôn của Chính phủ Đức cũng tuyên bố rằng, bảo hộ sở hữu trí tuệ là nguồn gốc của sự đổi mới và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải được duy trì trong tương lai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Xinhua
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện Quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Xinhua

Trước đó, trên Twitter, bà Leyen viết: "Ưu tiên của chúng tôi là tăng cường sản xuất vaccine COVID-19 để đạt được mục tiêu tiêm chủng toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận về bất kỳ giải pháp hiệu quả nào khác. Trong bối cảnh này, chúng tôi đang cân nhắc về khả năng đề xuất này có thể giúp đạt được mục tiêu thực chất gì”.

Các quan chức EU cũng bày tỏ phản đối đề xuất trên của Mỹ; đồng thời khẳng định việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ vắc xin thực sự "không giúp ích gì" trong việc tăng năng lực sản xuất vaccine COVID-19 của các nước trên thế giới; chỉ ra rằng, việc tích trữ vaccine COVID-19 của nhiều quốc gia trên thế giới mới là yếu tố chính gây trở ngại cho quá trình cung cấp vaccine trên toàn cầu.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19: Không vì tỉ lệ phản ứng rất nhỏ mà bỏ vũ khí lợi hại

Thùy Linh |

Về sự việc một nhân viên y tế ở An Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19, theo các chuyên gia, không nên vì quá lo ngại tỉ lệ phản ứng rất nhỏ mà bỏ qua một vũ khí lợi hại bảo vệ chúng ta trước bệnh COVID-19.

Giải mã những biến chủng COVID-19 mới

BẢO NHUNG |

Báo Le Monde của Pháp ngày 5.5 đã đưa ra thông tin khái quát về mức độ nguy hiểm của các biến chủng khác nhau ngày càng phổ biến của virus COVID-19 từ Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.

Australia có thể đóng cửa biên giới đến cuối năm 2022 vì COVID-19

BẢO NHUNG |

Việc đóng cửa biên giới ở Australia có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới do sự bùng phát trở lại của làn sóng COVID-19 ở một số quốc gia.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiêm vaccine COVID-19: Không vì tỉ lệ phản ứng rất nhỏ mà bỏ vũ khí lợi hại

Thùy Linh |

Về sự việc một nhân viên y tế ở An Giang tử vong sau tiêm vaccine COVID-19, theo các chuyên gia, không nên vì quá lo ngại tỉ lệ phản ứng rất nhỏ mà bỏ qua một vũ khí lợi hại bảo vệ chúng ta trước bệnh COVID-19.

Giải mã những biến chủng COVID-19 mới

BẢO NHUNG |

Báo Le Monde của Pháp ngày 5.5 đã đưa ra thông tin khái quát về mức độ nguy hiểm của các biến chủng khác nhau ngày càng phổ biến của virus COVID-19 từ Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.

Australia có thể đóng cửa biên giới đến cuối năm 2022 vì COVID-19

BẢO NHUNG |

Việc đóng cửa biên giới ở Australia có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới do sự bùng phát trở lại của làn sóng COVID-19 ở một số quốc gia.