EU lần đầu công bố danh sách đen 17 “thiên đường thuế”

H.L |

Liên minh Châu Âu hôm 5.12 công bố danh sách đen đầu tiên về những “thiên đường thuế” trong đó có 17 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Theo BBC, danh sách 17 quốc gia, vùng lãnh thổ bị EU liệt vào danh sách đen gồm: Samoa thuộc Mỹ, Bahrain, Barbados, Grenada, đảo Guam, Hàn Quốc, Ma Cao, quần đảo Marshall, Mông Cổ, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad và Tobago, Tunisia, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. 

Trước đó, Ủy viên Châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế và thuế Pierre Moscovici cho biết, EU dự kiến thông qua danh sách đen khoảng 20 "thiên đường thuế" và danh sách xám khoảng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trong nỗ lực lớn nhằm trấn áp việc trốn thuế, rửa tiền. Theo BBC, EU dành ngoại lệ với một số quốc gia phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên như bão lụt và tạm thời đưa ra khỏi danh sách. 

Ngoài danh sách đen “thiên đường thuế”, một danh sách theo dõi gồm 47 quốc gia cam kết sẽ thay đổi luật thuế để đáp ứng các tiêu chuẩn của EU cũng đã được công bố. Danh sách "xám" này có Hong Kong, Jersey, Bermuda và quần đảo Cayman, cũng như Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ...

Tuy nhiên, theo BBC, cả 2 danh sách do EU công bố đều bị chỉ trích là bỏ qua những "thiên đường thuế" nổi tiếng nhất thế giới. 

Những danh sách của EU được công bố sau sự rò rỉ của Hồ sơ PanamaHồ sơ Paradise tiết lộ cách các công ty và cá nhân che giấu tài sản khỏi các cơ quan thuế trên toàn thế giới thông qua các tài khoản ở nước ngoài.

Panama là một trong 17 quốc gia trong danh sách đen của EU, nhưng Tổng thống Juan Carlos Varela cho biết nước này "không phải là thiên đường thuế".

H.L
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Paradise về trốn thuế, rửa tiền

Ngọc Vân |

Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường) về rửa tiền, trốn thuế được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ công bố hôm 21.11 cho thấy có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc tên có liên quan đến Việt Nam.

Giới siêu giàu Châu Á phát lộ trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Paradise”

Hà Liên |

Người giàu và nổi tiếng ở Châu Á có liên quan trong đợt rò rỉ dữ liệu tài chính bí mật mới nhất, cho thấy công ty luật Appleby của Bermuda đã giúp đỡ người giàu khắp thế giới thành lập các quỹ ở những thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản.

EU lo ngại về các "thiên đường trốn thuế" sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise"

Hà Liên |

Các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 7.11 thảo luận về danh sách đen các thiên đường trốn thuế sau khi các tài liệu rò rỉ mới trong “Hồ sơ Paradise” tiết lộ nhiều khoản đầu tư của các cá nhân và các tổ chức giàu có trên toàn cầu.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Hơn 200 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong hồ sơ Paradise về trốn thuế, rửa tiền

Ngọc Vân |

Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường) về rửa tiền, trốn thuế được Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ công bố hôm 21.11 cho thấy có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc tên có liên quan đến Việt Nam.

Giới siêu giàu Châu Á phát lộ trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Paradise”

Hà Liên |

Người giàu và nổi tiếng ở Châu Á có liên quan trong đợt rò rỉ dữ liệu tài chính bí mật mới nhất, cho thấy công ty luật Appleby của Bermuda đã giúp đỡ người giàu khắp thế giới thành lập các quỹ ở những thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản.

EU lo ngại về các "thiên đường trốn thuế" sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Paradise"

Hà Liên |

Các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 7.11 thảo luận về danh sách đen các thiên đường trốn thuế sau khi các tài liệu rò rỉ mới trong “Hồ sơ Paradise” tiết lộ nhiều khoản đầu tư của các cá nhân và các tổ chức giàu có trên toàn cầu.