EU "kiếm bộn" từ tài sản đóng băng của Nga

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu EU kiếm bộn tiền từ tài sản đóng băng của Nga.

Một quốc gia EU là Bỉ được cho là tịch thu tài sản Nga nhiều hơn những gì đã thông báo trước đó. Bỉ đã đóng băng hơn 50 tỉ Euro (51 tỉ USD) quỹ thuộc về các cá nhân, công ty Nga và các pháp nhân khác bị trừng phạt.

Số tiền này bao gồm "tất cả các loại tài sản tài chính" như tiền và cổ phiếu tại Bỉ, thuộc sở hữu của 1.229 người và 110 tổ chức, bao gồm các chính trị gia, doanh nhân, ngân hàng và tập đoàn của Nga. Thông tin trên được báo Nieuwsblad cho biết hôm 2.8, trích lời phát ngôn viên Francis Adyns của Vụ Tài chính, Bộ Ngoại giao Bỉ.

Lần cuối cùng dữ liệu về tài sản bị đóng băng của Nga ở Bỉ được công bố là vào tháng 4 và con số này là 3,5 tỉ euro.

Bỉ, nơi đặt trụ sở của Euroclear - một trong những công ty giao dịch chứng khoán tài chính lớn nhất thế giới - cũng đã chặn 217 tỉ euro giao dịch.

Tháng trước, Ủy viên Tư pháp Châu Âu Didier Reynders thông báo, gần 14 tỉ euro tài sản của Nga đã bị đóng băng trên toàn Liên minh Châu Âu, với hơn 12 tỉ euro chỉ ở 5 quốc gia thành viên. 23 tỉ euro khác thuộc Ngân hàng Trung ương Nga đã bị đóng băng vào tháng 5, theo Reuters.

Các nước phương Tây thành lập các lực lượng đặc trách để truy tìm và đóng băng tài sản của Nga theo các lệnh trừng phạt quốc tế đối với nước này. Mátxcơva nhiều lần gọi đây là hành vi “ăn cướp”.

Khu vực đồng tiền chung Châu Âu kiếm bộn lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga, theo RT. Tháng trước, Euroclear tiết lộ đã thu lợi khổng lồ từ các tài sản của Nga đã bị đóng băng theo lệnh trừng phạt.

Trong báo cáo kết quả hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2022, Euroclear tuyên bố: “Do các lệnh trừng phạt của Mỹ, EU và các khu vực pháp lý khác… tiền mặt trên bảng cân đối kế toán đã tăng lên. Lợi nhuận có được từ các tài sản bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của Nga là 110 triệu euro (khoảng 112 triệu USD)”.

Euroclear. Ảnh: Wiki
Euroclear. Ảnh: Wiki

Euroclear là công ty thanh toán lớn nhất thế giới cho các giao dịch chứng khoán, bao gồm trái phiếu và cổ phiếu, cũng như các công cụ ngân hàng. Hệ thống trung gian quan trọng và hiệu quả này cho phép các giao dịch được hoàn tất từ xa, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho cả người mua và người bán tài sản.

Euroclear cũng đóng vai trò là trung tâm lưu ký chứng khoán cho các tổ chức tài chính lớn có liên quan đến thị trường Châu Âu. Vào tháng 6, Euroclear đã chặn khoảng 27 tỉ USD chứng khoán thuộc về các cá nhân người Nga.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, sau khi áp dụng các lệnh trừng phạt Nga, một lực lượng đặc trách đa quốc gia đã phong tỏa 30 tỉ USD tiền thuộc về các cá nhân Nga bị trừng phạt và 300 tỉ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Ukraina thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraina không thể phá vỡ lợi thế của Nga về pháo binh và nhân lực ở Donbass.

Nga xóa sổ căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

Song Minh |

Nga tấn công căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina, xóa sổ hơn 250 lính đánh thuê.

Tòa án tối cao Nga ra phán quyết về tiểu đoàn Azov Ukraina

Ngọc Vân |

Tòa án tối cao Nga chỉ định tiểu đoàn Azov của Ukraina là tổ chức khủng bố và coi các hoạt động của tiểu đoàn này là vi phạm pháp luật ở Nga.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổng thống Ukraina thừa nhận không đấu nổi Nga ở Donbass

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraina không thể phá vỡ lợi thế của Nga về pháo binh và nhân lực ở Donbass.

Nga xóa sổ căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina

Song Minh |

Nga tấn công căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraina, xóa sổ hơn 250 lính đánh thuê.

Tòa án tối cao Nga ra phán quyết về tiểu đoàn Azov Ukraina

Ngọc Vân |

Tòa án tối cao Nga chỉ định tiểu đoàn Azov của Ukraina là tổ chức khủng bố và coi các hoạt động của tiểu đoàn này là vi phạm pháp luật ở Nga.