EU kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại quyết định chấm dứt quan hệ với WHO

Khánh Ly |

Liên minh Châu Âu (EU) vừa kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại quyết định cắt đứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

"Trước mối đe dọa toàn cầu này, giờ là lúc để tăng cường hợp tác và đưa ra các giải pháp chung. Những hành động làm suy yếu kết quả chung thì cần phải tránh", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell nêu ra trong một tuyên bố.

"Trong bối cảnh này, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại quyết định đã tuyên bố của mình".

Lời kêu gọi được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố động thái này, với cáo buộc cơ quan Liên Hợp Quốc đang trở thành con rối của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cũng lên án động thái này và cam kết đàm phán với Washington về vấn đề này.

Quyết định này là "sai tín hiệu, sai thời điểm", ông Maas nói với tập đoàn truyền thông Đức Funke. Với số lượng các ca nhiễm virus đang tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, "chúng ta không thể khiến tình hình tồi tệ hơn", ông nói.

EU đã đưa ra lời kêu gọi xem xét lại các phản ứng quốc tế đối với đại dịch virus corona, bao gồm cả hoạt động của cơ quan Liên Hợp Quốc.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã bảo vệ cơ quan chống lại sự chỉ trích dữ dội của Tổng thống Trump, hứa sẽ xem xét lại hoạt động của tổ chức sau khi tình hình đại dịch giảm căng thẳng.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã tạm dừng tài trợ cho tổ chức 194 thành viên. Sau đó trong một lá thư gửi ngày 18.5 ông đã cho WHO thời hạn 30 ngày để cam kết cải cách.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29.5, ông Trump cho biết các quan chức Trung Quốc đã gây áp lực buộc WHO "che giấu cả thế giới".

Động thái từ bỏ cơ quan có trụ sở tại Geneva diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh về sự bùng phát của virus Corona. Virus này xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nóng nhất hôm nay: Tối hậu thư của Tổng thống Trump gửi WHO nêu vấn đề gì?

Dung HÀ |

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO; Mỹ: Vaccine Moderna cho kết quả tích cực ban đầu, chuyển sang giai đoạn mới; Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan mạnh chưa từng có áp sát Ấn Độ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19.5.

WHO lên tiếng về tin Trung Quốc ép trì hoãn cảnh báo COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ cáo buộc rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu WHO trì hoãn cảnh báo toàn cầu về COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nóng nhất hôm nay: Tối hậu thư của Tổng thống Trump gửi WHO nêu vấn đề gì?

Dung HÀ |

Tổng thống Donald Trump ra "tối hậu thư" 30 ngày cho WHO; Mỹ: Vaccine Moderna cho kết quả tích cực ban đầu, chuyển sang giai đoạn mới; Tin bão mới nhất: Siêu bão Amphan mạnh chưa từng có áp sát Ấn Độ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19.5.

WHO lên tiếng về tin Trung Quốc ép trì hoãn cảnh báo COVID-19

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới bác bỏ cáo buộc rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu WHO trì hoãn cảnh báo toàn cầu về COVID-19.