EU đưa kế hoạch thoát năng lượng Nga

Hải Anh |

Liên minh Châu Âu đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga đồng thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khắp lục địa. Ủy ban Châu Âu (EC) công bố kế hoạch sâu rộng mang tên "REPower EU", nhằm giúp EU độc lập hoàn toàn khỏi năng lượng Nga từ năm 2027.

Một quan chức cấp cao của Ủy ban Châu Âu cho biết, kế hoạch này đáp lại cam kết giảm sự phụ thuộc vào năng lượng mà các nhà lãnh đạo EU đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Versailles hồi tháng 3.2022.

Khí tự nhiên hóa lỏng

Kế hoạch được EC trình bày chiều 18.5 mang tính chuyển biến quan trọng: Với một khối đã quen với nguồn cung cấp giá rẻ và đáng tin cậy từ Nga nhiều thập kỷ, việc ngừng nhập khẩu hoàn toàn sẽ kéo theo những thách thức to lớn để đa dạng hóa các nhà cung cấp, cấu trúc lại cơ sở hạ tầng, giảm thiểu tăng giá, tăng hiệu quả, thúc đẩy các giải pháp thay thế tái tạo và trên hết, đảm bảo các hộ gia đình và nhà máy vẫn được cung cấp điện mà không bị gián đoạn.

Than đá Nga đã bị EU trừng phạt và dầu mỏ Nga đang trong quá trình xem xét cấm vận nên sự chú ý hướng tới khí đốt. Nga là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, chiếm 45% tổng nguồn cung cấp khí đốt - 155 tỉ mét khối - vào năm 2021. Brussels nhận thức rõ rằng lượng khí khổng lồ này sẽ không biến mất hoặc bị thay thế bằng các sản phẩm xanh trong một sớm một chiều nên ưu tiên hàng đầu của khối là tìm kiếm khí đốt ở nơi khác để lấp chỗ trống, Euro News nhận định.

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi lên như một giải pháp sẵn có nhất cho tình trạng hiện tại. LNG là khí được làm lạnh, vận chuyển bằng tàu, sau đó bốc dỡ tại các kho phức tạp để biến chất lỏng trở lại thành khí. Điều này mang lại lợi thế lớn cho các quốc gia ven biển có kho LNG như Tây Ban Nha, Italia và Hà Lan, đồng thời có thể tăng lượng mua hàng từ những nước này tương đối dễ dàng. EU đã phá kỷ lục nhập khẩu LNG kể từ đầu năm 2022, đạt 12,4 tỉ mét khối vào tháng 4.

Tuy nhiên, LNG rất đắt và thị trường toàn cầu rất cạnh tranh. Phương án tập trung vào LNG cũng đặt các quốc gia EU không giáp biển vào thế bất lợi vì không có quyền tiếp cận các cảng và buộc phải lấy nguồn khí đốt qua các đường ống, hầu hết do Nga vận hành.

REPower EU cho rằng, tới 2/3 lượng khí đốt của Nga - khoảng 100 tỉ mét khối - có thể bị cắt giảm vào cuối năm nay. Một nửa trong số này - 50 tỉ mét khối - sẽ được thay thế bằng đa dạng hóa LNG, trong khi 10 tỉ mét khối đến từ các đường ống không phải của Nga, bao gồm đường ống từ Na Uy, Azerbaijan và Algeria.

Mua chung

Để vượt qua cạnh tranh khốc liệt về LNG trên thế giới, Brussels muốn 27 quốc gia thành viên mua với tư cách khách hàng duy nhất và khai thác đòn bẩy là thị trường chung lớn nhất thế giới. Khối lập EU Energy Platform - kế hoạch tự nguyện nhằm tổng hợp nhu cầu và điều phối nhập khẩu. Brussels đặt mục tiêu tiến thêm nữa và tạo "cơ chế mua chung" để thay mặt các quốc gia thành viên đàm phán các hợp đồng khí đốt. Cơ chế này mang tính tự nguyện và được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ việc mua vaccine COVID-19 mà Ủy ban đã điều phối để mua được hàng triệu liều với giá cả phải chăng đồng thời tránh được cạnh tranh giữa các nước.

Năng lượng xanh

REPower EU được coi là một lớp bổ sung của Thỏa thuận Xanh Châu Âu và tập trung rõ rệt vào năng lượng tái tạo. Ủy ban Châu Âu đề xuất đẩy nhanh việc triển khai các hệ thống năng lượng mặt trời và gió với mục đích thay thế hơn 20 tỉ mét khối khí đốt Nga trước cuối năm nay. Nhưng mục tiêu này cũng đối mặt với những trở ngại. Trung bình, các trang trại turbine gió cần 9 năm để hoàn thành trong khi các tấm pin mặt trời cần từ 4-5 năm để lắp đặt. Quá trình này rất phức tạp và đòi hỏi nhiều cấp phép đến các tiêu chuẩn xây dựng, năng lượng, môi trường và kiến ​​trúc.

Trong khuyến nghị mới, Brussels yêu cầu các quốc gia thành viên đẩy nhanh tiến độ đáng kể và thiết lập thời hạn tối đa ràng buộc cho tất cả các giai đoạn liên quan. Đồng thời, Ủy ban đề xuất cập nhật mục tiêu tái tạo của EU cho năm 2030, từ 40% lên 45% tổng năng lượng sản xuất trên toàn khối và bắt buộc sử dụng các tấm pin mặt trời trong tất cả các tòa nhà công cộng và tòa dân cư mới vào năm 2027.

Dự kiến, kế hoạch REPower EU có mức giá khá đắt: Độc lập khỏi năng lượng Nga tiêu tốn thêm 210 tỉ euro từ năm 2022 đến năm 2027. Hơn 110 tỉ euro dành cho việc triển khai năng lượng tái tạo và hệ thống hydro. Ủy ban ước tính chi phí cho cải tạo cơ sở hạ tầng dầu mỏ là 2 tỉ euro.

Brussels đề xuất phần lớn khoản tiền này nên đến từ các khoản vay chưa sử dụng của quỹ phục hồi COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Phạm Đông |

Ngày 21.5 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi tiếp Ngài Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam - đến chào xã giao.

Liên minh Châu Âu đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine''

Bảo Châu |

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 20.5 đã đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine'' mở đường cho hoạt động du lịch trên toàn khối trong mùa hè này.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ông Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

Phạm Đông |

Ngày 21.5 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi tiếp Ngài Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam - đến chào xã giao.

Liên minh Châu Âu đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine''

Bảo Châu |

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 20.5 đã đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine'' mở đường cho hoạt động du lịch trên toàn khối trong mùa hè này.