EU đề xuất cho phép dân của họ đi du lịch trên toàn khối vào mùa hè tới đây

Bảo Trân (Theo ABC News) |

Cơ quan điều hành của EU đã đề xuất việc cung cấp chứng chỉ COVID-19 để cho phép 450 triệu dân của họ đi lại tự do trên toàn khối 27 quốc gia mùa hè này.

Mùa hè đang đến gần và các quốc gia thu lợi từ việc du lịch hè đang chờ đợi sự trở lại của một lượng du khách ổn định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu “suy yếu”. Hôm nay, Uỷ ban châu Âu đã đưa ra một đề xuất cho phép 450 triệu dân của khối – bất kể đã tiêm chủng vaccine COVID-19 hay chưa – đi lại tự do trong 27 quốc gia EU vào mùa hè tới đây.

Được biết, kế hoạch này sẽ được đưa ra thảo luận cụ thể trong một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới. Dự kiến việc tạo ra các chứng nhận vaccine phục vụ mục đích di chuyển giữa các quốc gia thành viên được thuận lợi hơn.

“Tất cả chúng ta đều muốn một mùa du lịch sôi động và không thể để mất cơ hội du lịch hè một lần nữa”, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova nói với đài phát thanh công cộng của Cộng hòa Séc, “Du lịch cũng như văn hóa hay các lĩnh vực khác phụ thuộc vào du lịch đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến việc rất nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp”.

Trước đó, chủ đề này đã được thảo luận trong nhiều tuần và được cho là có thể trở thành tác nhân gây chia rẽ nội bộ khối. Ngành công nghiệp du lịch và các quốc gia Nam Âu phụ thuộc vào du lịch như Hy Lạp và Tây Ban Nha đã rất nhanh chóng ủng hộ việc áp dụng biện pháp này. Mặt khác, một số quốc gia thành viên như Pháp lập luận rằng biện pháp để kích cầu du lịch này đang là quá sớm để thực hiện và nó mang tính phân biệt đối xử nếu phát hành các loại thẻ cho người dân vì đến nay phần lớn công dân EU vẫn chưa được tiếp cận với vaccine COVID-19.

Theo số liệu do Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu tổng hợp, chưa đến 5% công dân châu Âu được tiêm chủng ngừa COVID-19 đầy đủ vì lý do việc sản xuất và giao vaccine bị đình trệ. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu vẫn tự tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu 70% dân số trưởng thành được hoàn thành hai mũi tiêm vào cuối mùa hè.

Để đảm bảo sự thống nhất cho tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, Ủy ban đề xuất phát hành Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số (miễn phí) cho công dân trong khối đã được tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính hay đã hoàn toàn hồi phục sau khi mắc COVID-19.

“Tiêm phòng sẽ không phải là điều kiện tiên quyết để người dân được đi du lịch”, Ủy ban cho biết, “Tất cả công dân EU đều có quyền cơ bản để đi lại tự do trong khối bất kể họ đã được tiêm vaccine hay chưa. Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số sẽ có nhiệm vụ giúp cho việc thực hiện quyền đi lại của người dân và kiểm soát khách du lịch của các cơ quan được dễ dàng hơn”.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết chứng chỉ này “sẽ giúp thúc đẩy du lịch và các nền kinh tế phụ thuộc vào ngành công nghiệp này” trong khi ngành hàng không của châu Âu yêu cầu các chính phủ EU đảm bảo lượng chứng chỉ được hoạt động kịp thời và đúng lúc cao điểm của du lịch hè.

Ủy ban châu Âu cũng cam kết đảm bảo việc bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân của công dân, đồng thời cho biết các chứng chỉ sẽ được cấp ở định dạng kỹ thuật số để có thể dễ dàng hiển thị trên điện thoại.

Các quan chức EU cũng hy vọng rằng giấy chứng nhận vaccine sẽ đủ sức thuyết phục các quốc gia thành viên đã áp dụng biện pháp hạn chế đi lại trong thời điểm dịch bệnh bùng phát dỡ bỏ các hạn chế này. Bộ phận điều hành của EU trước đây đã cảnh báo một số quốc gia rằng các biện pháp giãn cách của họ có thể vi phạm nguyên tắc tự do đi lại cốt lõi của EU, gây thiệt hại cho thị trường chung.

Các chứng chỉ này sẽ hoạt động cho đến khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19. Nếu được các nhà lãnh đạo EU đồng ý, đề xuất này sẽ cần có sự thông qua của các nhà lập pháp EU để chính thức có hiệu lực.

Bảo Trân (Theo ABC News)
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa chi 100 tỉ đồng tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Nhiệt Băng |

Ngày 17.3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận thông tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất chủ trương chi 100 tỉ đồng tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân.

TPHCM: Metro số 1 nguy cơ “vỡ tiến độ” vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Các gói thầu xây lắp tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến bị chậm tiến độ từ 4 – 6 tháng và gói thầu thiết bị từ 6 – 8 tháng vì dịch COVID-19. Do đó, tư vấn chung cảnh báo khả năng tiến độ thực tế hoàn thành tuyến metro số 1 sau năm 2021.

Công bố 7 ca mắc COVID-19 mới, 2 ca là F1 ghi nhận tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 17.3, Bộ Y tế công bố thông tin về 7 ca mắc COVID-19 mới (BN2561-2567), trong đó có 5 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khánh Hòa chi 100 tỉ đồng tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Nhiệt Băng |

Ngày 17.3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận thông tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất chủ trương chi 100 tỉ đồng tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân.

TPHCM: Metro số 1 nguy cơ “vỡ tiến độ” vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Các gói thầu xây lắp tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến bị chậm tiến độ từ 4 – 6 tháng và gói thầu thiết bị từ 6 – 8 tháng vì dịch COVID-19. Do đó, tư vấn chung cảnh báo khả năng tiến độ thực tế hoàn thành tuyến metro số 1 sau năm 2021.

Công bố 7 ca mắc COVID-19 mới, 2 ca là F1 ghi nhận tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 17.3, Bộ Y tế công bố thông tin về 7 ca mắc COVID-19 mới (BN2561-2567), trong đó có 5 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa và 2 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương.