EU công bố kế hoạch bảo vệ người lao động trong dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Liên minh Châu Âu đã lên tiếng bảo vệ người lao động khi công bố kế hoạch ngăn cản các doanh nghiệp sa thải họ bởi dịch COVID-19.

Trước những chỉ trích rằng EU đã làm quá ít để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế, Ủy ban Châu Âu đã tuyên bố vào ngày 1.4, họ sẽ sử dụng các quỹ trung ương để hỗ trợ cho các công ty nhằm tránh việc công nhân rơi vào tình trạng thất nghiệp.

"Việc này giúp Italia, Tây Ban Nha và tất cả các quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh" - The Straits Times dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Giúp mọi người tiếp tục công việc hàng ngày là "rất quan trọng để khởi động lại động cơ kinh tế của Châu Âu khỏi bị trì trệ".

Bà Von der Leyen không cung cấp thông tin chi tiết kế hoạch, được gọi là Sure. Được biết, Uỷ ban sẽ công bố đầy đủ vào cuối tuần này, tuy nhiên, bà cho biết nó sẽ dựa trên các chương trình quốc gia được sử dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008.

Nó cũng tương tự như một biện pháp hiện đang được áp dụng ở Đức, cho phép các doanh nghiệp giảm giờ làm của công nhân hoặc tạm dừng sản xuất trong khi vẫn trả tiền cho họ với sự trợ giúp của chính phủ.

Khu vực đồng tiền chung Euro đang phải đối mặt với cuộc suy thoái sâu sắc nhất trong lịch sử do hậu quả của đại dịch COVID-19, đã giết chết hơn 25.000 người ở Châu Âu và khiến các quốc gia rơi vào tình trạng phong tỏa.

Kênh tài chính Bloomberg dự báo mức tăng trưởng kinh tế ở Italia sẽ giảm hơn 6% trong quý đầu tiên, trong khi báo cáo của Morgan Stanley cho thấy GDP giảm 19% trong quý này và sẽ giảm 33% trong 3 tháng tới.

"Nếu không có đơn đặt hàng và các công ty hết việc vì ảnh hưởng khách quan - dịch COVID-19, họ không nên sa thải  người lao động", bà Von der Leyen nhấn mạnh. "Họ nên tiếp tục sử dụng công nhân ngay cả khi có ít việc hơn. Mọi người sẽ có thể tiếp tục trả tiền thuê nhà và mua những nhu yếu phẩm hàng ngày. Điều này cũng có tác động tích cực đến nền  kinh tế".

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.

Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19, trong đó có một người vừa trở về từ Italia.

Ca nhiễm COVID-19 tại Italia vượt mốc 2.000, EU nâng cảnh báo mức cao

Lê Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đã nâng cảnh báo với COVID-19 lên mức cao trước tình hình số ca nhiễm tại khu vực này đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là tại Italia.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

EU tài trợ lớn cho công ty hàng đầu Đức phát triển vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

EU cấp 80 triệu euro cho công ty CureVac hàng đầu của Đức sản xuất vaccine COVID-19.

Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19

Khánh Minh |

Hai quan chức EU đầu tiên nhiễm COVID-19, trong đó có một người vừa trở về từ Italia.

Ca nhiễm COVID-19 tại Italia vượt mốc 2.000, EU nâng cảnh báo mức cao

Lê Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) đã nâng cảnh báo với COVID-19 lên mức cao trước tình hình số ca nhiễm tại khu vực này đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là tại Italia.