EU cảnh báo Mỹ chớ can thiệp quân sự vào Venezuela

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu EU cảnh báo Mỹ chớ có hành động quân sự chống lại Venezuela, nói rằng cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và hoà bình.

“Chúng tôi tin rằng không có hành động quân sự nào, từ trong hay ngoài nước, sẽ được chấp nhận” - Press TV dẫn lời Cao uỷ về chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hợp tác giữa EU và Liên Hợp Quốc hôm 12.3.

“Một giải pháp không thể và không bao giờ nên áp đặt từ bên ngoài. Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến Venezuela có nguyên nhân chính trị và thể chế. Giải pháp của nó phải là giải pháp hoà bình, chính trị và dân chủ” - bà Mogherini nói.

Quan chức này cũng nhắc nhở rằng EU đã thành lập một nhóm liên lạc với các nước Mỹ Latin để thúc đẩy một tiến trình chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều tuyên bố, tất cả các phương án đang trên bàn để thúc đẩy lựa chọn của Mỹ về Tổng thống Nicolas Maduro hay lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Tuy nhiên, Nga, Trung Quốc, Iran và nhiều nước phản đối Mỹ can thiệp vào Venezuela.

Trong một diễn biến mới, ngày 12.3, Venezuela lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này trong vòng 72 tiếng, sau khi Tổng thống Maduro cáo buộc chính phủ của Tổng thống Donald Trump “phá hoại mạng” khiến Venezuela bị mất điện trong nhiều ngày.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẽ rút hết các nhà ngoại giao Mỹ khỏi Venezuela, nói rằng sự hiện diện của họ là “một hạn chế đối với chính sách của Mỹ”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Venezuela đòi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao trong 3 ngày

N.V |

Venezuela yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ - 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút hết nhà ngoại giao ở Venezuela.

Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại ở Venezuela

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ nhân viên còn lại khỏi đại sứ quán ở Venezuela.

Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Khánh Minh |

Venezuela đóng cửa biên giới trên biển để ngăn phe đối lập nhận viện trợ nhân đạo, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Venezuela đòi Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao trong 3 ngày

N.V |

Venezuela yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ - 1 ngày sau khi Mỹ tuyên bố rút hết nhà ngoại giao ở Venezuela.

Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại ở Venezuela

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ rút toàn bộ nhân viên còn lại khỏi đại sứ quán ở Venezuela.

Venezuela đóng cửa biên giới sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư

Khánh Minh |

Venezuela đóng cửa biên giới trên biển để ngăn phe đối lập nhận viện trợ nhân đạo, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho quân đội Venezuela.