EU cảnh báo "đại dịch không tiêm chủng", tặng thêm 200 triệu vaccine

Song Minh |

Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu thúc giục tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19 trên khắp thế giới để ngăn chặn "đại dịch của những người không được chủng ngừa".

AP đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm 15.9 rằng, hiện tại, việc tăng cường tiêm vaccine COVID-19 trên khắp thế giới là ưu tiên mục tiêu số một của khối và cam kết cung cấp 200 triệu liều vaccine khác cho Châu Phi và các quốc gia có thu nhập thấp.

Trong thông điệp EU, bà von der Leyen thông báo, 200 triệu liều vaccine mới sẽ được chuyển giao đầy đủ vào giữa năm tới, bên cạnh 250 triệu liều vaccine đã cam kết.

Trong khi các quốc gia giàu có đang dự tính tiêm vaccine mũi 3 cho một số lượng lớn dân số của họ, hầu hết quốc gia nghèo hơn trên thế giới vẫn đang chờ đợi để được tiêm chủng đầy đủ, để lại cảm giác bất bình đẳng trầm trọng về vaccine.

“Ưu tiên đầu tiên và khẩn cấp nhất của chúng tôi là tăng tốc độ tiêm chủng toàn cầu” - bà von der Leyen nói với các nghị sĩ Châu Âu trong phiên họp toàn thể của EU, cho hay liên minh cũng đang đầu tư 1 tỉ Euro (1,2 tỉ USD) để thúc đẩy tăng năng lực sản xuất vaccine ở Châu Phi.

Theo các quan chức y tế Châu Phi, chỉ cần dưới 800 triệu liều để tiêm chủng cho 60% dân số châu lục. Tính đến tuần trước, 145 triệu liều đã được mua, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi.

Theo CDC Châu Phi, chỉ 3,5% người dân trên khắp lục địa 1,3 tỉ người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Phản ứng trước thông báo của bà von der Leyen, bà Jionary Munic - Giám đốc Tổ chức Friends of the Earth Europe (Những người bạn Trái đất Châu Âu) - cho biết, EU nên biến các loại vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 trở thành hàng hóa công cộng, mọi người đều có thể tiếp cận được thay vì dựa vào nguồn tài trợ vaccine.

Bà nói: “Chúng ta đang chứng kiến ​​nạn phân biệt chủng tộc bằng vaccine toàn cầu. Người dân Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và vùng đang phát triển của Châu Á ít chịu trách nhiệm nhất và ít được bảo vệ nhất trước cuộc khủng hoảng khí hậu và hiện cũng không được bảo vệ khỏi đại dịch. Sự bất công cộng gộp này trái ngược với các giá trị và sự đoàn kết của Châu Âu".

Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng, ngoài việc cung cấp 700 triệu liều vaccine cho người Châu Âu, liên minh 27 quốc gia cũng đã gửi nhiều vaccine tới 130 quốc gia.

Bà nói: “Chúng tôi là khu vực duy nhất trên thế giới đạt được điều này. Tuy nhiên chỉ với chưa đến 1% vaccine toàn cầu được tiêm ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn, quy mô của sự bất công và mức độ khẩn cấp là rõ ràng”.

Mặc dù EU đã cho phép xuất khẩu vaccine ngay cả khi dân số của họ vẫn đang phải vật lộn để có đủ liều, nhưng thách thức để thế giới được tiêm chủng vẫn còn rất lớn.

“Hãy làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều này không biến thành đại dịch của những người chưa được tiêm chủng” - bà von der Leyen nói.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu thừa nhận, ban đầu liên minh  tụt hậu so với Mỹ và Anh về tỉ lệ tiêm chủng, nhưng sau đó đã tập hợp lại và đạt mục tiêu 70% người lớn EU được tiêm chủng vào mùa hè này.

Bà von der Leyen hoan nghênh việc chuẩn bị thành lập cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp HERA và nhấn mạnh rằng, khoa học hàn lâm và khu vực tư nhân nên được tham gia với các cơ quan chính phủ trong nhóm HERA mới với 50 tỉ euro (60 tỉ USD) tài trợ vào năm 2027.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ vạch kế hoạch hành động để đạt 70% tiêm chủng toàn cầu

Hải Anh |

Mỹ đang thúc đẩy các nhà lãnh đạo toàn cầu xác nhận mục tiêu đầy tham vọng nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19, bao gồm đảm bảo 70% dân số thế giới được tiêm vaccine năm 2022.

Anh khuyến nghị tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi

Phương Linh |

Anh khuyến nghị tiêm chủng 1 mũi vaccine cho trẻ em 12-15 tuổi trong nỗ lực tránh làm gián đoạn việc học tập của trẻ tại trường học.

Tỉ lệ tiêm chủng đạt 90%, một quốc gia Châu Âu sắp dỡ bỏ hầu hết hạn chế

Bảo Châu |

Chiến dịch tiêm chủng thành công, Ireland có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 từ tháng 10.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Mỹ vạch kế hoạch hành động để đạt 70% tiêm chủng toàn cầu

Hải Anh |

Mỹ đang thúc đẩy các nhà lãnh đạo toàn cầu xác nhận mục tiêu đầy tham vọng nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19, bao gồm đảm bảo 70% dân số thế giới được tiêm vaccine năm 2022.

Anh khuyến nghị tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi

Phương Linh |

Anh khuyến nghị tiêm chủng 1 mũi vaccine cho trẻ em 12-15 tuổi trong nỗ lực tránh làm gián đoạn việc học tập của trẻ tại trường học.

Tỉ lệ tiêm chủng đạt 90%, một quốc gia Châu Âu sắp dỡ bỏ hầu hết hạn chế

Bảo Châu |

Chiến dịch tiêm chủng thành công, Ireland có kế hoạch dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 từ tháng 10.