Em trai cựu Tổng thống Afghanistan gia nhập Taliban

Song Minh |

Hashmat Ghani Ahmadzai, em trai cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, đã gia nhập Taliban.

TASS cho hay, theo thông tin đăng tải trên trang Twitter của Taliban hôm 21.8, ông Hashmat Ghani Ahmadzai đã gia nhập Taliban sau khi phong trào này giành chính quyền ở Afghanistan.

"Hashmat Ghani, em trai cựu Tổng thống Ashraf Ghani, cam kết trung thành với Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan với sự giúp đỡ của Khalil al-Rahman Haqqani (cháu trai của lãnh đạo mạng lưới Haqqani)" - theo thông tin trên Twitter cùng bức ảnh cho thấy Hashmat Ghani bắt tay với Taliban.

Ảnh: Wiki
Hashmat Ghani Ahmadzai. Ảnh: Wiki

Sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan và kết thúc hoạt động quân sự, Taliban đã tiến hành một cuộc tấn công nhanh chóng vào các lực lượng chính phủ, tiến vào Kabul mà không có giao tranh vào ngày 15.8.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước để tránh đổ máu. Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 18.8 thông báo đã cấp quyền tị nạn cho ông Ghani và các thành viên trong gia đình.

AFP đưa tin, ông Mullah Abdul Ghani Baradar, thủ lĩnh hàng đầu của Taliban đã đến Kabul hôm 21.8 để thảo luận về vấn đề thành lập chính phủ.

"Ông ấy sẽ ở Kabul để tổ chức các cuộc họp nhằm thành lập một chính phủ toàn diện" - một quan chức cấp cao của Taliban nói với AFP. Các chi tiết khác của chuyến thăm không được tiết lộ.

Theo một người phát ngôn của Taliban, lực lượng này dự kiến công bố cơ cấu chính phủ mới cho Afghanistan trong vài tuần tới. Người phát ngôn cho hay, mô hình chính phủ mới của Afghanistan không hẳn là một nền dân chủ theo định nghĩa của phương Tây nhưng sẽ bảo vệ quyền của tất cả mọi người. Taliban sẽ tiếp tục tham vấn với các cựu lãnh đạo của Afghanistan, lãnh đạo các nhóm quân sự riêng lẻ.

Trong các cuộc thảo luận hiện nay, Taliban đang thảo luận cách thức đảm bảo rằng các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan “một cách thân thiện”.

Thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Ảnh: AFP
Thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Ảnh: AFP

Thông tin về các cuộc đàm phán của Taliban để thành lập một chính phủ hòa nhập mới ở Afghanistan đã xuất hiện trước đó. Được biết, người đứng đầu Hội đồng cấp cao về hòa giải quốc gia, Abdullah Abdullah, và cựu Tổng thống Hamid Karzai hôm 18.8 đã có cuộc gặp với Khalil al-Rahman Haqqani, cháu trai của thủ lĩnh mạng lưới Haqqani, một đồng minh của Taliban.

Trong khi đó, thủ lĩnh Mullah Abdul Ghani Baradar tuyên bố Taliban dự định xây dựng quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Thông điệp trên mạng xã hội Twitter của ông Mullah ngày 21.8 nêu rõ: "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan muốn thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các nước, đặc biệt là với Mỹ".

Với tuyên bố trên, ông Mullah đã bác bỏ những thông tin trên truyền thông cho rằng Taliban không có ý định thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại với Mỹ.

Thủ lĩnh Taliban nêu rõ: "Chúng tôi không bao giờ nói về việc cắt đứt quan hệ thương mại với bất cứ nước nào. Những tin đồn liên quan vấn đề này là một sự tuyên truyền. Thông tin đó không đúng sự thật".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Xác định danh tính tuyển thủ Afghanistan rơi từ máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Một tuyển thủ trẻ quốc gia Afghanistan là một trong những nạn nhân rơi từ máy bay quân sự Mỹ ở Afghanistan.

Taliban công bố chính thức lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Song Minh |

Ngày 19.8, Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, 4 ngày sau khi chiếm được thủ đô Kabul.

Afghanistan có tài nguyên quý hiếm cả nghìn tỉ USD mà thế giới cực cần

Ngọc Vân |

Afghanistan có các mỏ khoáng sản trị giá gần 1 nghìn tỉ USD có thể thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xác định danh tính tuyển thủ Afghanistan rơi từ máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Một tuyển thủ trẻ quốc gia Afghanistan là một trong những nạn nhân rơi từ máy bay quân sự Mỹ ở Afghanistan.

Taliban công bố chính thức lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Song Minh |

Ngày 19.8, Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, 4 ngày sau khi chiếm được thủ đô Kabul.

Afghanistan có tài nguyên quý hiếm cả nghìn tỉ USD mà thế giới cực cần

Ngọc Vân |

Afghanistan có các mỏ khoáng sản trị giá gần 1 nghìn tỉ USD có thể thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế.