Em bé Trung Quốc chào đời có 4 tay, 4 chân

Vĩnh Hoàng |

Em bé Trung Quốc có 4 tay, 4 chân khi chào đời đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ thành công các chi thừa.

Các bác sĩ ở miền nam Trung Quốc đã tiến hành thành công ca phẫu thuật loại bỏ bào thai ký sinh hiếm gặp, được mô tả là "dị tật bẩm sinh nghiêm trọng" ở một em bé mới chào đời gần đây, SCMP đưa tin.

Em bé trong ca phẫu thuật hiếm gặp này là bé trai, nặng 2,9kg. Sản phụ họ Yan sinh em bé này vào cuối tháng 8 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Bé trai được đưa ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi chào đời bởi các bác sĩ nhận thấy có một bào thai ký sinh trên ngực em bé. Bào thai ký sinh này chỉ có 2 tay và 2 chân, không có đầu hoặc tim.

Em bé ở Trung Quốc bị một bào thai dị tật hiếm gặp kí sinh. Ảnh chụp màn hình.
Em bé ở Trung Quốc bị một bào thai dị tật hiếm gặp kí sinh. Ảnh chụp màn hình

Mao Jianxiong - bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến - cho biết, bào thai ký sinh rất lớn và rõ ràng là rất bất thường.

Bác sĩ phát hiện bé trai bị tim bẩm sinh và huyết áp cao ở động mạch phổi dẫn máu từ tim lên phổi để nhận oxy. Thêm vào đó, bé trai vừa chào đời này còn buộc phải cung cấp máu cho bào thai ký sinh nên càng tạo thêm sức ép cho tim và khiến tính mạng của bé trai gặp nguy hiểm.

"Vì vậy, chúng tôi phải phẫu thuật để loại bỏ phần ký sinh này càng sớm càng tốt" - bác sĩ Mao nói.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến, việc phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn vì bé sơ sinh đang rất nhỏ, với các mạch máu có thành mỏng, và cần phải hoàn thành ca phẫu thuật này trong thời gian ngắn nhất để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé.

Hai ngày sau khi bé trai có 4 tay, 4 chân chào đời, các bác sĩ đã có ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ để tách bào thai ký sinh khỏi em bé. Bào thai ký sinh nặng 260 gram sau đó được tách thành công khỏi bé trai.

Theo SCMP, con của sản phụ Yan đã xuất viện sau vài ngày phẫu thuật. Trong lần kiểm tra lần đầu vào tháng 9, các bác sĩ nhận thấy em bé đang phát triển khỏe mạnh.

"Bào thai ký sinh là một dị tật bẩm sinh rất nghiêm trọng. Tỉ lệ xuất hiện bào thai ký sinh là khoảng 1 ca trong nửa triệu ca sinh. Theo những gì chúng tôi được biết, có khoảng 200 ca được ghi nhận trên khắp thế giới" - bác sĩ Mao thông tin.

Video thông tin về câu chuyện của em bé Trung Quốc chào đời với 4 tay, 4 chân đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên Weibo và 5 triệu lượt xem trên Douyin.

Hàng năm ở Trung Quốc có khoảng 900.000 trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, với tim bẩm sinh là bệnh phổ biến nhất.

Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Lật thuyền ngoài khơi Campuchia, 23 người Trung Quốc mất tích

Thanh Hà |

Hơn 20 công dân Trung Quốc mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi Campuchia.

Bào thai phản ứng khóc-cười trái ngược khi mẹ ăn cải xoăn và cà rốt

VĨNH HOÀNG |

Bào thai "cười" khi mẹ ăn cà rốt và ngược lại "khóc" khi tiếp xúc với cải xoăn.

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực hoang dã đầu tiên thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc ra mắt con sói Bắc cực hoang dã được nhân bản đầu tiên trên thế giới, trở thành nước tiên phong về bảo tồn động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng bằng công nghệ nhân bản.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lật thuyền ngoài khơi Campuchia, 23 người Trung Quốc mất tích

Thanh Hà |

Hơn 20 công dân Trung Quốc mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi Campuchia.

Bào thai phản ứng khóc-cười trái ngược khi mẹ ăn cải xoăn và cà rốt

VĨNH HOÀNG |

Bào thai "cười" khi mẹ ăn cà rốt và ngược lại "khóc" khi tiếp xúc với cải xoăn.

Trung Quốc nhân bản sói Bắc cực hoang dã đầu tiên thế giới

Khánh Minh |

Trung Quốc ra mắt con sói Bắc cực hoang dã được nhân bản đầu tiên trên thế giới, trở thành nước tiên phong về bảo tồn động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng bằng công nghệ nhân bản.