Em bé Afghanistan sinh trên máy bay Mỹ được đặt tên theo phi cơ

Ngọc Vân |

Một em bé Afghanistan chào đời trên máy bay quân sự Mỹ đã được đặt tên theo chiếc máy bay này.

Em bé được đặt tên là Reach, theo tên của máy bay - Reuters dẫn lời Tướng Tod Wolters - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ - cho biết hôm 25.8.

Mẹ của em bé chuyển dạ vào ngày 21.8 khi đang bay từ Qatar đến Căn cứ Không quân Ramstein của quân đội Mỹ ở Đức nhưng khó sinh. Tình trạng của cô được cải thiện sau khi máy bay hạ độ cao để tăng áp suất không khí, giúp cứu sống người mẹ.

Các nhân viên quân y đã giúp người phụ nữ sinh con trong khoang hàng của máy bay sau khi máy bay hạ cánh. Người mẹ và đứa trẻ sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Wolters cho biết, Reach và bố mẹ bé sẽ đến Mỹ sau khi gia đình rời khỏi Afghanistan.

“Các bạn biết không, là một phi công máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân, ước mơ của tôi là nhìn đứa trẻ tên Reach lớn lên, trở thành công dân Mỹ và lái máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Mỹ” - ông Wolters nói đùa.

Mỗi máy bay của Không quân Mỹ có một mã tên để liên lạc với các máy bay và tháp điều khiển khác. Mã tên của chiếc máy bay đưa gia đình em bé Afghanistan đến nơi an toàn là Reach 828 - và đó là tên mà cha mẹ em bé quyết định đặt tên cho con.

Trong số hàng nghìn người đi qua các căn cứ của Mỹ ở Châu Âu từ ngày 20.8 khi sơ tán khỏi Kabul sau khi Taliban nắm quyền, chỉ có 100 người được chăm sóc y tế, bao gồm hai bà mẹ khác sinh con sau khi hạ cánh xuống căn cứ, Wolters nói.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Ukraina bị không tặc ở Afghanistan

Khánh Minh |

Một chiếc máy bay Ukraina đến Afghanistan để sơ tán người Ukraina đã bị không tặc khống chế.

Em trai cựu Tổng thống Afghanistan gia nhập Taliban

Song Minh |

Hashmat Ghani Ahmadzai, em trai cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, đã gia nhập Taliban.

Xác định danh tính tuyển thủ Afghanistan rơi từ máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Một tuyển thủ trẻ quốc gia Afghanistan là một trong những nạn nhân rơi từ máy bay quân sự Mỹ ở Afghanistan.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Máy bay Ukraina bị không tặc ở Afghanistan

Khánh Minh |

Một chiếc máy bay Ukraina đến Afghanistan để sơ tán người Ukraina đã bị không tặc khống chế.

Em trai cựu Tổng thống Afghanistan gia nhập Taliban

Song Minh |

Hashmat Ghani Ahmadzai, em trai cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, đã gia nhập Taliban.

Xác định danh tính tuyển thủ Afghanistan rơi từ máy bay Mỹ

Khánh Minh |

Một tuyển thủ trẻ quốc gia Afghanistan là một trong những nạn nhân rơi từ máy bay quân sự Mỹ ở Afghanistan.