Nhà sáng lập SpaceX nói rằng, công ty của ông có thể giúp phát triển các bộ đồ vũ trụ mới cho NASA sau khi bản báo cáo của cơ quan giám sát Mỹ ghi nhận sự chậm trễ đáng kể trong thiết kế và thử nghiệm có thể khiến NASA không đạt được mục tiêu đưa con người lên Mặt trăng năm 2024.
Văn phòng Tổng thanh tra của NASA cho biết, lịch trình phát triển đồ du hành vũ trụ cho chuyến bay đưa con người trở lại Mặt trăng tháng 11.2024 sẽ có khoảng 20 tháng chậm trễ giao hàng liên quan tới thiết kế, xác minh, thử nghiệm cho 2 bộ tiêu chuẩn, 1 bộ ISS Demo và 2 bộ đồ bay mặt trăng.
Theo cơ quan giám sát, sự chậm trễ này do thiếu kinh phí, tác động của COVID-19 và các thách thức kỹ thuật. Do đó, bộ đồ du hành vũ trụ sẽ không sẵn sàng cho chuyến bay cho tới sớm nhất là tháng 4.2025.
Đáp lại dòng tweet của phóng viên CNBC Michael Scheetz về báo cáo này, Elon Musk viết: "SpaceX có thể làm điều đó nếu cần".
Tỉ phú công nghệ cũng trả lời một tweet tiếp theo của Scheetz rằng, báo cáo của cơ quan giám sát lưu ý có 27 công ty khác nhau đang cung cấp các thành phần cho bộ đồ vũ trụ thế hệ mới của NASA. Điều này, theo Elon Musk, là dường như "có quá nhiều đầu bếp trong nhà bếp".
Elon Musk, cùng với các tỉ phú khác như Jeff Bezos và Richard Branson, đang tham gia cuộc chạy đua thử nghiệm và chế tạo tên lửa có khả năng thực hiện các chuyến bay vũ trụ thương mại.
Cả Bezos và Branson đã hoàn tất thành công các chuyến bay thử nghiệm vào vũ trụ vào tháng trước trong khi Elon Musk nhắm đến mục tiêu phóng tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX lên quỹ đạo.
SpaceX đã phát triển đồ du hành vũ trụ cho các phi hành gia mặc khi ở bên trong tên lửa nhưng bộ đồ cho các phi hành gia trên Mặt trăng sẽ cần các yêu cầu bổ sung để bảo vệ phi hành gia trong điều kiện vũ trụ khắc nghiệt.
Việc phát triển các bộ vũ trụ mới của NASA ước tính tiêu tốn 1 tỉ USD đến năm 2025. Báo cáo ngày 10.8 cũng khuyến nghị NASA có hành động để đẩy mạnh việc phát triển các bộ đồ du hành vũ trụ mới, bao gồm "điều chỉnh lịch trình sao cho phù hợp để giảm rủi ro phát triển".
Tổng thanh tra cũng cho rằng, NASA nên phát triển một lịch trình tổng thể tích hợp để tính đến các chương trình khác có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong quá trình phát triển các bộ đồ du hành vũ trụ và đảm bảo rằng những bộ đồ du hành vũ trụ mới đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và nhu cầu của NASA cho những sứ mệnh không gian sắp tới.