Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với những lời kêu gọi áp dụng thuế tài sản sau một báo cáo cáo buộc các giám đốc điều hành giàu nhất nước Mỹ, bao gồm Elon Musk và Jeff Bezos của Amazon, đã né nộp thuế thu nhập trong vài năm.
Tổ chức báo chí điều tra phi lợi nhuận ProPublica phát hiện những người này nộp thuế rất thấp so với khối tài sản tăng vọt và các tài sản khác của họ.
Theo tính toán của ProPublica, tổng tài sản của 25 người giàu nhất Mỹ đã tăng 401 tỉ USD từ năm 2014 đến năm 2018. Tuy nhiên, trong thời gian này, họ chỉ nộp 13,6 tỉ USD thuế thu nhập liên bang - bằng 3,4% mức tăng tổng tài sản của họ.
Các tỉ phú Mỹ né được là nhờ các chiến lược thuế hoàn toàn hợp pháp. Các biện pháp tránh thuế có thể bao gồm các khoản đóng góp từ thiện hoặc không nhận lương - bị đánh thuế lên đến 37% - và thay vào đó, thu lợi chủ yếu từ thu nhập đầu tư với mức thuế thấp hơn thông thường là 20%.
Báo cáo cáo buộc rằng người sáng lập Amazon và CEO Jeff Bezos đã không trả đồng thuế thu nhập nào trong năm 2007 và 2011.
Tương tự, tỉ phú Elon Musk - ông chủ Tesla và Space X - cũng không nộp đồng thuế nào vào năm 2018.
Phân tích cho thấy nhà tài chính George Soros 3 năm liên tiếp không trả thuế thu nhập liên bang. Một phát ngôn viên của ông Soros - người ủng hộ việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu - nói với ProPublica rằng ông đã mất các khoản tiền đầu tư từ năm 2016 đến năm 2018 và do đó không nợ thuế thu nhập liên bang trong những năm này.
Hãng tin AP đưa tin, Elon Musk đã trả lời yêu cầu bình luận ban đầu của ProPublica bằng dấu chấm hỏi "?''.
Hệ thống thuế của Mỹ đang chịu nhiều căng thẳng hơn khi Tổng thống Joe Biden công bố một loạt chi tiêu khủng, bao gồm một chương trình cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá 2,3 nghìn tỉ USD, vào thời điểm mà việc vay nợ của chính phủ tăng vọt để chi trả cho việc ứng phó đại dịch COVID-19.
Những người ủng hộ Đảng Dân chủ đã dùng các bài báo của ProPublica để yêu cầu tổng thống áp dụng thuế đánh vào người giàu thay vì tăng áp lực tài chính lên các hộ gia đình bình thường.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders là một trong những người cổ vũ. Bà Warren đã tweet hôm 8.6: "Hệ thống thuế của chúng ta được thiết lập cho các tỉ phú, những người không tạo ra tài sản bằng thu nhập, giống như các gia đình đi làm. Bằng chứng rất rõ ràng: Đã đến lúc #thuế tài sản ở Mỹ phải buộc những người siêu giàu cuối cùng trả phần công bằng của họ".
Tổng thống Joe Biden trước đó đã ra lệnh trấn áp hành vi trốn thuế ra nước ngoài trong bối cảnh ước tính chính phủ Mỹ mất tới 120 tỉ USD hàng năm do các cá nhân và tập đoàn gian lận thuế.
Nhóm G7, bao gồm Mỹ và Anh, đã đồng ý hỗ trợ mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15% để ngăn chặn các công ty đa quốc gia tránh thuế bằng cách chuyển lợi nhuận về các nước có mức thuế thấp.