Đường vào hoàng gia của Hoàng hậu Thái Lan và Hoàng quý phi bị phế truất

Song Minh |

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì bất trung và ganh đua với Hoàng hậu Suthida.

Dưới đây là hành trình từ tiếp viên hàng không trở thành Hoàng hậu của bà Suthida và từ y tá trở thành Hoàng quý phi bị phế truất của bà Sineenat Wongvajirapakdi.

Hoàng hậu Suthida

Hoàng hậu Suthida, sinh năm 1978, là cựu tiếp viên của hãng hàng không Thai Airways. Năm 2013, bà gia nhập quân đội hoàng gia Thái Lan và một năm sau được bổ nhiệm làm phó chỉ huy lực lượng cận vệ của Nhà vua. Nhà vua Vajiralongkorn chỉ huy lực lượng này.

Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida ký vào sổ đăng ký kết hôn hôm 1.5.2019. Ảnh: Channel News Asia
Nhà vua Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida ký vào sổ đăng ký kết hôn hôm 1.5.2019. Ảnh: Channel News Asia

Bà Suthida từ lâu đã bị đồn có quan hệ tình cảm với Vua Vajirusongkorn nhưng mối quan hệ của họ không được công khai cho đến đầu năm nay.

Ngày 1.5.2019, Nhà vua Vajiralongkorn (66 tuổi) làm lễ cưới với Đại tướng Suthida Vajirusongkorn tại cung điện Dusit ở Bangkok và sắc phong bà là Hoàng hậu Suthida, chỉ 3 ngày trước lễ đăng quang của Nhà vua.

Thông báo trên Công báo Hoàng gia cho biết, Nhà vua kết hôn hợp pháp với Hoàng hậu. Hoàng hậu Suthida là người vợ thứ 4 của Nhà vua Vajiralongkorn.

Theo AFP, Nhà vua Vajiralongkorn dành phần lớn thời gian với Hoàng hậu Suthida ở Thái Lan và Đức - nơi Quốc vương sở hữu một biệt thự trị giá 12 triệu USD bên hồ Starnberg ở Munich.

Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi

Bà Sineenat (34 tuổi) là người phụ nữ đầu tiên trong gần 1 thế kỷ được phong tước hiệu Hoàng quý phi. Bà được Nhà vua ban tước chưa đầy 3 tháng trước sinh nhật lần thứ 67 của ông vào ngày 28.7 vừa qua. Lễ phong tước cũng diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Nhà vua kết hôn với Hoàng hậu Suthida.

Bà Sineenat là một phi công có trình độ, đã được đào tạo trong Không quân Thái Lan vào năm 2018.

Trước đó, bà tốt nghiệp Trường Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan ở tuổi 23. Sau khi làm y tá từ năm 2008 đến 2012, bà gia nhập Văn phòng Hoàng gia với tư cách là nhân viên trong cửa hàng thủ công của cung điện.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi ngày 26.8.2019. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan/AFP
Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi ngày 26.8.2019. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan/AFP

Bà Sineenat đã trải qua một số chương trình huấn luyện quân sự bao gồm chiến tranh rừng rậm, các khóa học sức bền, huấn luyện vệ sĩ hoàng gia và nhảy dù.

Bà phục vụ trong đội cận vệ hoàng gia của nhà vua và được phong quân hàm thiếu tướng vào tháng 5.

Giống như hầu hết người Thái đều có biệt danh, bà Sineenat được biết đến với biệt danh "Koi", có nghĩa là ngón tay út.

Bà Sineenat Wongvajirapakdi. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan/AFP
Bà Sineenat Wongvajirapakdi. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan/AFP

Sau khi được tấn phong Hoàng quý phi, bà đã dẫn đầu chương trình đội tình nguyện của Nhà vua, giúp dọn dẹp không gian công cộng và các sự kiện của chính phủ.

Một bộ ảnh lan truyền hồi tháng 9 cho thấy, Hoàng quý phi dọn dẹp một con kênh ở tỉnh Pathumthani và chào hỏi người dân địa phương ở Bangkok.

Theo tờ Khaosod, mới tuần trước, Hoàng quý phi được Nhà vua bổ nhiệm làm cố vấn trưởng cho lễ hội mùa đông dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Bangkok vào cuối năm nay.

Ngày 21.10, Nhà vua Maha Vajirusongkorn phế truất Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội bất trung và chống lại lệnh phong hậu cho bà Suthida. Bà Sineenat đồng thời bị tước bỏ mọi tước vị và quân hàm vì hành vi bất tuân thượng lệnh nghiêm trọng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ ảnh của Hoàng quý phi Thái Lan bị phế truất ra khỏi website hoàng gia

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn đã tước bỏ mọi danh hiệu hoàng gia và cấp bậc quân sự của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi hôm 21.10 vì "bất trung" và ganh đua với Hoàng hậu Suthida.

Nhà vua Thái Lan tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan đã tước bỏ mọi danh hiệu của hoàng quý phi 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi.

Nhà vua Thái Lan lần đầu phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Rama X đã sắc phong cho một nữ thiếu tướng danh hiệu Hoàng Quý Phi - lần đầu tiên trong gần 1 thế kỷ qua.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Bộ ảnh của Hoàng quý phi Thái Lan bị phế truất ra khỏi website hoàng gia

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn đã tước bỏ mọi danh hiệu hoàng gia và cấp bậc quân sự của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi hôm 21.10 vì "bất trung" và ganh đua với Hoàng hậu Suthida.

Nhà vua Thái Lan tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan đã tước bỏ mọi danh hiệu của hoàng quý phi 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi.

Nhà vua Thái Lan lần đầu phong Hoàng Quý Phi sau gần 1 thế kỷ

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Rama X đã sắc phong cho một nữ thiếu tướng danh hiệu Hoàng Quý Phi - lần đầu tiên trong gần 1 thế kỷ qua.