Đường ống dẫn khí mới ở Châu Âu bắt đầu hoạt động hết công suất

Ngọc Vân |

Khí đốt bắt đầu chảy hết công suất trên một đường ống dẫn khí mới ở Châu Âu hôm 30.11.

Đường ống Baltic (Baltic Pipe), chạy từ Na Uy qua Đan Mạch đến Ba Lan, bắt đầu hoạt động sau dự án xây dựng kéo dài ba năm - Oilprice đưa tin.

Đường ống Baltic là dự án hợp tác giữa công ty Energinet của Đan Mạch và nhà điều hành hệ thống truyền tải khí Ba Lan GAZ-SYSTEM. Đường ống hiện đã hoạt động đầy đủ với công suất 10 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm, bổ sung thêm một lớp an ninh năng lượng khác cho Châu Âu trong bối cảnh Nga cắt giảm nguồn cung.

“Đây là một ngày trọng đại đối với chúng tôi ở Châu Âu. Sau một quá trình rất căng thẳng, chúng tôi đã đạt được mục tiêu và có thể mở các van trên đường ống Baltic” - Torben Brabo, giám đốc quan hệ quốc tế của Energinet, cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Cuộc chiến ở Ukraina và hậu quả là cuộc khủng hoảng năng lượng - thật không may - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này. Bằng cách xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới, chúng tôi đang giúp hoàn thành mong muốn của Ba Lan là độc lập với khí đốt Nga. Đường ống Baltic cũng giúp Ba Lan chuyển đổi hệ thống năng lượng từ than đá sang khí đốt tự nhiên, đây là bước đệm quan trọng trên con đường hướng tới năng lượng tái tạo nhiều hơn” - ông Brabo nói.

Theo Energinet, đường ống này sẽ tăng cường an ninh nguồn cung ở Ba Lan và các quốc gia kết nối với Ba Lan bằng đường ống dẫn khí.

Về công suất, khoảng 80% công suất của đường ống đã được đặt hàng trước trong 15 năm tới, nhưng các quốc gia có thể đấu thầu công suất khí đốt còn lại từ Na Uy.

Cho đầu năm nay, Liên minh Châu Âu (EU) phải dựa vào Nga khoảng 40% nguồn cung khí đốt. Sự phụ thuộc này đã giảm đi đáng kể kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2.

LNG của Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm sự phụ thuộc đó, mặc dù EU phải trả mức giá cao hơn khí đốt Nga.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc của EU vào LNG của Nga vẫn còn nặng nề. Theo Rystad Energy, các lô hàng LNG của Nga trong tháng 9 đầu năm nay đạt tổng cộng 1,2 triệu tấn. Nga được cho là cung cấp khoảng 15% LNG của Châu Âu. Việc chuyển sang sử dụng nhiều LNG của Nga có động lực sau khi Mátxcơva cắt giảm khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 vào đầu năm nay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Động thái mới của Đức sau vụ Nord Stream bị tấn công

Song Minh |

Sau vụ Nord Stream bị tấn công, Đức và Na Uy muốn NATO bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Thông báo thời điểm Nord Stream hoạt động trở lại

Song Minh |

Nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream thông báo về thời điểm đường ống từ Nga sang Đức dự kiến hoạt động trở lại.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sẽ giành được quyền kiểm soát vô song đối với mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nếu đảm bảo chỗ đứng vững chắc hơn ở dự án tại Qatar.

Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

"Đặc sản" miền Bắc quay trở lại: Ám ảnh với cảnh nồm ẩm

Phương Trang |

Sau Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc đã bắt đầu bước vào những ngày mưa phùn, nồm ẩm. Nhiều gia đình đau đầu không biết xử lý nền nhà, cửa kính bị hấp hơi như thế nào.

Góc nhìn thể thao 97: V.League 2023 có đáng chú ý hơn từ tranh cãi?

NHÓM PV |

Hôm nay (3.2), Night Wolf V.League 2023 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải đã nóng lên ngay từ khâu chuẩn bị với các câu chuyện hậu trường. Góc nhìn thể thao số 97 cùng BLV Quang Huy trao đổi rõ hơn về vấn đề này.

Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Động thái mới của Đức sau vụ Nord Stream bị tấn công

Song Minh |

Sau vụ Nord Stream bị tấn công, Đức và Na Uy muốn NATO bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Thông báo thời điểm Nord Stream hoạt động trở lại

Song Minh |

Nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream thông báo về thời điểm đường ống từ Nga sang Đức dự kiến hoạt động trở lại.

Trung Quốc tìm cách kiểm soát mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sẽ giành được quyền kiểm soát vô song đối với mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nếu đảm bảo chỗ đứng vững chắc hơn ở dự án tại Qatar.