Kết thúc chiến dịch bắt đầu từ ngày 28.9, quân đội Syria đã lấy lại được một phần lớn vùng, vốn do quân nổi dậy và thánh chiến kiểm soát, ở phía tây nam thủ đô Damascus, tại tam giác chiến lược nằm giữa tỉnh miền nam Quneitra, biên giới Lebanon và cao nguyên Golan của Syria, bị Israel chiếm giữ.
Quân đội chính phủ đã chiếm lại được từ 80 đến 120km2, nằm trong tay các lực lượng nổi dậy, và thánh chiến từ năm 2012.
Các nguồn tin từ đối lập thừa nhận bước tiến của quân đội Syria, trong những ngày gần đây, đã kiểm soát được thêm một loạt ngọn đồi.
Quân đội Damascus đẩy lùi phe nổi dậy tại căn cứ địa cuối cùng của họ tại Beit-Jin, trên sườn núi Hermon, ngọn núi cao 2.800 mét, nằm ở vùng biên giới giữa Lebanon và Syria. Phần cực nam của dãy núi này nằm dưới sự kiểm soát của Israel kể từ năm 1967.
Bị mất đất và nhiều tuyến đường tiếp liệu, phe nổi dậy cuối cùng đã chấp nhận đề nghị sơ tán mà quân đội Syria đưa ra. Các chiến binh nổi dậy sẽ dời đến tỉnh Idlib, phía bắc, và tỉnh Deraa, phía nam.
Nếu cuộc sơ tán nói trên diễn ra như dự kiến, phe nổi dậy sẽ không còn một vị trí nào tại vùng biên giới Syria và Lebanon. Dự án của Israel tạo một vùng đệm dọc cao nguyên Golan, để đẩy lùi lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon, sẽ không thể trở thành hiện thực.