Được ăn cả, ngã về không

HẠ LANG |

Cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 22.10 tới này là canh bạc không hẳn không mạo hiểm gì nhưng rất đáng giá đối với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 

Người này đánh đổi năm cầm quyền cuối cùng của nhiệm kỳ cầm quyền hiện tại ở Nhật Bản để đổi lấy cả nhiệm kỳ cầm quyền mới.

Hiện tại, ông Abe hoàn toàn không bị thách thức quyền lực gì từ phía Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của mình đang cầm quyền lẫn từ phía phe đối lập. Uy tín cá nhân của ông Abe hiện khá cao trong dân chúng nhờ thành tựu cầm quyền về kinh tế và xã hội, đặc biệt nhờ những biện pháp chính sách được ông Abe vận dụng để đối phó việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa và thử hạt nhân, cũng như đối phó tác động nguy hại từ sự leo thang căng thẳng và đối đầu trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

Trong chuyện này, ông Abe được cử tri xứ Phù Tang công nhận là khôn khéo, thực tế và có bản lĩnh. Xưa nay, ở Nhật Bản rất hiếm có lần tổng tuyển cử nào mà vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia chi phối mạnh mẽ như lần này. Ông Abe lợi dụng mối lo ngại sâu sắc của dân chúng về an ninh để khai thác triệt để sự tin cậy của dân chúng dành cho mình trong việc đối phó với thách thức an ninh ấy.

Việc phe đối lập đã tập hợp và thống nhất lại có thể gây khó, nhưng chắc chắn không cản nổi thắng cử của ông Abe và Đảng LDP. Dù vậy, lần bầu cử Quốc hội này vẫn là canh bạc “được ăn cả, ngã về không” đối với ông Abe. Tháng 11 năm tới, Đảng LDP sẽ bầu lại lãnh đạo và chủ tịch đảng đương nhiên nắm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. Để có thể cầm quyền được tiếp cả nhiệm kỳ tới ở Nhật Bản, ông Abe phải được bầu lại làm Chủ tịch Đảng LDP. Suy tính của người này là dùng thắng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn làm sự đảm bảo cho việc được bầu lại làm Chủ tịch Đảng LDP.

Cũng chính vì thế mà ông Abe sẽ chỉ “được ăn cả” nếu ở cuộc bầu cử Quốc hội tới này giành về kết quả phải tốt hơn cả lần trước. Nếu không thì việc tái đắc cử chủ tịch đảng cầm quyền rất mong manh và nhiều khả năng đảng này sẽ thay chủ tịch đảng. Khi ấy, ông Abe sẽ mất cả chì lẫn chài và sẽ “ngã về không”. Cho nên đối với người này ở lần bầu cử Quốc hội này, chỉ chắc thắng thôi chưa thể đủ, nếu như không muốn nói là thất bại.

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.