Trung Quốc:

Dùng huyết tương của bệnh nhân khỏi bệnh để điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Có lượng lớn kháng thể được xác định trong huyết tương của một số bệnh nhân nhiễm chủng mới của COVID-19 đã hồi phục - hãng tin nhà nước Trung Quốc CGTN dẫn lời bác sĩ Zhang Dingyu - Giám đốc bệnh viện Kim Ngân Đàm (Jinyintan) Vũ Hán.

Cải thiện tình trạng bệnh trong vòng 12-24 giờ 

Thông tin trong cuộc họp báo hôm 13.2, bác sĩ Zhang Dingyu cho biết, các kết quả ban đầu đã cho thấy hiệu quả của truyền huyết tương trong điều trị cho một số bệnh nhân nhiễm COVID-19.

“Các kháng thể đã được xác định trong huyết tương của một số bệnh nhân có thể chống lại COVID-19” - bác sĩ Zhang Dingyu nói đồng thời bày tỏ hy vọng các bệnh nhân đã được chữa khỏi tới các bệnh viện để hiến huyết tương.

Tập đoàn Y học Trung Quốc China National Biotec Group (CNBG) cũng thông tin hôm 13.2 rằng đã chuẩn bị thành công các sản phẩm huyết tương miễn dịch đặc biệt và sẽ sử dụng trong điều trị lâm sàng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng.

Được làm từ huyết tương do các bệnh nhân được chữa khỏi hiến tặng, những sản phẩm này đã được điều trị khử hoạt tính virus, phản ứng trung hòa kháng thể chống COVID-19 và nhiều mầm bệnh khác, CNBG giải thích.

Cho đến nay, hơn 10 bệnh nhân đã tiếp nhận điều trị theo liệu pháp huyết tương miễn dịch đặc biệt mới và tình trạng của họ cải thiện đáng kể trong vòng 12-24 giờ sau khi điều trị.

CNBG thông tin, hầu hết các bệnh nhân được chữa khỏi có thể tạo ra các kháng thể có thể tiêu diệt virus mới.

Hiện nay, trong bối cảnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu, liệu pháp huyết tương có thể làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong của những bệnh nhân nặng.

Cũng theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, tại Thượng Hải, có 6 bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 đã đến hiến huyết tương để giúp điều trị cho các bệnh nhân khác. Sáu bệnh nhân không được nêu tên này nằm trong số 28 bệnh nhân xuất viện ở Thượng Hải hôm 13.2.

Số liệu thông kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tỉ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân COVID-19 đang gia tăng. Ngày 13.2, Trung Quốc thông báo có 1.081 bệnh nhân mới được xuất viện, nâng tổng số ca hồi phục xuất viện tính tới 13.2 lên 6.723 ca.

Ca tử vong thứ 3 ngoài Trung Quốc đại lục

Trung Quốc công bố có 5.090 ca nhiễm COVID-19 mới và 121 ca tử vong trong ngày 13.2. Số liệu này nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục lên 63.851 ca và số tử vong tới ngày 13.2 lên tới 1.380 ca.

Reuters đưa tin ngày 14.2, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân (Zeng Yixin) thông tin cùng ngày rằng, có 1.716 nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19 và có 6 người trong số này đã tử vong. Ông Tăng Ích Tân nêu trong một cuộc họp báo về vấn đề bảo vệ nhân viên y tế rằng, số nhân viên y tế nhiễm bệnh đang tăng lên. Các quan chức Trung Quốc và các bệnh viện đã nhiều lần ghi nhận sự thiếu hụt các thiết bị bảo vệ, trong đó có cả khẩu trang khi dịch bệnh xảy ra ở Hồ Bắc và lây lan khắp cả nước.

Liên quan tới diễn biến dịch bệnh, Nhật Bản đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch COVID-19 hôm 13.2. Đây là ca tử vong thứ 3 xảy ra bên ngoài Trung Quốc đại lục, sau 2 ca ở Hong Kong (Trung Quốc) và Philipines. Tính tới 13.2, số ca nhiễm virus được xác nhận tại Nhật Bản đã lên tới 251 người, trong đó có tới 218 ca là hành khách và thủy thủ đoàn của tàu Diamond Princess. Nhật Bản cũng đã xác nhận có bác sĩ đầu tiên nhiễm virus ở tỉnh Wakayama - một bác sĩ phẫu thuật khoảng 50 tuổi.

Trong nỗ lực chống dịch bệnh, Thủ tướng Abe Shinzo thông báo, chính phủ Nhật Bản sẽ chi 15,3 tỉ yên (140 triệu USD) cho các biện pháp khẩn cấp như phát triển bộ thử nhanh. Nhật Bản cũng sẽ đảm bảo cung cấp 600 triệu khẩu trang trong 1 tháng.

Trong các diễn biến đáng chú ý khác, tại Campuchia, hơn 2.000 hành khách và thủy thủ đoàn tàu MS Westerdam đã được xuống tàu sau khi 20 hành khách được xét nghiệm cho kết quả khẳng định không nhiễm virus. Trước đó, tàu MS Westerdam đã bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối cho cập cảng do lo ngại dịch COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

HỒNG HẠNH |

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo sáng ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19  trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng ở Yokohama.

Người Trung Quốc biến hình ngoạn mục để chống "kẻ lạ mặt COVID-19"

Phương Thảo |

Lo sợ nhiễm COVID-19, nhiều người sử dụng tất cả trang bị, chuyên dụng hoặc tự chế, để bảo vệ bản thân khi ra đường nhằm tránh lây nhiễm.

Trung Quốc: 2 mẹ con quyên góp số tiền từ thiện "khủng" chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hai mẹ con ở tỉnh Giang Tô quyên góp 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỉ đồng) giúp ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess

HỒNG HẠNH |

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo sáng ngày 16.2, có thêm 70 trường hợp mới nhiễm COVID-19  trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng ở Yokohama.

Người Trung Quốc biến hình ngoạn mục để chống "kẻ lạ mặt COVID-19"

Phương Thảo |

Lo sợ nhiễm COVID-19, nhiều người sử dụng tất cả trang bị, chuyên dụng hoặc tự chế, để bảo vệ bản thân khi ra đường nhằm tránh lây nhiễm.

Trung Quốc: 2 mẹ con quyên góp số tiền từ thiện "khủng" chống COVID-19

HỒNG HẠNH |

Hai mẹ con ở tỉnh Giang Tô quyên góp 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 tỉ đồng) giúp ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.