Đụng độ ở biên giới với Trung Quốc, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng

Thanh Hà |

Quân đội Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới với quân đội Trung Quốc.

Diễn biến mới nhất của đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đánh đấu sự leo thang lớn căng thẳng giữa 2 nước ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya kéo dài vài tuần qua.

Quân đội Ấn Độ cho biết, 17 binh sĩ nước này bị thương nặng trong trận đụng độ ở Thung lũng Galwan vào tối 15.6 hiện đã tử vong, Sky News thông tin ngày 16.6.

Thông tin về số tử vong của các binh sĩ Ấn Độ bị thương hôm 15.6 được công bố vài giờ sau cái chết của 1 sĩ quan và 2 binh lính Ấn Độ hôm 16.6. Các binh sĩ này được xác định là đại tá B Santosh Babu, các binh sĩ Havildar Palani và Sepoy Ojha.

Căng thẳng xảy ra ở Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (Đường kiểm soát thực tế - Line of Actual Control - LAC) - khu vực biên giới phân tách giữa 2 cường quốc hạt nhân ở khu vực dãy núi Himalaya.

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã chiến đấu bằng gậy sắt và đá, không có phát súng nào nổ ra, nguồn tin của chính phủ Ấn Độ tiết lộ với Reuters.

Dù căng thẳng dâng cao trong thời gian gần đây, khi phía Trung Quốc và Ấn Độ đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm phần lãnh thổ có chủ quyền của đối phương, nhưng đây là những con số tử vong đầu tiên giữa hai bên sau 3 thập kỷ, theo Sky News.

Thông cáo của quân đội Ấn Độ cho biết: "Các binh sĩ Ấn Độ bị thương nặng khi làm nhiệm vụ ở những địa điểm xa xôi, đồng thời trải qua nhiệt độ dưới 0 độ C ở địa hình cao khiến họ tử vong sau khi bị thương, dẫn tới tổng số người hi sinh khi làm nhiệm vụ tăng lên 20".

Quân đội Ấn Độ trước đó thông tin, ở Thung lũng Galwan, một cuộc đụng độ dữ dội xảy ra tối 15.6 với thương vong xảy ra cho cả 2 phía.

Chính phủ Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc đã tấn công các binh sĩ Ấn Độ. "Họ tấn công bằng gậy sắt, sĩ quan chỉ huy bị thương nặng và ngã xuống. Khi đó, nhiều binh sĩ đã tràn vào khu vực và tấn công bằng đá" - nguồn tin cho biết. Không dừng lại ở đó, phía Trung Quốc mang quân tiếp viện và cuộc đụng độ diễn ra trong vài giờ, nguồn tin thông tin thêm.

Quân đội Trung Quốc chưa bình luận chính thức về vụ việc nhưng có thông tin cho biết phía Trung Quốc cũng có thương vong với 5 người chết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ ở biên giới Trung Quốc

Song Minh |

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở biên giới Trung Quốc, quân đội Ấn Độ cho biết hôm 16.6.

Ấn Độ sục sôi đòi công lý cho voi mang thai chết thảm vì ăn dứa nhồi pháo

Song Minh |

Thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai do ăn dứa nhồi pháo có thể phải đối mặt với án tù và tiền phạt - Thủ hiến Ấn Độ cho biết và cam kết công lý sẽ được thực thi.

Ấn Độ điều tra vụ voi mang thai chết nghi do ăn dứa có nhồi pháo

Hải Anh |

Ấn Độ cam kết điều tra cái chết của con voi ăn phải dứa nhồi pháo, khi nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật ở nước này bày tỏ sự xót thương và phản đối vụ việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ ở biên giới Trung Quốc

Song Minh |

Ba binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ ở biên giới Trung Quốc, quân đội Ấn Độ cho biết hôm 16.6.

Ấn Độ sục sôi đòi công lý cho voi mang thai chết thảm vì ăn dứa nhồi pháo

Song Minh |

Thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai do ăn dứa nhồi pháo có thể phải đối mặt với án tù và tiền phạt - Thủ hiến Ấn Độ cho biết và cam kết công lý sẽ được thực thi.

Ấn Độ điều tra vụ voi mang thai chết nghi do ăn dứa có nhồi pháo

Hải Anh |

Ấn Độ cam kết điều tra cái chết của con voi ăn phải dứa nhồi pháo, khi nhiều người nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật ở nước này bày tỏ sự xót thương và phản đối vụ việc.