Đụng độ biên giới Trung - Ấn: Cáo buộc mới nhất từ 2 bên

Thanh Hà |

Về đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc tiến hành "các hành động khiêu khích" ở biên giới trên núi Himalaya.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava ngày 1.9 cho biết: "Nhờ hành động phòng thủ kịp thời, phía Ấn Độ đã có thể ngăn chặn những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng”.

Tuyên bố mới nhất về đụng độ biên giới Trung - Ấn được công bố trong bối cảnh quan chức quân đội Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc hội đàm hôm 31.8 để xoa dịu căng thẳng biên giới giữa hai nước lớn ở Châu Á.

Quân đội Ấn Độ đã triển khai trên 4 đỉnh đồi chiến lược sau khi New Delhi cáo buộc nỗ lực của Trung Quốc nhằm xâm nhập dọc theo biên giới ở vùng Ladakh phía tây Himalaya, một quan chức Ấn Độ cho biết.

Theo Reuters, Trung Quốc bác bỏ thông tin cho rằng phía Trung Quốc đã bắt đầu trước vụ đụng độ mới nhất ở biên giới Trung - Ấn. Nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi đã cáo buộc các binh sĩ Ấn Độ xâm phạm Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (hay Đường kiểm soát thực tế (tiếng Anh: Line of Actual Control (LAC)) và tiến hành "những hành động khiêu khích trắng trợn".

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã rơi vào đối đầu biên giới trong nhiều tháng ở vùng tuyết lạnh trên cao thuộc Ladakh và đã tổ chức các cuộc đàm phán để xoa dịu xung đột. Tranh chấp biên giới Trung - Ấn vốn đã hình thành hơn nửa thế kỷ.

Nguồn tin của Reuters - một quan chức Ấn Độ được thông tin tóm tắt về vụ việc mới nhất cho hay, động thái chuyển quân của Ấn Độ nhằm đáp trả nỗ lực liên quan tới số lượng lớn bộ binh Trung Quốc đang tìm cách vượt qua một con đèo quan trọng vào đêm 29.8.

“Chúng tôi đã huy động và chiếm giữ bốn đỉnh cao” - quan chức này nói, nhấn mạnh cả bốn đỉnh đồi đều thuộc phía lãnh thổ Ấn Độ tính từ LAC.

Quan chức Ấn Độ cũng tiết lộ, các binh sĩ Trung Quốc có sự hỗ trợ của các phương tiện quân sự và tiếp cận đủ gần để giao tranh với quân đội Ấn Độ trong các cuộc tranh cãi bằng lời nói nhưng không có đụng độ.

Vụ việc xảy ra trên bờ phía nam của Pangong Tso - hồ nước từng xảy ra đụng độ quân đội Ấn Độ và Trung Quốc hồi tháng 4.

Quan chức Ấn Độ cho biết, Trung Quốc cũng đang củng cố các vị trí ở bờ phía bắc của hồ Pangong Tso và những điểm củng cố này được cho là các vị trí phòng thủ mới.

Tuy nhiên, Ji Rong - phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi cáo buộc quân đội Ấn Độ đã vi phạm Đường kiểm soát thực tế tại bờ nam hồ Pangong Tso và gần một con đèo khác.

"Những gì Ấn Độ đã làm đi ngược lại với những nỗ lực của cả hai bên nhằm xoa dịu và hạ nhiệt tình hình trên thực địa, và Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này” - bà Ji Rong nói.

Trước cuộc đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, hồi tháng 6, 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng đột trực tiếp với quân đội Trung Quốc ở khu vực Galwan thuộc Ladakh. Đây là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai nước ở biên giới trong 50 năm qua.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ sau đó đồng ý rút lui sau năm vòng đàm phán của quan chức quân sự hai bên. Tuy nhiên, tuần này, quân đội Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc từ chối tuân thủ thỏa thuận khi tiến hành "các hoạt động quân sự khiêu khích để thay đổi hiện trạng".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ sẽ “chịu tổn thất” sau đụng độ biên giới mới nhất

Khánh Minh |

Sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất, Trung Quốc cảnh báo có thể khiến Ấn Độ chịu tổn thất quân sự nặng nề.

Đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất tại hồ băng ở độ cao trên 4.200m

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới Trung - Ấn xảy ra đêm 29.8 trong đợt căng thẳng mới nhất giữa 2 bên ở biên giới tranh chấp Himalaya.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.