Dùng chung vòi xịt nước muối, hàng chục người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã xịt nước muối vào miệng các thành viên vì tin rằng biện pháp này có thể diệt được virus SARS-CoV-2.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một nhà thờ tại tỉnh Gyeonggi đã xịt nước muối vào miệng các tín đồ với niềm tin rằng có thể diệt được virus SARS-CoV-2. Kết quả là hôm 16.3, 46 người được xác định đã mắc COVID-19 do dùng chung vòi xịt, giới chức nước này cho hay.

Đoạn video quay tại nhà thờ này có cảnh 1 nhân viên nhà thờ cầm bình xịt ấn sâu vòi vào miệng các tín đồ, hết người này tới người khác, trong buổi cầu nguyện có khoảng 100 thành viên tham dự từ 1.3 đến 8.3. Trong số những người mắc COVID-19 có cả vợ chồng mục sư.

"Thực sự là các bệnh nhân đã mắc COVID-19 do dùng chung vòi xịt không được khử trùng. Hành động này khiến virus SARS-CoV-2 càng lây lan thêm. Họ cứ tưởng nước muối có thể diệt được virus", giới chức tỉnh Gyeonggi cho hay.

Nhà thờ này hiện đã tạm đóng cửa và tất cả tín đồ đều được đưa đi xét nghiệm COVID-19.

Đây là cụm lây nhiễm thứ 2 mới phát hiện gần đây sau một tổng đài ở quận Guro, thành phố Seoul. Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo giới chức Hàn Quốc đối với những cụm lây nhiễm mới xuất hiện ngoài Daegu và Bắc Gyeongsang.

Dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những ngày gần đây đã giảm tốc, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye Kyun cho hay "còn quá sớm để mất cảnh giác, chính phủ sẽ dốc toàn lực ngăn chặn các cụm lây nhiễm lan rộng trong cộng đồng".

Tính đến chiều 16.3, Hàn Quốc đã xác nhận 8.236 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 75 ca tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày 15.3 thấp nhất 3 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã giảm xuống 2 con số, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

COVID-19: Hàn Quốc tuyên bố nhiều nơi là "khu vực thảm họa đặc biệt"

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vào ngày 15.3, nhiều nơi ở tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu trở thành "khu vực thảm họa đặc biệt" của dịch bệnh COVID-19.

Hàn Quốc: Tiếp tục tín hiệu mừng trong diễn biến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày tại Hàn Quốc tiếp tục có chiều hướng giảm, Yonhap đưa tin.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong ngày 15.3 thấp nhất 3 tuần qua

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã giảm xuống 2 con số, đánh dấu mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

COVID-19: Hàn Quốc tuyên bố nhiều nơi là "khu vực thảm họa đặc biệt"

HỒNG HẠNH |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố vào ngày 15.3, nhiều nơi ở tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Daegu trở thành "khu vực thảm họa đặc biệt" của dịch bệnh COVID-19.

Hàn Quốc: Tiếp tục tín hiệu mừng trong diễn biến chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày tại Hàn Quốc tiếp tục có chiều hướng giảm, Yonhap đưa tin.