Dựng cầu pha lê, thả bóng, chờ pháo hoa, không khí đón năm mới rộn ràng khắp thế giới

D.H (T/H) |

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa, năm mới 2018 sẽ đến. Lúc này, các quốc gia trên thế giới đang tưng bừng với các hoạt động chào đón khoảnh khắc thiêng liêng.

Tại thành phố Pasadena, bang California, Mỹ, hội diễn hoa hồng thường niên đang được gấp rút chuẩn bị. Đây là lần thứ 129 nước này tổ chức lễ hội hoa hồng vào ngày đầu tiên năm mới.
Tại thành phố Pasadena, bang California, Mỹ, hội diễn hoa hồng thường niên đang được gấp rút chuẩn bị. Đây là lần thứ 129, nước này tổ chức lễ hội hoa hồng vào ngày đầu tiên năm mới.
Đến hẹn lại lên, quả cầu ánh sáng lại được dựng ở Quảng trường Đại đại tại New York, Mỹ. Quả cầu là điểm nhấn của đêm giao thừa ở đây và được biết đến với lễ thả cầu. Trong năm nay, quả cầu sẽ được thả từ độ cao gần 49 m từ một cột cờ được thiết kế đặc biệt.
Đến hẹn lại lên, quả cầu ánh sáng lại được dựng ở Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ. Quả cầu là điểm nhấn của đêm giao thừa ở đây và được biết đến với lễ thả cầu. Trong năm nay, quả cầu sẽ được thả từ độ cao gần 49 m từ một cột cờ được thiết kế đặc biệt.
Cảnh sát tuần tra tại các khu vực tập trung đông người đón năm mới ở Rome, Italy để ngăn chặn các âm mưu khủng bố đêm giao thừa. (Ảnh: Reuters)
Cảnh sát tuần tra tại các khu vực tập trung đông người đón năm mới ở Rome, Italy để ngăn chặn các âm mưu khủng bố đêm giao thừa. (Ảnh: Reuters)
Một phụ nữ đội mũ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới 2018” tại thành phố Sydney, Australia để chuẩn bị chào đón năm mới. (Ảnh: AFP)
Một phụ nữ đội mũ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới 2018” tại thành phố Sydney, Australia để chuẩn bị chào đón năm mới. (Ảnh: AFP)
Tại quảng trường Tinh Hải ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, mô hình linh vật chó khổng lồ đã được dựng lên và trang hoàng rực rỡ. Tính theo con giáp trong tết âm lịch của người Trung Quốc, năm 2018 sẽ là năm con chó. (Ảnh: Reuters)
Tại quảng trường Tinh Hải ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, mô hình linh vật chó khổng lồ đã được dựng lên và trang hoàng rực rỡ.  (Ảnh: Reuters)
Hàng nghìn quả bóng bay màu trắng được thả để mừng năm mới tại Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: AFP)
Hàng nghìn quả bóng bay màu trắng được thả để mừng năm mới tại Sao Paulo, Brazil. (Ảnh: AFP)
Người dân nhảy điệu “Caluseii” (Chú ngựa nhỏ) tại lễ hội đón mùa đông và năm mới ở thành phố Vatra Dornei, Romania (Ảnh: AFP)
Người dân nhảy điệu “Caluseii” (Chú ngựa nhỏ) tại lễ hội đón mùa đông và năm mới ở thành phố Vatra Dornei, Romania (Ảnh: AFP)
Thành phố Melbourne, Úc, sẽ tổ chức lễ đón mừng năm mới lớn nhất từ trước tới nay với 14 tấn pháo hoa, được bắn từ 22 tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố. Dự kiến sẽ có khoảng 300.000 đến 500.000 người sẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc này đêm giao thừa.
Thành phố Melbourne, Australia, sẽ tổ chức lễ đón mừng năm mới lớn nhất từ trước tới nay với 14 tấn pháo hoa, được bắn từ 22 tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố. Dự kiến sẽ có khoảng 300.000 đến 500.000 người sẽ chiêm ngưỡng khoảnh khắc này đêm giao thừa.
Tại Sydney, người dân cắm trại trước Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật, Sydney từ tối hôm qua, cố gắng kiếm một chỗ đứng đẹp để tham gia lễ giao thừa.
Tại Sydney, người dân cắm trại trước Phòng Trưng bày nghệ thuật, Sydney từ tối hôm qua, cố gắng kiếm một chỗ đứng đẹp để tham gia lễ giao thừa.
Tại thành phố Sao Paulo, Brazil, hàng ngàn quả bóng bay tự phân hủy sẽ được thả lên bầu trời trong đêm giao thừa để để chào đón một năm mới 2018 may mắn, hạnh phúc. Thả bóng bay là sự kiện do Hiệp hội Thương mại thành phố Sao Paulo tổ chức từ năm 1992 đến nay và hiện tại, nó là điều không thể thiếu trong mỗi đêm giao thừa ở nước này.
Tại thành phố Sao Paulo, Brazil, hàng ngàn quả bóng bay tự phân hủy sẽ được thả lên bầu trời trong đêm giao thừa để để chào đón một năm mới 2018 may mắn, hạnh phúc. Thả bóng bay là sự kiện do Hiệp hội Thương mại thành phố Sao Paulo tổ chức từ năm 1992 đến nay và hiện tại, nó là điều không thể thiếu trong mỗi đêm giao thừa ở nước này.
Tại khoa sơ sinh của bệnh viện Paolo Memorial ở Thái Lan, các bé sơ sinh sẽ được mặc trang phục có hình chú cún dễ thương để hòa chung không khí đón mừng năm Mậu Tuất. Các thiên thần nhỏ sẽ được y tá mặc bộ trang phục ngộ nghĩnh đó và chụp ảnh kỷ niệm.
Tại khoa sơ sinh của bệnh viện Paolo Memorial ở Thái Lan, các bé sơ sinh sẽ được mặc trang phục có hình chú cún dễ thương để hòa chung không khí đón mừng năm Mậu Tuất. Các thiên thần nhỏ sẽ được y tá mặc bộ trang phục ngộ nghĩnh đó và chụp ảnh kỷ niệm.
Không khí chào đón năm mới 2018 tại một ngôi trường ở Ahmedabad, Ấn Độ (Ảnh: Reuters)
Không khí chào đón năm mới 2018 tại một ngôi trường ở Ahmedabad, Ấn Độ (Ảnh: Reuters)
Người dân hóa trang thành ông già Noel trong hoạt động đón năm mới ngoài trời tại Moscow, Nga. (Ảnh: Reuters)
Người dân hóa trang thành ông già Noel trong hoạt động đón năm mới ngoài trời tại Moscow, Nga. (Ảnh: Reuters)
Những chiếc kèn nhiều màu được bày bán để phục vụ năm mới tại khu chợ ở thủ đô Manila, Philippines (Ảnh: Reuters)
Những chiếc kèn nhiều màu được bày bán để phục vụ năm mới tại khu chợ ở thủ đô Manila, Philippines (Ảnh: Reuters)
Câu lạc bộ bơi mùa đông Cryophile tạo hình số 2018 trên tuyết để chào đón năm mới ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga. (Ảnh: Reuters)
Câu lạc bộ bơi mùa đông Cryophile tạo hình số 2018 trên tuyết để chào đón năm mới ở thành phố Krasnoyarsk, Siberia, Nga. (Ảnh: Reuters)
D.H (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng hợp những lời chúc năm mới 2018 hay, ý nghĩa

PV (T/H) |

Năm mới là dịp chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp đến cha mẹ, vợ chồng, bạn bè.

Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Vladimir Putin nhắn nhủ gì trong thông điệp mừng năm mới Tổng thống Syria?

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp mừng năm mới 2018 tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng hợp những lời chúc năm mới 2018 hay, ý nghĩa

PV (T/H) |

Năm mới là dịp chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp đến cha mẹ, vợ chồng, bạn bè.

Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.