Duma quốc gia Nga bác dự thảo chỉ trích Gorbachev và Yelsin

Song Minh |

Duma quốc gia Nga (Hạ viện) từ chối thông qua dự thảo phát biểu mô tả các hoạt động của cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev và Boris Yelsin dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô là "phá hoại và chống lại quốc gia".

Dự thảo này được đảng đối lập Dân chủ Tự do Nga (LDPR) đưa ra - theo RIA Novosti.

Các thành viên LDPR cho rằng, những chính sách đổi mới của ông Gorbachev và cải cách thị trường sau đó của ông Yelsin "làm trầm trọng hơn tình hình bên trong đất nước và vị thế của Nga trên trường quốc tế", đồng thời kêu gọi các thế hệ chính trị gia hiện tại của Nga không lặp lại những sai lầm của quá khứ.

Hạ viện Nga bác bỏ dự thảo, tuyên bố rằng tài liệu này thiếu những ví dụ cụ thể về các quyết định sai lầm và gây hại của ông Yelsin và Gorbachev, hoặc bằng chứng về những giai đoạn kịch tính trong lịch sử Nga là kết quả của các quyết định đó.

Trước đó, bình luận về dự thảo của LDRP, cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev cho rằng đây là một hành động nhằm cố tình gia tăng căng thẳng trong nội bộ Nga.

Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô cam kết không có bước đi trả đũa LDPR, nhưng nói rằng đảng này nên bị giải tán vì những hành động gây ra xung đột giữa các công dân.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Số người Nga tiếc nuối Liên Xô sụp đổ chạm mức cao nhất trong 10 năm

Ngọc Vân |

Số người Nga tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô chạm mức cao nhất kể từ năm 2009, hầu hết nói rằng sự kiện này có thể tránh được.

Nữ phi công "Madam MIG" huyền thoại của Liên Xô qua đời ở tuổi 86

Hà Liên |

Nữ phi công lái thử nghiệm hạng nhất huyền thoại của Liên Xô Marina Popovich, người được mệnh danh là "Madam MiG" đã qua đời ở tuổi 86.

Nga trả xong món nợ nước ngoài cuối cùng của Liên Xô

Khánh Minh |

Nga đã trả xong món nợ nước ngoài cuối cùng của Liên Xô - Bộ Tài chính Nga thông báo ngày 21.8.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Số người Nga tiếc nuối Liên Xô sụp đổ chạm mức cao nhất trong 10 năm

Ngọc Vân |

Số người Nga tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô chạm mức cao nhất kể từ năm 2009, hầu hết nói rằng sự kiện này có thể tránh được.

Nữ phi công "Madam MIG" huyền thoại của Liên Xô qua đời ở tuổi 86

Hà Liên |

Nữ phi công lái thử nghiệm hạng nhất huyền thoại của Liên Xô Marina Popovich, người được mệnh danh là "Madam MiG" đã qua đời ở tuổi 86.

Nga trả xong món nợ nước ngoài cuối cùng của Liên Xô

Khánh Minh |

Nga đã trả xong món nợ nước ngoài cuối cùng của Liên Xô - Bộ Tài chính Nga thông báo ngày 21.8.