Đức triệt phá mạng khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới có 400.000 thành viên

Hải Anh |

Cảnh sát Đức thông báo đã đóng cửa một trong những nền tảng khiêu dâm trẻ em lớn nhất trên thế giới.

Cảnh sát Đức thông tin ngày 3.5 về việc đóng "một trong những nền tảng khiêu dâm trẻ em darknet lớn nhất thế giới".

Cảnh sát Đức đã bắt giữ 4 thành viên của mạng lưới này trong loạt cuộc đột kích vào giữa tháng 4, theo AFP.

Theo cảnh sát Đức, nền tảng khiêu dâm trẻ em vừa bị triệt phá được đặt tên là "Boystown". Nền tảng này đã tồn tại từ năm 2019, có hơn 400.000 thành viên và "được thiết lập để trao đổi nội dung khiêu dâm trẻ em trên toàn thế giới".

Darknet là mạng trực tuyến của các trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm. Việc truy cập darknet thông qua các phần mềm cụ thể và được thiết kế để ẩn danh người dùng.

Darknet đã được sử dụng để buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và là nơi ẩn náu của những kẻ ấu dâm trao đổi những hình ảnh lạm dụng.

Năm 2019, các chuyên gia tội phạm mạng của Đức đã triệt phá một nền tảng khiêu dâm trẻ em trên darknet sau nhiều tháng điều tra chuyên sâu, theo giới chức bang Mecklenburg-Western Pomerania. Giới chức tin rằng hàng trăm người dùng đã truy cập trang web bất hợp pháp dựa trên phầm mềm Tor ẩn danh. Nền tảng dựa trên trò chuyện có khoảng 200.000 mục khiêu dâm trẻ em.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Đức chính thức ''phanh khẩn cấp'' từ 24.4 để ngăn chặn COVID-19

Bảo Châu |

Các quy định ''phanh khẩn cấp'' mới của Đức để ngăn chặn COVID-19 chính thức có hiệu lực kể từ 24.4.

Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 16.4.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Đức chính thức ''phanh khẩn cấp'' từ 24.4 để ngăn chặn COVID-19

Bảo Châu |

Các quy định ''phanh khẩn cấp'' mới của Đức để ngăn chặn COVID-19 chính thức có hiệu lực kể từ 24.4.

Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 16.4.