Đức tổ chức đại quân lễ trang trọng nhất chia tay bà Angela Merkel

Thanh Hà |

Bundeswehr, lực lượng vũ trang liên bang Đức, chia tay Thủ tướng Angela Merkel với "Grosser Zapfenstreich" (đại quân lễ) - nghi lễ quân sự cao nhất cho một nhân vật dân sự.

Đại quân lễ trang trọng nhất chia tay Thủ tướng Angela Merkel được tổ chức dưới ánh đuốc diễn ra tối 2.12. Trong buổi lễ này, Bundeswehr nói lời tạm biệt với Thủ tướng Angela Merkel. Grosser Zapfenstreich đã trở thành nghi thức chia tay không chính thức cho các bộ trưởng quốc phòng, tổng thống và thủ tướng, theo DW.

Thủ tướng Merkel đã có bài phát biểu ngắn gọn, trang nghiêm trong sự kiện tối 2.12. Bà Merkel đã cảm ơn người dân Đức và kêu gọi người dân nhìn nhận cuộc sống với trái tim nhẹ nhõm và lạc quan hướng về tương lai đất nước.

“Mười sáu năm làm thủ tướng Đức với vô số những sự kiện, thường là rất thách thức - về mặt chính trị và con người" - nữ thủ tướng sắp mãn nhiệm chia sẻ.

Theo bà, nhiều cuộc khủng hoảng đã cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong khi giải quyết những thách thức mà thế giới phải đối mặt.

Bà Angela Merkel chia sẻ thêm, 2 năm đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy sự tin tưởng vào các nhà lãnh đạo chính trị, khoa học thực sự quan trọng như thế nào.

Bà Merkel lưu ý, dân chủ cũng dựa trên sự tin tưởng, "đoàn kết, lắng nghe lẫn nhau và cũng dựa trên thực tế". "Tôi muốn khuyến khích các bạn trong tương lai cũng nên nhìn thế giới từ quan điểm của người khác" - bà kết luận.

DW cho hay, bà Merkel là thủ tướng xuất thân từ Đông Đức đầu tiên của đất nước và là thủ tướng đầu tiên của nước Đức thời hậu chiến được chia tay tại Berlin.

Bà chọn khu phức hợp Bendler Block của Bộ Quốc phòng Đức cho buổi lễ chia tay.

Bà Merkel là thủ tướng Đức thứ 3 được vinh dự được tổ chức đại quân lễ chia tay. Helmut Kohl, thủ tướng Đức từ năm 1982 đến năm 1998, là người đầu tiên. Ông đã chọn nhà thờ Speyer ở bang Rhineland-Palatinate, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, làm nơi tổ chức buổi lễ. Thủ tướng Đức  từ 1998 đến 2005 Gerhard Schroder chọn tổ chức buổi lễ tại quê hương Hannover của ông.

Tờ báo Đức cho hay, kể từ khi chính phủ và quốc hội chuyển từ Bonn đến Berlin năm 1999, âm nhạc chứ không phải các bài phát biểu mới được nhớ tới nhiều nhất. Nhạc trong đại quân lễ do người được tôn vinh chọn và không nhất thiết phải là nhạc hành khúc. Trong những năm gần đây, yêu cầu của các quan chức Đức đã thay đổi từ nhạc jazz đến nhạc rock.

Những lựa chọn củaThủ tướng Angela Merkel mang đậm dấu ấn Đức và gây được sự chú ý đáng kể. Trong khi Helmut Kohl chọn "Ode to Joy" của Beethoven và Gerhard Schroeder chọn "My Way" của Frank Sinatra, bà Merkel chọn bài hát nhạc pop Đông Đức "Du hast den Farbfilm vergessen" của Nina Hagen. Hai bài còn lại bà Merkel chọn là thánh ca “Grosser Gott, wir loben dich” và bản ballad thập niên 60 “Rosen regen của Fuer mich soll” của Hildegard Knef.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ Đức kế nhiệm bà Merkel tiết lộ tầm nhìn mới

Song Minh |

Ông Olaf Scholz được đề xuất là thủ tướng Đức kế nhiệm bà Angela Merkel sau khi ba đảng chính trị của Đức ký thỏa thuận thành lập chính phủ mới hôm 24.11.

Chính thức hết nhiệm kỳ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sẽ làm gì?

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 26.10 sau khi được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao quyết định.

Thủ tướng Merkel không tìm được từ tiếng Đức để mô tả hậu quả lũ lụt

Bảo Châu |

Thủ tướng Angela Merkel mô tả trận lũ lụt đã tàn phá các khu vực của Châu Âu là "kinh hoàng", với số người chết đã tăng lên 188.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Liệu bác sĩ có thể bị thay thế bởi "cỗ máy biết tuốt" ChatGPT?

AN AN - MINH HÀ |

Chỉ trong một thời gian ngắn, ChatGPT đã có thể đưa ra những thông tin tư vấn sức khoẻ khá hữu ích, rành mạch khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên giới chuyên môn cho rằng ở thời điểm hiện tại ChatGPT khó có thể thay thế được bác sĩ bởi trong y khoa kiến thức là chưa đủ, quan trọng là thực hành y khoa thăm khám trực tiếp và chẩn đoán. 

Chính phủ Đức kế nhiệm bà Merkel tiết lộ tầm nhìn mới

Song Minh |

Ông Olaf Scholz được đề xuất là thủ tướng Đức kế nhiệm bà Angela Merkel sau khi ba đảng chính trị của Đức ký thỏa thuận thành lập chính phủ mới hôm 24.11.

Chính thức hết nhiệm kỳ thủ tướng Đức, bà Angela Merkel sẽ làm gì?

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Angela Merkel chính thức kết thúc nhiệm kỳ hôm 26.10 sau khi được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao quyết định.

Thủ tướng Merkel không tìm được từ tiếng Đức để mô tả hậu quả lũ lụt

Bảo Châu |

Thủ tướng Angela Merkel mô tả trận lũ lụt đã tàn phá các khu vực của Châu Âu là "kinh hoàng", với số người chết đã tăng lên 188.