Đức tìm thấy trang sức trong vụ cướp chấn động năm 2019

Thanh Hà |

Giới chức Đức tìm thấy “một phần đáng kể” các món đồ bị đánh cắp trong vụ cướp chấn động năm 2019 tại một bảo tàng nhà nước.

Cảnh sát và các công tố viên Đức cho biết, giới chức đã thu hồi được tổng cộng 31 món đồ trong đêm 16.12 tại thủ đô Berlin.

Việc tìm lại được số trang sức được công bố trong phiên tòa xét xử 6 nghi phạm liên quan tới vụ cướp chấn động vào ban đêm tại bảo tàng Green Vault của lâu đài Dresden (hoặc Cung điện Hoàng gia) ở Dresden, Đức vào tháng 11.2019.

Những tên trộm đã lấy đi 21 món đồ trang sức và các vật có giá trị khác từ bộ sưu tập nạm hơn 4.300 viên kim cương của nhà cai trị Saxon Augustus the Strong.

Vụ cướp chấn động ở Đức xảy ra năm 2019 tại lâu đài Dresden ở Dresden. Ảnh: AFP
Vụ cướp chấn động ở Đức xảy ra năm 2019 tại lâu đài Dresden ở Dresden. Ảnh: AFP

Các chuyên gia bảo hiểm cho biết, số vật phẩm bị đánh cắp vào năm 2019 trị giá ít nhất 113,8 triệu euro (164 triệu USD theo tỉ giá hiện tại). Truyền thông Đức gọi đây là vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử hiện đại.

Những đồ trang sức bị cướp bao gồm một thanh kiếm với chuôi nạm kim cương và một miếng đeo vai chứa viên kim cương trắng Dresden 49 cara nổi tiếng.

Cảnh sát đặc biệt đã đưa những món đồ bị đánh cắp từ Berlin trở lại Dresden. Các chuyên gia đang kiểm tra để xác minh tính xác thực của các vật phẩm.

Tuy nhiên, một số trang sức vẫn chưa tìm thấy, bao gồm một chiếc trâm thuộc về Hoàng hậu xứ Sachsen Amalie Auguste.

Các nghi phạm bị xét xử trong vụ trộm khét tiếng là thành viên của "gia tộc Remmo” - đại gia đình nổi tiếng với mạng lưới quan hệ với tội phạm có tổ chức ở Đức. Có 2 người là trẻ vị thành niên vào thời điểm gây án.

Phiên tòa được mở vào tháng 1 và sẽ tiếp tục vào 20.12. Các bị cáo phải đối mặt với án tù 10 năm. Khoảng 40 người vẫn đang bị truy nã bởi được cho là có liên quan đến vụ cướp táo tợn này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức khánh thành trạm khí tự nhiên hóa lỏng nổi đầu tiên

Thanh Hà |

Thủ tướng Olaf Scholz ngày 17.12 khánh thành trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của Đức, khẳng định tốc độ đưa trạm vào sử dụng là tín hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất Châu Âu sẽ vẫn mạnh mẽ.

Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên ngừng đàm phán với Nga

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức cảnh báo nếu không đối thoại với Nga, việc chấm dứt xung đột Ukraina sẽ khó khăn hơn nhiều.

Nhà máy lọc dầu Nga bị Đức kiểm soát tìm được nguồn cung dầu thô mới

Thanh Hà |

Ba Lan cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu cũ của Rosneft ở Đức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đức khánh thành trạm khí tự nhiên hóa lỏng nổi đầu tiên

Thanh Hà |

Thủ tướng Olaf Scholz ngày 17.12 khánh thành trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của Đức, khẳng định tốc độ đưa trạm vào sử dụng là tín hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất Châu Âu sẽ vẫn mạnh mẽ.

Thủ tướng Đức: Phương Tây không nên ngừng đàm phán với Nga

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức cảnh báo nếu không đối thoại với Nga, việc chấm dứt xung đột Ukraina sẽ khó khăn hơn nhiều.

Nhà máy lọc dầu Nga bị Đức kiểm soát tìm được nguồn cung dầu thô mới

Thanh Hà |

Ba Lan cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu cũ của Rosneft ở Đức.