Đức tìm cách trở thành nước bảo đảm an ninh cho EU

Khánh Minh |

Thủ tướng Olaf Scholz giải thích kế hoạch mở rộng quân sự lớn của Đức để bảo đảm an ninh cho EU.

Trong bối cảnh thế giới trải qua những thay đổi kiến tạo, Đức đang tìm cách trở thành người bảo đảm an ninh cho EU - Thủ tướng Olaf Scholz viết trong một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs hôm 5.12.

Theo nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SDP), chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina đã đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Bài báo bắt đầu với tiền đề rằng một “sự thay đổi kiến ​​tạo mang tính thời đại” đang diễn ra, các cường quốc mới đang nổi lên để định hình một thế giới đa cực. Quan điểm này có những nét tương đồng với những đánh giá gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Scholz viết, Đức đang “làm mọi thứ có thể để bảo vệ và thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Là một phần của nỗ lực này, “Đức có ý định trở thành người bảo đảm an ninh Châu Âu mà các đồng minh của chúng tôi mong đợi, một người xây dựng cầu nối trong Liên minh Châu Âu” - ông giải thích.

Theo Thủ tướng Scholz, đây là cách duy nhất Berlin có thể “điều hướng thành công những rạn nứt địa chính trị của thời đại chúng ta”.

Ông Scholz lập luận, lịch sử của chính Đức trao cho nước này “trách nhiệm đặc biệt là chống lại các thế lực của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc”. Đồng thời, là một quốc gia bị chia cắt làm hai trong nhiều thập kỷ của thế kỷ 20, Đức nhận thức rõ “những nguy cơ của một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Tuy nhiên, với những gì ông Scholz mô tả về nước láng giềng Nga, EU cần một cách tiếp cận với quốc phòng khác hoàn toàn.

Quân nhân Đức. Ảnh: AFP
Quân nhân Đức. Ảnh: AFP

Vì lý do này, chiến lược quân sự của chính nước Đức hiện tập trung vào “các mối đe dọa mà chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi phải đối mặt ở Châu Âu, nhất là ngay lập tức từ Nga. Mục tiêu là tập trung vào các lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) mà chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi có thể dựa vào” - Thủ tướng Scholz tuyên bố.

Ông Scholz cũng nhắc lại cam kết trước đó là đầu tư 2% GDP của Đức vào quốc phòng.

Tuy nhiên, truyền thông Đức trích dẫn một báo cáo của Viện Kinh tế Đức có trụ sở tại Cologne, rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP sẽ không thể đạt được cho đến năm 2026.

Trong bài viết, Thủ tướng Scholz cũng ca ngợi Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã “xây dựng và đầu tư vào các mối quan hệ đối tác và liên minh mạnh mẽ trên toàn cầu”, nhưng thừa nhận rằng mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương cân bằng cũng đòi hỏi Đức và Châu Âu phải đóng vai trò tích cực.

Cuối bài viết, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh, các hành động của NATO “không được dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp” với Nga, nhưng phải “ngăn chặn Nga hiệu quả".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.