Đức tiết lộ kế hoạch về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết, đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do Nga hậu thuẫn sẽ được tiến hành theo luật của Liên minh Châu Âu.

Tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng bà và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đạt được thỏa thuận về dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2).

Bà Baerbock của đảng Xanh nói với tờ Die Ziet hôm 23.12, bà và Thủ tướng Olaf Scholz thảo luận về kế hoạch và đã đạt được đồng thuận.

"Chúng tôi có chung lập trường. Không có gì bí mật khi trước đây chúng tôi có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Nhưng như Thủ tướng đã nói, và bây giờ tôi đang nói, quá trình chứng nhận nên được tiến hành trên cơ sở luật pháp Châu Âu" - tân Ngoại trưởng Đức cho hay.

Tuy nhiên, số phận của Nord Stream 2 còn phụ thuộc vào những cân nhắc liên quan đến an ninh năng lượng của Đức - bà Baerbock nói thêm.

Bà Annalena Baerbock và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình vào ngày 23.9.2021 tại Berlin. Ảnh: AFP
Bà Annalena Baerbock và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình vào ngày 23.9.2021 tại Berlin. Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra bất chấp sự phản đối từ lâu của Bộ trưởng Ngoại giao đối với dự án. Mới đây nhất, hồi tháng 10, bà Baerbock cáo buộc Mátxcơva cố tình tăng giá khí đốt ở Châu Âu như một hình thức "tống tiền" để buộc Đức chấp thuận đường ống dẫn khí.

Đường ống Nord Stream 2 sẽ đưa khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic, đã được hoàn thành vào tháng 9 nhưng vẫn chưa bắt đầu hoạt động do một loạt trở ngại về quy định. Việc xây dựng đường ống đã được hoàn thành bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, Ba Lan và Ukraina.

Kiev nói họ có thể mất hàng tỉ USD phí vận chuyển khi dự án được bật đèn xanh và vào tháng 11, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba nói rằng, "Nord Stream 2 lẽ ra phải hoạt động và thu được tiền từ lâu, nhưng thực tế là nó vẫn không hoạt động và đó là kết quả những nỗ lực chung của chúng tôi chống lại nó”.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Nord Stream 2 là một dự án phi chính trị, nói rằng: “Các nhà chức trách Đức sẽ quyết định việc này hoàn toàn độc lập với chính trị. Quá trình này đang tiếp tục phát triển”.

Các quan chức Nga cho biết họ sẽ không bắt đầu bơm khí cho đến khi được các cơ quan quản lý chấp thuận, một quá trình có thể sẽ không được hoàn thành trong nửa đầu năm sau.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga đột ngột ngừng cấp khí đốt, giá năng lượng Châu Âu tăng vọt

Khánh Minh |

Điện Kremlin lên tiếng về việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga cho Đức qua đường ống Yamal-Châu Âu.

Tổng thống Putin cảnh báo Belarus nếu cắt khí đốt từ Nga sang EU

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối ủng hộ lời đe dọa gay gắt của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chặn dòng khí đốt tự nhiên từ Nga sang EU.

Nord Stream-2 lại bị hoãn cấp phép, Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Đức khó có thể bắt đầu tiếp nhận nhiên liệu thông qua đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” cho đến hết năm 2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nga đột ngột ngừng cấp khí đốt, giá năng lượng Châu Âu tăng vọt

Khánh Minh |

Điện Kremlin lên tiếng về việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga cho Đức qua đường ống Yamal-Châu Âu.

Tổng thống Putin cảnh báo Belarus nếu cắt khí đốt từ Nga sang EU

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối ủng hộ lời đe dọa gay gắt của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chặn dòng khí đốt tự nhiên từ Nga sang EU.

Nord Stream-2 lại bị hoãn cấp phép, Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Đức khó có thể bắt đầu tiếp nhận nhiên liệu thông qua đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” cho đến hết năm 2021.