Đức tiếp tục căng thẳng vì chính sách nhập cư

VÂN ANH |

Cuộc khủng hoảng của Đức về chính sách nhập cư bước vào giai đoạn quyết định hôm 18.6, khi các đồng minh cứng rắn của Thủ tướng Angela Merkel sẵn sàng ra tối hậu thư cho nhà lãnh đạo này để hoặc siết chặt quy định tị nạn hoặc đối mặt với tương lai chính trị bất ổn.

Ba năm sau quyết định mở cửa biên giới Đức cho người di cư từ Syria, Iraq và nhiều nơi khác, bà Merkel vẫn đang vật lộn để tìm 1 giải pháp bền vững nhằm chấm dứt làn sóng chỉ trích của các đồng minh trong liên minh cầm quyền, do sự phản đối của đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đối với các chính sách tị nạn. “Thứ hai là ngày định mệnh cho bà Angela Merkel. Và cho chính phủ Đức” - tờ Bild có số lượng phát hành lớn nhất Đức đưa tin hôm 17.6.

Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer của CSU là một trong những người kịch liệt chỉ trích lập trường tự do của bà Merkel, cho phép hàng triệu người tị nạn vào Đức từ năm 2015. Ông Seehofer dự kiến ra tối hậu thư, cho bà Merkel 2 tuần để đạt thỏa thuận với EU trục xuất khỏi Đức những người đã xin đăng ký tị nạn tại nước khác - điều mà bà Merkel phản đối, vì cho rằng, quyết định như vậy sẽ ngăn cản khả năng đạt được 1 thỏa thuận toàn diện hơn về vấn đề tị nạn ở cấp độ toàn Liên minh Châu Âu EU. Thay vì thế, bà Merkel muốn tìm kiếm 1 giải pháp chung cho Châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh EU vào cuối tháng. Yêu cầu của ông Seehofer dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp của CSU ở Munich hôm 18.6, trong khi bà Merkel phải quyết định có nên sa thải ông này vì bất tuân lệnh và gây nguy cơ rạn nứt với CSU hay không.

“Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất với bà Merkel trong suốt 13 năm cầm quyền” - tờ Bloomberg dẫn lời ông Holger Schmieding - kinh tế gia trưởng của Berenberg ở London. “Nếu CSU không đồng ý với bất kỳ thỏa hiệp nào về chính sách nhập cư, thì chính phủ hiện tại của bà Merkel có thể sớm tan rã, mặc dù kịch bản này là ít khả năng xảy ra”.

“Di cư là 1 thách thức của Châu Âu, đòi hỏi 1 câu trả lời của cả Châu Âu” - bà Merkel tuyên bố. “Tôi xem đây là một trong những vấn đề mang tính quyết định nhất trong việc đoàn kết Châu Âu. Hành động đơn phương của Đức sẽ chỉ gây ra 1 cuộc khủng hoảng lớn hơn” - bà Merkel nói và muốn nhân hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 28-29.6 để thuyết phục các nhà lãnh đạo Châu Âu đạt được thỏa thuận về nhập cư.

Tuy nhiên, chính phủ của Phong trào 5 sao ở Italia đã phát tín hiệu thách thức thỏa thuận quốc tế bằng việc từ chối cho tàu chở người tị nạn cập cảng, trong một động thái đang gây căng thẳng với Pháp, Tây Ban Nha và Malta. Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini cuối tuần qua tuyên bố, không cho phép 2 tàu chở người tị nạn và người di cư từ Libya vào bờ biển nước này.

Thất bại trong việc đạt được 1 thỏa thuận có thể là cú sốc ở cấp độ toàn Châu Âu nếu chính phủ của Thủ tướng Merkel bị đe dọa sau 13 năm cầm quyền, đồng thời làm suy yếu các chính sách nhân đạo về nhập cư của Tây Ban Nha và gây nguy cơ cho kế hoạch cải tổ khu vực đồng euro của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa CSU và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo CDU cho thấy dấu hiệu “mềm mại” ở cả 2 bên. Ông Seehofer nói CSU không tìm kiếm khủng hoảng nội bộ liên minh, “không ai trong CSU hứng thú lật đổ thủ tướng, giải tán liên minh CDU/CSU hay phá vỡ liên minh”. Nhà phân tích kinh tế trưởng Erik Nielsen của Unicredit nhận định, một sự phá vỡ CDU/CSU sẽ gây rắc rối cho cả đôi bên, nên khả năng thỏa hiệp là nhiều, mặc dù vị thế của bà Merkel rõ ràng là đang bị đe dọa.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.