Đức thừa nhận dự trữ khí đốt ở mức "đáng lo ngại"

Thanh Hà |

Dự trữ khí đốt của Đức giảm xuống mức "đáng lo ngại" trong bối cảnh căng thẳng với Nga tăng về vấn đề Ukraina và đường ống Nord Stream 2 mới bị chậm phê duyệt.

Tin mới về dự trữ khí đốt của Đức được phát ngôn viên của Bộ Kinh tế và Khí hậu Đức nêu trong cuộc họp báo ngày 9.2. Người phát ngôn nói rằng, chính phủ Đức đang "theo dõi tình hình các mức lưu trữ và điều đó chắc chắn là đáng lo ngại".

Dự trữ khí đốt của Đức đã giảm xuống 35-36% so với mức 40% gần đây. Dự trữ khí đốt của Đức từng ở mức 80% vào năm 2020.

Đức nhập hơn 55% lượng khí đốt từ Nga và con số này đã tăng 15% kể từ năm 2012.

Đến nay, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố "nguồn cung đã được đảm bảo" và không có nguy cơ thiếu hụt dù ngày càng có nhiều lo ngại trong nước rằng không đủ khí đốt qua mùa đông.

Viện kinh tế DIW có trụ sở tại Berlin cảnh báo hồi tháng Giêng rằng, "nếu xung đột ở Ukraina leo thang và Nga ngừng cung cấp một cách hiệu quả cho Đức, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khí đốt mới. Do đó, giá khí đốt sẽ tiếp tục tăng và cùng với đó là tăng chi phí cho người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung".

Hiện nay, vận chuyển khí đốt từ Nga đến Châu Âu phần lớn đều đi qua Ukraina, đảm bảo doanh thu và một số phương thức an ninh cho Kiev.

Tuy nhiên, đường ống Nord Stream 2 nhằm cung cấp khí đốt từ Nga cho Đức qua Biển Baltic, do đó bỏ qua Ukraina. Kiev và Washington đều chỉ trích đường ống dẫn khí đốt này, cho rằng Nord Stream 2 gây tổn hại tới an ninh của Ukraina.

Đường ống Nord Stream 2 hoàn thành mùa hè năm 2021 nhưng cơ quan quản lý Đức hoãn chứng nhận, yêu cầu công ty vận hành đoạn đường ống ở Đức phải đặt trụ sở tại Đức.

Đầu tuần này, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Scholz ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo, nếu Nga xâm lược Ukraina, thì "sẽ không còn Nord Steam 2 nữa".

Euro News cho hay, lạm phát trên toàn khu vực đồng euro đã tăng vọt trong những tháng gần đây lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng mạnh.

Theo Eurostat, giá năng lượng tại 19 quốc gia sử dụng đồng euro trong tháng Giêng cao hơn 28,6% so với một năm trước đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hủy Nord Stream 2: Nga chỉ mất tiền, Đức mới gay go

Khánh Minh |

Việc hủy đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ chỉ khiến Nga mất tiền nhưng Đức mới gay go vì tổn hại nặng nề, theo giới phân tích.

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

Giá khí đốt Châu Âu tăng vọt khi dự trữ thấp kỷ lục

Song Minh |

Giá khí đốt ở Châu Âu lần đầu tiên vượt 1.100 USD/1.000 m3 vào đầu tuần này kể từ cuối năm ngoái, trong khi dự trữ khí đốt rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Đức hé lộ thời điểm nguy cấp sẽ cạn kiệt khí đốt

Khánh Minh |

Kho dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức đã cạn một nửa, và về mặt lý thuyết chỉ còn đủ cho 17 ngày - theo Bộ Kinh tế Đức.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Hủy Nord Stream 2: Nga chỉ mất tiền, Đức mới gay go

Khánh Minh |

Việc hủy đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sẽ chỉ khiến Nga mất tiền nhưng Đức mới gay go vì tổn hại nặng nề, theo giới phân tích.

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

Giá khí đốt Châu Âu tăng vọt khi dự trữ thấp kỷ lục

Song Minh |

Giá khí đốt ở Châu Âu lần đầu tiên vượt 1.100 USD/1.000 m3 vào đầu tuần này kể từ cuối năm ngoái, trong khi dự trữ khí đốt rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Đức hé lộ thời điểm nguy cấp sẽ cạn kiệt khí đốt

Khánh Minh |

Kho dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức đã cạn một nửa, và về mặt lý thuyết chỉ còn đủ cho 17 ngày - theo Bộ Kinh tế Đức.