Nhập khẩu của Đức từ Nga đã tăng 32,6% trong 7 tháng đầu năm nay, lên tới 27,9 tỉ USD - Phái đoàn Thương mại Nga tại Berlin nói với hãng RIA Novosti hôm 19.9, trích dẫn dữ liệu từ văn phòng thống kê liên bang Đức Destatis.
Đại diện thương mại Nga tại Đức, ông Andrey Sobolev, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nhiên liệu và năng lượng tăng 40,5% từ tháng 1 đến tháng 7. Nhập khẩu vàng của Nga tăng hơn 10 lần, trong khi nhập khẩu bạc tăng gần 5 lần. Quốc gia đầu tàu EU cũng đã tăng cường mua các kim loại khác từ Nga, bao gồm đồng, nhôm và niken.
Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Nga giảm 43,6% xuống 10,2 tỉ USD so với cùng thời điểm năm ngoái. Theo số liệu, thâm hụt thương mại của Đức là 17,7 tỉ USD do xuất khẩu giảm.
Bất chấp sự sụt giảm chung về xuất khẩu sang Nga, đại diện thương mại giải thích rằng “nguồn cung dược phẩm, hạt giống và trái cây từ Đức đã tăng lên”.
Nga chiếm 2,3% tổng thương mại nước ngoài của Đức và là quốc gia quan trọng thứ tư đối với hàng hóa Đức bên ngoài EU vào năm 2021. Công ty phân tích S&P Global của Mỹ hồi tháng 4 đã cảnh báo về một cú sốc tài chính có thể xảy ra nếu có "sự rạn nứt thương mại" giữa hai nước.
Trước đó vài ngày, chính phủ Đức ngày 16.9 thông báo đang nắm quyền kiểm soát các hoạt động của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng vốn đang thiếu hụt do bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Châu Âu đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraina.
Bộ Kinh tế Đức cho hay, các công ty con của Rosneft tại Đức đã được đặt dưới sự quản lý của Cơ quan Mạng lưới Liên bang.
Theo Bộ Kinh tế Đức, việc quản lý này sẽ giúp giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh nguồn cung năng lượng, vì các công ty con của Rosneft chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của cả nước.
Các công ty bị ảnh hưởng bởi quyết định này là Rosneft Deutschland GmbH (RDG) và RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), cùng 3 nhà máy lọc dầu là PCK Schwedt, MiRo và Bayernoil.
Đức và Italia hiện là hai quốc gia Châu Âu lớn nhất phải hứng chịu cú sốc nguồn cung khí đốt do sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên và phụ thuộc đáng kể vào Nga, theo S&P Global Ratings.
Khoảng 60% nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Đức được chuyển từ Nga vào năm 2020, chủ yếu theo các hợp đồng dài hạn.